Trang chủ Việt Nam hôm nay
13:11 | 19/04/2025 GMT+7

Đắk Nông: Tháo gỡ khó khăn về đất đai, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm

aa
Việc xóa nhà tạm, dột nát, đẩy nhanh hỗ trợ đất ở, nhà ở cho các hộ dân là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Đắk Nông hiện nay. Với sự quan tâm của Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, địa phương đặt mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, dột nát trước ngày 31/12 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát: "Mệnh lệnh của trái tim"
Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu xoá 100% nhà tạm, nhà dột nát

Gỡ vướng từ huyện nghèo

Là huyện nghèo của tỉnh Đắk Nông, nhiều năm nay, Đắk Glong được ưu tiên nguồn lực để giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Trong đó, các chương trình, dự án hỗ trợ đất ở, nhà ở đã góp phần mang lại mái ấm và động lực thoát nghèo cho hàng trăm hộ dân địa phương. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền huyện Đắk Glong đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt; đồng thời có các giải pháp huy động, vận động để kịp thời hỗ trợ người dân.

Sau nhiều năm ở trong căn nhà tạm, dột nát, cuối năm 2024, gia đình anh K’Thắng, bon Sanar (xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong) được về sống trong ngôi nhà cấp 4 kiên cố có diện tích hơn 50 m2. Anh K’Thắng chia sẻ, trước đây, hai vợ chồng chỉ có vài sào đất rẫy, nông sản làm ra chỉ đủ ăn và nuôi con đi học. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình anh được địa phương thông báo đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới.

Chính quyền các địa phương tỉnh Đắk Nông thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo chất lượng và giúp người dân an cư, lạc nghiệp. (Ảnh:
Chính quyền các địa phương tỉnh Đắk Nông thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo chất lượng và giúp người dân an cư, lạc nghiệp. (Ảnh: Báo Đắk Nông)

Tuy nhiên nếu làm nhà trên rẫy, điều kiện đi lại không thuận lợi nên vợ chồng anh K’Thắng xin bố mẹ một khoảnh đất tại bon Sanar (xã Đắk R’măng) để làm nhà. Sau đó, vợ chồng anh được chính quyền xã Đắk R’măng, ngành chức năng huyện Đắk Glong hỗ trợ thực hiện các trình tự thủ tục, kinh phí để thực hiện tách sổ, đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo các điều kiện đúng, đủ để xây dựng nhà theo quy định.

Theo ông Trần Minh Báu, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk R’măng, ngoài gia đình anh K’Thắng, địa phương còn 10 hộ dân khác được hỗ trợ đất ở và 12 gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trước đây, do vướng thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch cùng với tâm lý ngại đi làm các thủ tục, giấy tờ đất đai của người dân nên việc hỗ trợ đất ở, nhà ở theo chương trình này gặp nhiều khó khăn.

Bằng nhiều giải pháp, xã Đắk R’măng đã nỗ lực phấn đấu hỗ trợ các đối tượng theo kế hoạch. Cụ thể, với các đối tượng thuộc diện khó khăn về nhà ở nhưng chưa có đất hoặc đất chưa đủ điều kiện để làm nhà, chính quyền địa phương vận động người thân cho, tặng hoặc bán với giá thấp. Sau đó, UBND xã sẽ phối hợp với phòng, ban chuyên môn của huyện Đắk Glong hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đảm bảo các điều kiện đúng, đủ để người dân nhận được hỗ trợ về đất ở, nhà ở theo quy định.

Cách làm của xã Đắk R’măng đang được nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Đắk Glong thực hiện. Đây là một trong những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; đặc biệt là giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho người dân khó khăn.

Ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong chia sẻ, trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, việc cộng đồng, xã hội chung tay xây nhà cho người khó khăn là việc làm thiết thực. Đặc biệt, huyện Đắk Glong còn nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở. Do đó, mỗi số tiền hỗ trợ, mỗi căn nhà được dựng lên đều có ý nghĩa và tác động tích cực đến ý chí thoát nghèo, gắn kết tình đoàn kết tại địa phương.

Trao đổi về những kinh nghiệm trong việc hỗ trợ nhà ở, đất ở, cũng như xóa nhà tạm, dột nát cho người dân, ông Trần Nam Thuần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong khẳng định, đây là ưu tiên hàng đầu của huyện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Thời gian trước, quá trình triển khai chậm do vướng mắc về trình tự, thủ tục, quy hoạch đất đai, khoáng sản và tâm lý của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ năm 2024, huyện đã thành lập tổ hỗ trợ riêng cho các tiểu dự án, chương trình này. Các tổ đã phối hợp với chính quyền các xã triển khai sớm, nhanh các giải pháp hỗ trợ người dân; từ việc thực hiện các trình tự thủ tục đến kinh phí để triển khai đo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo các điều kiện đúng, đủ để xây dựng nhà theo quy định.

Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đắk Glong được phê duyệt kinh phí, hỗ trợ xây dựng hơn 400 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, địa phương cũng huy động các nguồn lực, kinh phí từ sự chung tay, đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm hỗ trợ được hơn 100 căn nhà. Đến hết tháng 3/2025, huyện đã triển khai xây dựng, bàn giao hơn 300 căn nhà (đạt hơn 60%). Cùng với tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Glong đặt mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, dột nát và hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở, đất ở cho các hộ dân đủ điều kiện trước ngày 31/12/2025.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ

Từ đầu năm đến nay, các địa phương của tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương triển khai công tác xóa nhà tạm, dột nát. Ngoài kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa nhà tạm, dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều căn nhà được xây bằng nghĩa tình đồng bào nhờ sự chung tay, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Bà Hà Thị Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông cho biết, phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được triển khai sâu rộng, thực sự lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt. Hàng trăm hộ nghèo, khó khăn về nhà ở của tỉnh Đắk Nông đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà khang trang, vững chắc, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành cấp phát bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Ảnh: Báo
Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành cấp phát bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Ảnh: Báo Đắk Nông)

Đặc biệt, MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò kết nối nguồn lực, giám sát, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, góp công, góp của cho chương trình. Qua đó, phong trào không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, để hoàn thành chương trình và hỗ trợ nhà ở, đất ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia, toàn tỉnh có gần 1.400 căn nhà được xây mới và gần 400 căn được sửa chữa. Tổng kinh phí xây mới, sửa chữa gần 120 tỷ đồng (chưa kể nguồn đóng góp, đối ứng của các gia đình được thụ hưởng). Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc xây mới hơn 700 căn; đồng thời đã khởi công, xây dựng hơn 100 căn. Cùng với cả nước, Đắk Nông đang triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành việc xóa toàn bộ nhà tạm, dột nát trước ngày 31/12/2025.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-thao-go-kho-khan-ve-dat-dai-hoan-thanh-muc-tieu-xoa-nha-tam-post1033741.vnp

Đà Nẵng hỗ trợ Quảng Nam xóa nhà tạm, nhà dột nát và an sinh xã hội Đà Nẵng hỗ trợ Quảng Nam xóa nhà tạm, nhà dột nát và an sinh xã hội
Tại buổi lễ bàn giao 6 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn ở huyện Đông Giang, Tây Giang và Duy Xuyên (Quảng Nam) nằm trong tổng số 100 căn nhà do thành phố Đà Nẵng hỗ trợ, Đà Nẵng còn trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
Thủ tướng quyết định phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát Thủ tướng quyết định phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 4.557,773 tỷ đồng để các địa phương triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm đầu của nhiệm kỳ mới.
Thành phố Huế: Dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Huế: Dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 9/12, HĐND TP Huế đã thảo luận tình hình kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, tập trung gỡ vướng mắc về hạ tầng, du lịch và vận hành mô hình chính quyền mới.
Bắc Ninh ước đạt tăng trưởng 10,27% và dự kiến thông qua gần 50 nghị quyết

Bắc Ninh ước đạt tăng trưởng 10,27% và dự kiến thông qua gần 50 nghị quyết

Chiều 4/12, tại họp báo thông tin kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng cho biết tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 10,27% và đứng thứ 5 cả nước.

Các tin bài khác

“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI

“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - thể hiện rõ một cách tiếp cận nhất quán: lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy trách nhiệm đại biểu làm chuẩn mực hành động và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo uy tín chính trị.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Ông Nguyễn Thái Học: “Ba điều cần có, bốn điều cần làm" của đại biểu Quốc hội

Ông Nguyễn Thái Học: “Ba điều cần có, bốn điều cần làm" của đại biểu Quốc hội

Ngày 02/3, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong khu vực, tạo điều kiện để cử tri gặp gỡ, lắng nghe chương trình hành động và những cam kết của các ứng cử viên trước ngày hội lớn của toàn dân.
Bà Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hoà, tỉnh An Giang

Bà Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hoà, tỉnh An Giang

Ngày 02/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 07, tỉnh An Giang có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đông Hoà.

Đọc nhiều

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil

Từ ngày 25–28/2/2026, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Maranhão. Chuyến công tác nhằm khảo sát thực địa, thúc đẩy hợp tác đầu tư – thương mại song phương, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kết nối chiến lược giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Brazil.
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominicana (27/02/1844 - 27/02/2026) tại Hà Nội. Các phát biểu tại buổi lễ khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

FAVIJA – là tổ chức xã hội uy tín của cộng đồng người Việt tại Nhật, hoạt động với sứ mệnh kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác đa phương giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Bầu cử 2026: Cử tri nhàn hơn nhờ chuyển đổi số

Bầu cử 2026: Cử tri nhàn hơn nhờ chuyển đổi số

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, cử tri có thể biết chính xác nơi bỏ phiếu, xem tiểu sử ứng viên, theo dõi tiến độ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)... đang được các địa phương ứng dụng rộng rãi, giúp cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra minh bạch, dân chủ, đúng quy định.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

Ngày 2/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9

Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9

Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè, để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phiên bản di động