Trang chủ Hữu nghị
23:02 | 08/11/2019 GMT+7

ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên giành giải đặc biệt thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

aa
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải đặc biệt trong cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam 2019" được tổ chức tối 8/11 tại Đại học Thái Nguyên.
truong dai hoc su pham dai hoc thai nguyen gianh giai dac biet thi hung bien tieng viet cho luu hoc sinh lao Những "bông hoa Champa" trong cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào
truong dai hoc su pham dai hoc thai nguyen gianh giai dac biet thi hung bien tieng viet cho luu hoc sinh lao 12 đội thi sẽ tranh giải Chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào
truong dai hoc su pham dai hoc thai nguyen gianh giai dac biet thi hung bien tieng viet cho luu hoc sinh lao 42 đội sinh viên Lào hào hứng tranh tài hùng biện tiếng Việt

Tham dự vòng chung kết cuộc thi có: ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Vĩnh Long, các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học có các đội thi từ ba miền Bắc, Trung, Nam.

Về phía Lào có: Tham tán Văn hóa - Giáo dục Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphanh Khamone; đại diện Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh; cùng đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Thể thao Lào…

truong dai hoc su pham dai hoc thai nguyen gianh giai dac biet thi hung bien tieng viet cho luu hoc sinh lao
Chung kết cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam 2019" tại trường Đại học Thái Nguyên, tối 8/11.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết: Hiện nay có trên 16.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, ở nhiều bậc học khác nhau trong hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực đào tạo mà nước bạn Lào đang rất cần cho công cuộc đổi mới, phát triển và hiện đại hoá đất nước.

“Mỗi lưu học sinh Lào khi trở về nước đều phát huy được kiến thức, kỹ năng đã học tập, rèn luyện tại Việt Nam và trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Lào”, ông Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019” có chủ đề “Việt Nam đất nước tôi yêu". Cuộc thi nhằm khuyến khích các lưu học sinh Lào chia sẻ những hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những kỷ niệm sâu sắc về cuộc sống, học tập và sinh hoạt tại Việt Nam.

“Các em lưu học sinh Lào, với kiến thức, sự trải nghiệm và tình cảm của mình đối với Việt Nam sẽ dùng chính tiếng Việt để thể hiện những điều mà các em tâm đắc nhất. Tôi tin tưởng vòng chung kết sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp”, Bộ trưởng chia sẻ.

truong dai hoc su pham dai hoc thai nguyen gianh giai dac biet thi hung bien tieng viet cho luu hoc sinh lao
Cuộc thi nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ các bạn sinh viên khắp cả nước

Vòng chung kết đã diễn ra với 12 bài hùng biện của 12 đội thi đến từ các trường trong cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các bài thi được các lưu học sinh trình bày tự tin với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú.

Trong phần thi của mình, bạn Phasathan Thipsavanh đến từ Đại học Cửu Long đã kể lại những kỷ niệm đáng nhớ của bản thân khi học tập và sinh sống tại Việt Nam: “Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là những ngày đầu tiên đi học tiếng Việt. Đó là những tháng ngày bỡ ngỡ trước một ngôi trường ở một đất nước xa lạ. Đó là những ngày nhớ nhà da diết nhưng không thể chạy về ngay. Đó là những ngày cùng bạn bè cố gắng đánh vần từng chữ a, b, c, để nuôi một ước mơ, một hy vọng là được học đại học ở Việt Nam”.

Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả là phần thi của Viphavady, sinh viên đại học năm cuối trường Đại học Giao thông vận tải. Viphavady cảm thấy rất vui và tự hào vì bản thân có cơ hội được tham dự cuộc thi, chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm về đất nước Việt Nam – một đất nước mà bạn vô cùng yêu mến.

"Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày hôm nay tôi đã sống tại Việt Nam được khoảng 5 năm. Tôi cảm thấy phần lớn người Việt Nam rất tích cực, chăm chỉ và sáng tạo. Con người Việt Nam rất thân thiện và mến khách. Tôi đã được đi nhiều quốc gia khác nhưng không ở đâu tôi nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm thương mến như ở đất nước này. Ở Việt Nam, tôi có cảm giác như đang sống trên chính quê hương của mình, thực sự đây là một cảm xúc rất khó để có thể diễn tả bằng lời", Viphavady chia sẻ trong bài hùng biện của mình.

truong dai hoc su pham dai hoc thai nguyen gianh giai dac biet thi hung bien tieng viet cho luu hoc sinh lao
Phần thi của Viphavady đến từ trường Đại học Giao thông vận tải.

