Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
05:31 | 13/04/2018 GMT+7

Dân tộc Lào anh em đón mừng Tết cổ truyền Bunpimay tại Hà Nội

aa
TĐO - Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Lào, tối 12/4 tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức Lễ đón mừng Tết cổ truyền Lào Bunpimay 2561 (theo Phật lịch).

dan toc lao anh em don mung tet co truyen bunpimay tai ha noi

Đại biểu hai nước tham dự buổi lễ. (Ảnh: PM)

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (TƯ) Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan TƯ, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào... Về phía Lào có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane; Công sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Viengsay Dalasen; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào; du học sinh Lào và người Lào đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Tết Bunpimay là một lễ hội cổ truyền có truyền thống tốt đẹp và lớn nhất của Lào với sự kế thừa phong tục tập quán lâu đời mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được tổ chức vào tháng 4 dương lịch hàng năm. Buổi lễ đón mừng Tết cố truyền Bunpimay diễn ra trong không khí phấn khởi khi năm 2017 - Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào vừa kết thúc với những thành công rực rỡ, mở ra năm 2018 - cơ hội mới cho việc xây dựng và phát triển hai đất nước, đồng thời là cơ hội tăng cường mối quan hệ đặc biệt hiếm có và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt - Lào.

dan toc lao anh em don mung tet co truyen bunpimay tai ha noi

Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane phát biểu. (Ảnh: PM)

Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cho biết, năm 2560, nhân dân các bộ tộc Lào đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đảm bảo vững chắc sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống của người dân từng bước cải thiện rõ rệt… Năm mới 2561 là năm bản lề tiến hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 10 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 8 giai đoạn 2016 - 2020 cùng các chỉ tiêu Quốc hội khóa 8 đề ra. Do đó, năm 2651 là năm mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước Lào.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam, nhân dịp này, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc sự hợp tác chân tình, sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả và sự ủng hộ hết mình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trong suốt thời gian qua.

dan toc lao anh em don mung tet co truyen bunpimay tai ha noi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu. (Ảnh: PM)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành công, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ tin tưởng và chúc nhân dân các dân tộc Lào anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra, góp phần xây dựng thành công đất nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Điểm lại những thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ và hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tại nhiều địa phương, đặc biệt là những địa phương biên giới hai nước, trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư hai nước, Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, hai nước sẽ phát huy những thành công tốt đẹp của năm 2017 để năm 2018 sẽ là năm thuận lợi cho việc phát triển hai đất nước cũng như tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

dan toc lao anh em don mung tet co truyen bunpimay tai ha noi

Các đại biểu cùng tham gia lễ buộc chỉ cổ tay - nét đặc trưng của Tết cổ truyền Lào. (Ảnh: PM)

Tại buổi lễ, lễ buộc chỉ cổ tay - nghi thức không thể thiếu mỗi dịp Tết cổ truyền Lào cùng những lời ca, tiếng hát và điệu múa lamvong đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam - Lào do nhân dân hai nước thể hiện đã tạo nên một không gian đầm ấm, giúp người dân hai nước ngày càng thêm gần gũi, thân thiết và gắn bó.

Phương Mai

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động