Danh sách đồ cấm mang khi nhập cảnh Nhật Bản
![]() |
| Những vật dụng không được mang vào Nhật. |
Thông thường, khi chuẩn bị hành trang sang Nhật Bản, người Việt (nhất là các tu nghiệp sinh, sinh viên, du học sinh...) thường có thói quen mang theo những đồ ăn quen thuộc tại Việt Nam. Mục đích là tiết kiệm chi phí hoặc để sử dụng trong thời gian đầu chưa quen với ẩm thực tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật lại nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân mang những thực phẩm chưa qua kiểm dịch vào đất nước này. Thậm chí, nước Nhật còn đưa ra những hình phạt cụ thể nếu ai vi phạm. Mức phạt nặng nhất có thể lên đến 1 triệu yên hoặc phải ngồi tù 3 năm.
Theo thông tin mới nhất từ Asahi Nhật Bản, vừa qua một du học sinh người Việt đã bị bắt vì mang thực phẩm chưa qua kiểm dịch vào quốc gia Nhật Bản. Cụ thể, du học sinh này mang 10kg thịt lợn và 360 quả trứng vịt lộn đến sân bay Haneda, Nhật Bản. Sau khi xét nghiệm số thực phẩm trái phép này thì phát hiện số thịt lợn mà nữ sinh này mang bị dính viruss dịch tả lợn Châu Phi.
Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp người lao động, du học sinh, khách du lịch người Việt mang theo thực phẩm để ăn, làm quà tặng…mà không biết đến quy định mang thực phẩm vào Nhật Bản. Điều này đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.
Vì vậy, mọi công dân Việt Nam cần nắm bắt tuân thủ những danh mục bị cấm mang vào Nhật để việc nhập cảnh diễn ra thuận lợi, đúng pháp luật.
Chính phủ Nhật quy định cấm tất cả thực phẩm tươi sống, nấu chính hoặc đông lạnh có xuất xứ từ gia súc như thịt lợn, bò, dê, trâu, cừu, thỏ; gia cầm như thịt gà, ngan, vịt, ngỗng, chim bồ câu, chim cút; thịt ướp đông lạnh chưa qua kiểm dịch. Các loại nội tạng động vật như gân, xương, da, móng, máu, sừng; các loại thịt đã qua chế biến như nem, xúc xích, ruốc, lạp xưởng, giò chả, dăm bông; các loại bánh có thịt bên trong như bánh bao, bánh giò, bánh chưng... đều bị cấm khi nhập cảnh.
![]() |
| Tất cả các loại trái cây tươi và khô dưới mọi hình thức đều bị cấm đem vào Nhật Bản. |
Các loại trái cây tươi hay đã sấy khô như: khế, măng cụt, mận, xoài, sầu riêng, chanh leo, na, bơ, đu đủ, chuối, vú sữa, nhãn, xoài, táo, hồng, lê, thanh long, bòn bon, dưa chuột và họ nhà cam chanh không được mang đến Nhật.
Các loại rau củ quả tươi sống hay đã sấy khô như: sả, ớt, tỏi, hành, rau thơm, rau mùi, cà chua, rau xà lách, thì là; các loại hạt như hạt tiêu, hạt vừng, café, đỗ, hạt rau, mù tạt,… đều nằm trong danh mục đồ bị cấm tại Nhật Bản.
![]() |
| Các loại thực phẩm nếu muốn đem vào Nhật phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. |
Kể từ ngày 1/4, Nhật cho phép mang vào nếu người nhập cảnh xuất trình được giấy kiểm dịch của các loại thực phẩm, thức ăn, rau củ; các loại trái cây tươi và khô dưới mọi hình thức; các loại củ, quả như hành, tỏi, ớt,… các loại thịt, thủy sản (như trà bông, xúc xích, tôm, các sấy khô dưới mọi hình thức); các loại rau củ quả, hoa, chậu hoa tỉa cảnh hoặc cả chậu hoa có đất,…
Nếu công dân cố tình vi phạm, Nhật tuyên bố sẽ phạt 1 triệu yên (220 triệu Việt Nam đồng), không đóng phạt buộc trả về nước tại sân bay. Tùy theo mức độ công dân có thể phải ngồi tù cao nhất là 3 năm. Toàn bộ số đồ sai quy định sẽ bị tịch thu 100% tạo sân bay. Nếu tái phạm công dân sẽ bị cấm nhập cảnh Nhật Bản vĩnh viễn.
Singapore là một quốc gia đang phát triển rất mạnh mẽ, được mệnh danh là 1 trong 4 con hổ châu Á. Vậy muốn đến ... |
Liên bang Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nga rất đông. ... |
Hà Lan là quốc gia nằm trong khối Schengen. Vì thế nếu có visa Hà Lan có thể đi đến bất kỳ quốc gia nào ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa Lớn
Học tiếng Việt thời 4.0: Học chữ trên điện thoại, luyện nói với AI
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)
Đọc nhiều
Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) triển khai hoạt động tình nguyện và CSR tại Thanh Hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Ninh Bình tổng lực chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt thanh tra thứ 5 của EC
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