Chia sẻ bên lề, ông Trần Văn Tuý cho rằng, nâng cao việc học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam là điều cốt lõi để củng cố tình hữu nghị Việt – Lào. Bởi phải giỏi tiếng Việt để tiếp thu được kiến thức, giỏi tiếng Việt để hiểu văn hoá Việt và giỏi tiếng Việt sẽ tạo sự gắn kết lâu dài với văn hoá, dân tộc, nhân dân Việt Nam. Qua đó sẽ kéo dài và củng cố tình hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào cũng cho biết, vòng sơ khảo ở cả 3 miền đã nhận được sự ủng hộ ngoài sức tưởng tượng. Có đến hàng trăm người cùng đi thi và cổ vũ, đặc biệt có những bạn ở những tỉnh rất xa cũng không ngại khó về nơi tổ chức để thi.

Phía Ban tổ chức đã tăng quy mô và giải thưởng cuộc thi so với dự kiến. Ông Trần Văn Tuý hy vọng, cuộc thi này sẽ trở thành cuộc thi thường niên để thúc đẩy phong trào, nâng cao chất lượng tiếng Việt của lưu học sinh Lào.

truong dai hoc su pham dai hoc thai nguyen gianh giai dac biet thi hung bien tieng viet cho luu hoc sinh lao
Bạn Boun Soukhaluc đến từ trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải đặc biệt tại cuộc thi

Chung cuộc, bạn Boun Soukhaluc đến từ trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải đặc biệt tại cuộc thi với bài hùng biện có chủ đề "Tình hữu nghị Lào - Việt".

Boun Soukhaluc cho biết bạn đã chuẩn bị cho bài dự thi của mình từ 1 tháng trước. "Dù kết quả như thế nào thì điều đáng quý nhất mà cuộc thi này đã đem lại cho tôi là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ tình cảm của mình với con người và đất nước Việt Nam. Cũng nhờ cuộc thi, tôi đã nhận ra tình cảm của các bạn sinh viên và thầy cô Việt Nam. Họ đã hỗ trợ hết mình để tôi có thể hoàn thành tốt phần thi của mình".

truong dai hoc su pham dai hoc thai nguyen gianh giai dac biet thi hung bien tieng viet cho luu hoc sinh lao
Đội thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhận giải nhất

Giải nhất của cuộc thi thuộc về đội thi đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Đội thi đến từ trường Đại học Ngoại thương, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Y dược - Đại học Huế giành giải nhì.

Giải ba thuộc về đội thi từ Học viên Ngoại giao, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Đại học Hồng Đức, Đại học Đồng Nai, Đại học Cửu Long, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lớp dự bị tiếng Việt dành cho người nước ngoài khóa 2024–2025 của Trường Đại học Tân Trào vừa có chuyến giao lưu, học tập tại Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Thông qua các tiết học thực hành, trò chơi ngôn ngữ và hoạt động trao đổi học thuật, các lưu học sinh Lào có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa cũng như môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam.
Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình

Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình

Tổ chức giao lưu dịp lễ Tết, vận động hội viên đỡ đầu lưu học sinh khó khăn, hỗ trợ kịp thời về học tập và đời sống… là những việc làm thiết thực của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình (Hội) nhằm đồng hành cùng gần 300 lưu học sinh Lào tại địa phương.
Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Ngày 20/4, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Chương trình giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn" nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Lào.

Các tin bài khác

Mở rộng giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và vùng Kansai (Nhật Bản)

Mở rộng giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 04/11 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vùng Kansai do ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn. Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối địa phương.
Thúc đẩy quản lý rừng bền vững tại 4 tỉnh của Việt Nam

Thúc đẩy quản lý rừng bền vững tại 4 tỉnh của Việt Nam

Dự án “Xây dựng năng lực thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có thị trường Các-bon rừng chất lượng cao” đã chính thức được khởi động tại tỉnh Lai Châu vào ngày 31/10.
Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia

Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia

Tổ chức chương trình khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân Campuchia và người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Takeo
Học sinh Nga trải nghiệm nấu cơm bếp Hoàng Cầm, tiếp lương, tải đạn tại Điện Biên

Học sinh Nga trải nghiệm nấu cơm bếp Hoàng Cầm, tiếp lương, tải đạn tại Điện Biên

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa phối hợp với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức chương trình trải nghiệm, giao lưu với Đoàn cán bộ, học sinh thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi và Đắk Lắk triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Chính sách nổi bật về bảo hiểm xã hội, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025

Chính sách nổi bật về bảo hiểm xã hội, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025

Các trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 30/11/2025; tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng từ 15/11/2025... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động