Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
16:23 | 12/02/2024 GMT+7

Dệt bức tranh hữu nghị, cùng gắn kết tấm lòng

aa
Với vị trí địa lý đặc thù “không rừng, không biển, không biên giới”, tỉnh Vĩnh Long dệt nên bức tranh về gắn kết tình hữu nghị, vận động phi chính phủ nước ngoài bằng những “nét riêng” phù hợp với địa phương. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long (Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long) là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường hợp tác với đối tác nước ngoài để thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, cũng như thúc đẩy lĩnh vực giao thoa văn hóa, an sinh xã hội.
Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) hỗ trợ an sinh xã hội hơn 50 tỷ đồng tại tỉnh Vĩnh Long Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) hỗ trợ an sinh xã hội hơn 50 tỷ đồng tại tỉnh Vĩnh Long
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Một năm nhìn lại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Một năm nhìn lại

Đa dạng hoạt động an sinh xã hội

Với vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh vận động hiệu quả từ các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, giao thông nông thôn và các hoạt động xã hội từ thiện.

Hành trình yêu thương vượt ngàn kilômét, dệt tình hữu nghị, kết nối tấm lòng.
Hành trình yêu thương vượt ngàn kilômét, dệt tình hữu nghị, kết nối tấm lòng.

Đón xuân mới trong vòng tay yêu thương từ cộng đồng, với niềm vui, hạnh phúc được nhân lên gấp bội, bà Phạm Mỹ Phượng (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) khoe căn nhà đại đoàn kết kiên cố mới toanh, kèm nụ cười tươi rói.

Căn nhà của bà Phạm Thị Phượng được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ phối hợp cùng Liên hiệp vận động tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ chi phí xây dựng. Bà Phượng cho hay: “Không chỉ hỗ trợ tiền cất nhà, nhà tài trợ cùng với thầy cô, các em học sinh Hàn Quốc còn giúp sơn tường, chỉnh trang nhà cửa. Tôi biết ơn và nhớ mãi niềm vui đặc biệt này”.

Các chương trình, dự án thuộc nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần chăm sóc sức khỏe người dân.
Các chương trình, dự án thuộc nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ Nguyễn Thị Tuyết Vân, trong năm 2023, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hỗ trợ gần 600 triệu đồng để địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Với sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long, đoàn y tế từ thiện của Tổ chức Children of Peace International (COPI)/Mỹ, đã đến thực hiện chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, học sinh, giáo viên tại tỉnh.

Bằng sự tận tình, trách nhiệm của các y, bác sĩ; sự hỗ trợ tích cực của địa phương, các cô giáo và các bạn tình nguyện viên, đoàn từ thiện đã khám bệnh cho khoảng 500 người dân, với tổng kinh phí thực hiện trên 378 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình- người sáng lập tổ chức COPI cho biết: “13 năm thực hiện các chương trình từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, người Vĩnh Long ghi dấu trong tôi bằng sự niềm nở, năng động cùng với quyết tâm chăm lo cho người dân của chính quyền địa phương.

Đến thực hiện hoạt động tài trợ, chúng tôi được Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long, địa phương tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới”.

Vun đắp tình hữu nghị, giao thoa văn hóa

Trong suốt thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân, quan hệ với các đối tác quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài luôn được tỉnh quan tâm đẩy mạnh.

Thúc đẩy ngoại giao văn hóa, Liên hiệp đã thực hiện kết nối với các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế, hợp tác văn hóa, tổ chức triển khai các hoạt động viện trợ, qua đó đã giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Vĩnh Long đến bạn bè quốc tế.

Theo đó, văn hóa- điểm nhấn trong hành trình giao lưu, thiện nguyện; chính là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị của tỉnh Vĩnh Long và các nước bạn. Các điệu múa truyền thống, những bài hát ngợi ca quê hương, các tiết mục trình diễn sáng tạo luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt huyết, giúp người dân, các bạn trẻ của các nước hiểu hơn về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của nhau.

Dệt bức tranh hữu nghị, cùng gắn kết tấm lòng
Giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện gắn kết tình hữu nghị.

Trong năm 2023, các đoàn sinh viên của tổ chức Association of Culture and Art Resources Development (Đài Loan); Trường ĐH Myongji và tổ chức AEA/Hàn Quốc đã đến giao lưu văn hóa, tặng dụng cụ học tập… tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh trong sự chào đón thân tình và tình cảm chân thành của các em học sinh và người dân địa phương. Dưới nắng vàng rực rỡ, các bạn sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Myongji đến Trường Tiểu học Hòa Phú A (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) trong sự hân hoan, tiếng cười rộn ràng đón mừng của các em học sinh và thầy cô giáo.

Ngày cuối cùng trong tuần lễ giao lưu, tất bật cùng các em sinh viên chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phần quà nhỏ xinh tặng các em học sinh Việt Nam, thầy Kwon Hyeok Min- Trường ĐH Myongji- Hàn Quốc tin rằng, đây một mùa hè đáng nhớ của các em tại tỉnh Vĩnh Long, qua đó sẽ tích lũy cho các sinh viên có thêm kinh nghiệm, kỹ năng sống… khi ra trường.

“Lần đầu tiên các bạn sinh viên trường đến với Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long. Tôi nhận thấy người Vĩnh Long rất thân thiện. Mong rằng sau này sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa tại tỉnh”- thầy Kwon Hyeok Min cho biết.

Chia sẻ cảm nhận sau 5 ngày tham gia giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện, chàng sinh viên Park Min Seo (Hàn Quốc) chia sẻ: “Mỗi sinh viên chúng tôi chắc chắn sẽ mang theo những ký ức đẹp về tỉnh Vĩnh Long; về những con người thân thiện mà chúng tôi đã gặp và cả kinh nghiệm, kỹ năng sống học được trong mùa hè đáng nhớ này”.

Đối với bạn Park Min Seo nói riêng và các bạn sinh viên Trường ĐH Myongji nói chung, “thật hạnh phúc khi đã lưu lại nhiều kỷ niệm, ký ức đẹp về các anh chị Hàn Quốc cho các bạn nhỏ Việt Nam”.

Những kết quả tích cực của công tác hữu nghị, vận động phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh thời gian qua không chỉ thể hiện ở con số giá trị viện trợ được huy động hàng năm mà còn ở những hoạt động cụ thể, đóng góp trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng bằng khen cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp tại tỉnh Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh tặng bằng khen cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp tại tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Văn Út- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long cho biết: Năm 2024, Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Long sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại nhân dân, đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước…

Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy đăng ký và hoạt động. Năm 2023, tỉnh đã thu hút được hơn 190 đoàn với trên 1.900 lượt người nước ngoài đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, thực hiện các chương trình hợp tác, giao lưu hữu nghị quốc tế… Tổng giá trị tài trợ từ các chương trình, dự án khoảng 25,6 tỷ đồng.

Theo Tuyết Nga/Báo Vĩnh Long

https://baovinhlong.com.vn/xa-hoi/202402/det-buc-tranh-huu-nghi-cung-gan-ket-tam-long-3180429/

Vĩnh Long nhiều hoạt động chăm lo cải thiện đời sống của đồng bào Khmer Vĩnh Long nhiều hoạt động chăm lo cải thiện đời sống của đồng bào Khmer
Cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên Vĩnh Long Cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên Vĩnh Long

Theo Tuyết Nga/Báo Vĩnh Long
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Các tin bài khác

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động