Đại sứ Olivier Brochet: Tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Việc Lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là kết quả tự nhiên của mối quan hệ có bề dày, chiều sâu lịch sử.
aa
Đại sứ Olivier Brochet: Pháp cam kết dành 500 triệu Euro hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch xanh
Tàu bay mang biểu tượng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp đã về tới TP. Hồ Chí Minh sau hành trình cảm xúc
Chú thích ảnh
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trả lời phỏng vấn báo chí.

Pháp rất đề cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo Đại sứ Olivier Brochet, chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua là một chuyến thăm hết sức thành công và quan trọng. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, một nguyên thủ Việt Nam tới thăm Pháp, đồng thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là lãnh đạo duy nhất có chuyến thăm song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ.

"Phía Pháp rất đề cao chuyến thăm này, với chương trình thăm, trong đó có lễ đón tiếp chính thức, họp báo và hội đàm do Tổng thống Pháp chủ trì", Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm công viên Montreau (thành phố Montreuil) - nơi có tượng và khu tưởng niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng đến thăm thành phố Sainte-Adresse để khánh thành biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - đây là nơi Người từng sống trong vòng 1 năm.

Theo Đại sứ Olivier Brochet, hành trình về những địa danh này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy yếu tố lịch sử, sự đặc thù trong quan hệ Pháp và Việt Nam.

Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ, điều làm ông ấn tượng nhất về các cuộc thảo luận giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Pháp là sự tin cậy lẫn nhau và mong muốn cùng nhau hướng đến tương lai hợp tác ngày càng tốt đẹp. Sự tin tưởng đó chính là nền tảng quan trọng để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo đã giao hai Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Cùng giải quyết những vấn đề toàn cầu

Với việc xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên có mối quan hệ ở cấp độ này với Việt Nam. Theo Đại sứ Pháp, điều này phản ánh phía Pháp nhận thấy được vị trí, vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc cùng Pháp - nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - tham gia tích cực vào tất cả các chính sách toàn cầu để góp phần vào bảo đảm hòa bình và ổn định trên thế giới, khu vực.

"Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay từ đầu đã bày tỏ sự tán thành với những ý kiến mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ rất nhiều các quan điểm tương đồng với nhau và tôi cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự thống nhất và mong muốn hợp tác giữa hai bên", Đại sứ chia sẻ.

Đại sứ Olivier Brochet cho biết lãnh đạo hai nước khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và Pháp sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, hợp tác tại khu vực và trên thế giới.

"Việt Nam có vai trò quan trọng trong ASEAN không chỉ bởi diện tích, dân số, sự năng động của nền kinh tế, mà còn là một trong những quốc gia hiểu rõ nhất về giá trị của hòa bình và sự cần thiết phải bảo đảm hòa bình, ổn định. Pháp và Việt Nam luôn nỗ lực để bảo vệ hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Đó chính là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác với nhau", Đại sứ nhấn mạnh và khẳng định, Pháp đánh giá cao quan điểm của Việt Nam về chấm dứt bạo lực, giảm leo thang căng thẳng và kêu gọi các bên giải quyết xung đột ở Ukraine, Trung Đông… bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế. Phía Pháp mong muốn Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò trong bảo đảm hòa bình, ổn định trên thế giới.

Bên cạnh các vấn đề chính trị thời sự quốc tế, Đại sứ Pháp cũng cho biết Lãnh đạo hai nước Việt Nam, Pháp trong các cuộc hội đàm, hội kiến cũng bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn chung về các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI)... cũng như sự phát triển của phong trào Pháp ngữ.

Mở ra những cơ hội phát huy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực

Theo Đại sứ Olivier Brochet, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp và việc hai nước nâng cấp quan hệ hai nước đã mở ra những cơ hội để hai nước phát huy những tiềm năng hợp tác sẵn có trong các lĩnh vực.

