Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:35 | 16/10/2020 GMT+7

Đề nghị cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' 13 cán bộ hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3

aa
Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để trình Thủ tướng cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", công nhận liệt sĩ đối với 11 quân nhân và 2 cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên - Huế.
Thăng quân hàm, truy tặng huy hiệu Thăng quân hàm, truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 cán bộ hy sinh ở Trạm 67
Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3 Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3

Trả lời Báo Người lao động, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan đã nhận được đề nghị của Bộ Quốc phòng đề nghị truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 11 quân nhân hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại thuỷ điện Rào Trăng 3. Đồng thời, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng gửi công văn đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 2 cán bộ của tỉnh đã hy sinh trong nhiệm vụ này.

Đề nghị cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' 13 cán bộ hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3
Đề nghị Thủ tướng cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" 13 cán bộ hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Theo công văn của Bộ Quốc phòng gửi Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Xuân Phong, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), 11 quân nhân thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) và Quân Khu 4 đã dũng cảm hy sinh ngày 13/10.

Hành động này nhằm ghi nhận công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của những người đã hy sinh. Đồng thời còn đảm bảo quyền lợi cho gia đình, kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tiếp tục làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; cổ vũ các thế hệ tiếp sau lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đang lập tức giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Cục Người có công triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và nhanh nhất để trình Thủ tướng Chính phủ.

Thăng quân hàm, truy tặng huy hiệu Thăng quân hàm, truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 cán bộ hy sinh ở Trạm 67

Hai cán bộ hy sinh trên đường cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 được thăng quân hàm và truy tặng huy ...

Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3 Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về công tác cứu hộ, cứu nạn và đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu ...

Danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi tìm kiếm cứu nạn Danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi tìm kiếm cứu nạn

Đến 19 giờ 20 phút tối nay (15/10), tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đồng đội chào tiễn biệt Đại úy công an hy sinh vì nhiễm Covid-19

Đồng đội chào tiễn biệt Đại úy công an hy sinh vì nhiễm Covid-19

Trong khi làm nhiệm vụ truy vết Covid-19 tại địa phương, Đại úy công an không may nhiễm bệnh và đã hy sinh.
Truy phong Thiếu tướng cho Đại tá hy sinh khi cứu hộ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Truy phong Thiếu tướng cho Đại tá hy sinh khi cứu hộ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 17/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819 truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu.
Hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đoàn công tác tại Trạm 67

Hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và Đoàn công tác tại Trạm 67

Ở đoạn cuối video, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man nói: "Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm".

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động