Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:21 | 23/03/2019 GMT+7

Đề nghị Singapore đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo với Việt Nam

aa
Chiều 22/3, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước cần tập trung hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nhất là dành cho giới trẻ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tình cảm tốt đẹp của Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền dành cho Việt Nam và những đóng góp quý báu của ông trong thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore; tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Phó Thủ tướng sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai Chính phủ, đóng góp và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

de nghi singapore day manh hop tac ve doi moi sang tao voi viet nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, cũng như hợp tác giữa hai nước trong ASEAN và các diễn đàn đa phương khác.

Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lời chào và hỏi thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long. Phó Thủ tướng cho biết vừa có cuộc hội đàm thành công với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông cũng chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên.

Phó Thủ tướng đề xuất, hai bên cần thúc đẩy tạo không gian sáng tạo cho doanh nghiệp, hướng vào doanh nhân, doanh nghiệp trẻ. Đây là lĩnh vực tràn đầy cơ hội hợp tác cho hai bên. Tuy là thị trường nhỏ, Singapore mong muốn nhập khẩu nhiều nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Hai bên cần tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hàng không; đẩy mạnh kết nối cả lĩnh vực dịch vụ, tài chính. Hai bên cần thúc đẩy thủ tục thông quan, giao dịch tài chính bằng điện tử.

Singapore cam kết ủng hộ hết mình Việt Nam đảm nhiệm Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Ông Tiêu Chí Hiền cho biết, Singapore đánh giá rất cao vai trò của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), luôn khẳng định với các nước khác rằng hãy lấy Việt Nam làm gương để noi theo trong vấn đề này.

Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng khẳng định, Singapore luôn kiên định quan điểm mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hoà bình, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn nỗ lực ủng hộ các doanh nghiệp Singapore làm ăn thành công tại Việt Nam. Mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đang hết sức thành công tại các địa phương Việt Nam.

Thủ tướng ủng hộ ý tưởng tăng cường kết nối giữa hai nước. Cảm ơn và đánh giá cao Singapore đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập, đặc biệt giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô, phát triển khoa học và các ngành kinh tế mới theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng nhất trí cho rằng hai nước cần tập trung hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nhất là dành cho giới trẻ.

de nghi singapore day manh hop tac ve doi moi sang tao voi viet nam

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: VGP

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao Singapore đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2018 và trên cương vị nước Điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc (2015-2018); mong muốn Singapore phối hợp, chia sẻ các kinh nghiệm cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy định hướng, ưu tiên, sáng kiến trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về tự cường, sáng tạo.Thủ tướng mong các doanh nghiệp Singapore tích cực tham gia đầu tư vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng và công nghệ lưới điện thông minh, công nghệ cao, nông nghiệp và chế biến hàng nông sản, thủy sản, dệt may và chế biến đồ gỗ, hạ tầng đô thị, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao, dược phẩm, y tế, logistics cảng biển; đặc biệt, thúc đẩy sớm triển khai dự án VSIP ở Quảng Trị, Công viên phần mềm số tại Đà Nẵng và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm khởi nghiệp quốc gia, đổi mới sáng tạo. Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore làm ăn thành công, lâu dài tại Việt Nam, trong đó sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng nêu rõ, hai nước chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, gồm cả trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn liên quan, duy trì đoàn kết, vai trò và tiếng nói chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Thủ tướng cho rằng ASEAN cần tích cực tham gia xây dựng trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông, thúc đẩy các giải pháp xây dựng lòng tin, giảm bớt căng thẳng và ngăn ngừa sự cố xảy ra. Hiện tại, ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), Thủ tướng đánh giá cao vai trò, đóng góp của Singapore và đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong tiến trình này.

Thủ tướng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp là hoàn toàn có lợi cho cả Cộng đồng ASEAN.

Qua Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Thủ tướng Lý Hiển Long.

Theo Báo Chính phủ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động