"Một trong những lĩnh vực quan trọng chúng ta tập trung thời gian tới đó là chiến lược hợp tác về quốc phòng, an ninh, tiếp đó có thể kể đến là lĩnh vực giao thông và năng lượng, đổi mới sáng tạo cũng như giao lưu du học sinh để làm sao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta được tăng cường phát triển trên tất cả các lĩnh vực", Đại sứ Olivier Brochet cho hay.

Cụ thể, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, Đại sứ cho biết đây là lĩnh vực mà hai bên Việt Nam và Pháp đã có quan hệ chặt chẽ từ 30 năm nay với những kết quả rất tốt đẹp, với ví dụ nổi bật nhất là Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, hay còn gọi là Trường Đại học Việt - Pháp). Hiện nay có rất nhiều các mối quan hệ giữa các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu của Pháp, Việt Nam, trong đó có sự hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với các đối tác Pháp ở các dự án hợp tác giáo dục đào tạo.

Nhiều doanh nghiệp của Pháp cũng có sự hợp tác trong lĩnh vực này. Sau quá trình đào tạo, các doanh nghiệp đã tuyển dụng sinh viên Việt Nam.

Cũng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nhiều đối tác Pháp đã liên hệ hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam, góp phần tạo kết nối mạnh mẽ giữa các khu công nghệ cao của Việt Nam. Phía Pháp cũng quan tâm nhiều đến các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam.

Trong lĩnh vực giao thông, Đại sứ cho biết phía Pháp bày tỏ sự quan tâm hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống đường sắt, cảng biển, cũng như tiếp tục thúc đẩy hợp tác về hàng không.

"Phía Pháp có thể có những chia sẻ về kỹ năng, về vốn, để đồng hành cùng với sự phát triển của Việt Nam để làm sao góp phần vào việc phát triển bền vững giữa hai nước chúng ta", Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh và cho biết thêm, Pháp không chỉ mong có sự phát triển về con số tài chính trong sự hợp tác mà còn mong muốn quá trình hợp tác hai nước trên cơ sở xoay quanh cả những yếu tố đi kèm, ví dụ như vấn đề đào tạo nhân sự hay chuyển giao công nghệ.

Trong lĩnh vực năng lượng, Đại sứ cho biết phía Pháp đánh giá cao Việt Nam trong việc cam kết hết sức mạnh mẽ, quyết tâm cao về vấn đề trung hòa carbon với mục tiêu là đến năm 2050 sẽ đạt được mức trung hòa carbon bằng 0 tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực này, theo Đại sứ, Pháp có rất nhiều công nghệ, cũng có rất nhiều doanh nghiệp lớn có thể đồng hành chia sẻ cùng Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững và hiện thực hóa mục tiêu trên. Đại sứ bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước mà chúng ta vừa thống nhất xác lập trong chuyến thăm vừa qua, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp có thể có hiện diện và hoạt động mạnh mẽ hơn nữa trong hợp tác với Việt Nam ở lĩnh vực này".

Trong lĩnh vực y tế, một lĩnh vực hợp tác cũng có bề dày hơn 30 năm qua, Đại sứ cho biết Pháp mong muốn lĩnh vực này sẽ có những bước đột phá trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của người dân Việt Nam đã có những thay đổi trong quá trình phát triển đất nước.

Một lĩnh vực khác mà Đại sứ Olivier Brochet cho biết là một trong những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, đó là lĩnh vực nông nghiệp. Trong lĩnh vực này, theo Đại sứ, phía Pháp chia sẻ mong muốn của phía Việt Nam về thúc đẩy hợp tác, chia sẻ công nghệ để giúp Việt Nam có nền nông nghiệp sinh thái, tăng được giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Pháp Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Pháp
Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia về phát triển bền vững tại Hà Nội Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia về phát triển bền vững tại Hà Nội

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng không đặt mục tiêu tổ chức nhiều sự kiện hơn mà tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố, có đối tác đồng hành lâu dài và khả năng huy động nguồn lực quốc tế.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc gửi thư chúc mừng. Trong thư, Hội ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, xây dựng thêm những cầu nối hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam gửi điện chúc mừng. Điện ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...