Dân tin lời đồn, nhiều ngân hàng Trung Quốc "gặp hạn"
Từ tháng trước, người gửi tiền tiết kiệm đã lo lắng khi thông tin về tình trạng thiếu tiền mặt tại 3 ngân hàng lớn Trung Quốc lan rộng, ngay sau đó thông tin này đã được chính quyền bác bỏ.
Cuối tuần qua, khách hàng đã đổ xô đến một ngân hàng ở phía bắc tỉnh Hà Bắc để rút tiền, khiến các cơ quan quản lý địa phương phải công khai minh bạch về thông tin.
![]() |
| Dân Trung Quốc ồ ạt đi rút tiền gửi tiết kiệm ngân hàng do tin lời đồn thất thiệt. |
Theo các chuyên gia kinh tế, niềm tin của hơn 1 tỷ chủ tài khoản ngân hàng có quy mô 43.000 tỷ USD của Trung Quốc đang bị xói mòn. Những động thái này đe dọa quá trình trỗi dậy thành cường quốc kinh tế của Trung Quốc. Sau nhiều lần cứu trợ và vụ bắt giữ ngân hàng đầu tiên trong hơn hai thập kỷ vào năm ngoái, cùng với đó là sự bùng phát dịch COVID-19 đã làm hệ thống ngân hàng của quốc gia này lung lay nghiêm trọng.
Trong nhiều thập kỷ, việc gửi tiền đã cung cấp cơ sở tài chính ổn định và chi phí thấp đi cho thị trường tài chính của Trung Quốc. Đây cũng là "viên gạch" quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế lên mức lớn thứ hai thế giới. Các hộ gia đình Trung Quốc nắm giữ khoảng 90 nghìn tỷ NDT (13 nghìn tỷ USD) tiền gửi ngân hàng, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác.
Các cơ quan điều hành hiện muốn xoa dịu tâm lý công chúng, đồng thời tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn cho các ngân hàng. Làn sóng rút vốn ở Hồ Bắc diễn ra sau khi các cơ quan chức trách khởi động chương trình thí điểm để giới hạn các giao dịch lớn tại tỉnh này.
Để hỗ trợ kinh tế, Ủy ban cũng yêu cầu các ngân hàng cho hạ lãi suất cho vay, giảm phí, trì hoãn thời gian trả nợ và cấp những khoản vay không đảm bảo cho các doanh nghiệp nhỏ.
| Theo quy định của chương trình thí điểm áp dụng trong 2 năm tại Hồ Bắc (tới tháng 10 sẽ được mở rộng ra Chiết Giang và Thượng Hải, tức 70 triệu dân bị tác động), các khách hàng cá nhân muốn rút hoặc gửi số tiền từ 100.000 tệ (14.000 USD) đến 300.000 tệ sẽ phải báo cáo trước. Trung Quốc sẽ áp dụng kiểm tra đối với các giao dịch lớn sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng thương mại rút bớt 211 tỷ USD để giúp thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc. Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc một lần nữa cảnh báo những người cho vay đang phải đối mặt với tình trạng nợ xấu gia tăng khi nền kinh tế tăng tốc với tốc độ chậm nhất trong 4 thập kỷ. |
![]() |
| S&P Global ước tính nợ xấu của hệ thống ngân hàng Trung Quốc có thể tăng thêm 8.000 tỷ nhân dân tệ trong năm nay. |
| S&P Global ước tính nợ xấu của hệ thống ngân hàng Trung Quốc có thể tăng thêm 8.000 tỷ NDT trong năm nay. Trong khi UBS cho rằng các ngân hàng nhỏ còn thiếu hụt số vốn lên tới 349 tỷ USD. Còn cơ quan quản lý Trung Quốc nhận định con số thiếu hụt chỉ là 50 tỷ USD và điều đó đồng nghĩa một số ngân hàng sẽ bị giảm tăng trưởng lợi nhuận, thậm chí giảm lợi nhuận. Các ngân hàng Trung Quốc còn phải chịu áp lực từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, với tổng số trái phiếu vỡ nợ từ đầu năm đến nay vào khoảng 80 tỷ NDT, cao nhất trong ít nhất 3 năm trở lại đây, theo thống kê từ Bloomberg. |
Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (16/7): Trung Quốc cần thay đổi chiến thuật ở Biển ... |
Hàng loạt bằng chứng hẹn hò của Blackpink Rosé và "tình đầu quốc dân" Suzy bị rò rỉ, nếu một bức ảnh còn có thể ... |
Thành phố Cần Thơ có 876 khách hàng thắc mắc về hóa đơn tiền điện tăng, sau khi được giải thích có 868 khách hàng đồng ... |
Tin bài liên quan
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
VPBankS và GPBank ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược
KienlongBank kể chuyện thương hiệu bằng “concert công nghệ”
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng
MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện
Đọc nhiều
Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng
Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là mệnh lệnh của trái tim
Bước khởi đầu mới của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên
VKBIA trao quà hỗ trợ cho các trường học tại Lào Cai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







