Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam: Tết Việt trong tôi là...

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Các Đại sứ của Pháp, Na Uy, Ấn Độ, Thụy Sĩ... bày tỏ sự yêu thích đối với những phong tục truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết, như chợ hoa, đồng thời chia sẻ những kế hoạch của họ trong ngày Tết.
aa
Tết Việt: hồn quê lan tỏa khắp năm châu
Mang Tết Việt đến bạn bè quốc tế

Năm thứ hai đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã quyết định sắm một bộ áo dài và tự tay trang trí cành đào cùng bình hoa thược dược tượng trưng cho tài lộc, sự may mắn. Kể lại chuyện đi sắm Tết của mình, Đại sứ Oliver Brochet cho hay, ông rất ấn tượng với khả năng của người Việt Nam khi họ có thể vận chuyển những cây đào, cây quất rất to trên xe máy. Chính những hình ảnh rất đỗi đời thường ấy lại giúp Đại sứ Olivier Brochet hiểu hơn về Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại sứ Olivier Brochet tự tay trang trí không gian đón Tết. Ảnh:
Đại sứ Olivier Brochet tự tay trang trí không gian đón Tết. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

"Tôi ấn tượng về đời sống văn hóa của Hà Nội. Có nhiều rạp chiếu phim, có nhiều nhà hát. Đời sống văn hóa của người Hà Nội hết sức phong phú. Tôi mong Hà Nội có thể phát huy, lan tỏa văn hóa của thành phố ra quốc tế một cách mạnh mẽ hơn nữa", Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ và bày tỏ kỳ vọng về quan hệ hai nước trong năm 2025: “Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam luôn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam luôn biết cách đạt được những mục tiêu đã đề ra. Pháp là một trong những đối tác phương Tây đầu tiên đồng hành cùng quá trình phát triển của Việt Nam từ khi bắt đầu mở cửa. Chúng tôi vẫn tiếp tục mong muốn được đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

“Trong cảm nhận của tôi, Tết là hình ảnh thu nhỏ, là sự tôn vinh năng lượng của Việt Nam và khả năng hướng tới tương lai với sự lạc quan và lòng dũng cảm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa, sau khi Việt Nam đã cho thấy khả năng phục hồi ngoạn mục, cũng như khả năng ứng phó với những hậu quả khắc nghiệt của cơn bão Yagi chỉ cách đây vài tháng”. Đó là nhận định của Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass.

Đại sứ Thomas Gass tại Phố sách Hà Nội 19-12. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đại sứ Thomas Gass tại Phố sách Hà Nội 19/12. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Từng đặt chân đến nhiều vùng miền của Việt Nam, dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán năm nay, Đại sứ Thomas Gass đã lên kế hoạch tận dụng cơ hội đi khám phá vẻ đẹp của các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), Cúc Phương (Ninh Bình); thưởng thức các món đặc trưng ngày Tết Việt Nam như bánh chưng, chè lam và mứt gừng.

Đại sứ Thomas Gass cho biết: “Năng lượng bền bỉ và sự tháo vát của người Việt luôn tạo cho tôi nguồn cảm hứng. Việt Nam bước vào năm 2025 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Xin chúc năm mới Ất Tỵ sẽ đem lại cho Việt Nam sự phát triển thịnh vượng và mở ra nhiều vận hội mới cho tất cả chúng ta”.

Sau hơn hai năm làm việc ở Việt Nam, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew chia sẻ: “Đây là mùa Tết thứ ba của tôi tại Việt Nam và tôi phải nói rằng sau hai năm rưỡi sống ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái... Tết mỗi năm đều có sự khác biệt. Năm đầu tôi ở đây trước Tết rồi về Anh trong dịp Tết, năm ngoái tôi ở lại Việt Nam suốt kỳ nghỉ Tết. Điều tôi thấy thú vị là cách mà mọi người đón Tết và thực tế là thành phố Hà Nội trở nên rất đông đúc rồi lại rất yên tĩnh. Đây là một thời gian rất đặc biệt”.

Đại sứ Iain Frew cũng cho biết, ông rất yêu thích các phong tục truyền thống của Việt Nam trong ngày Tết như cúng Táo Quân, cũng như được làm bánh chưng - một trải nghiệm mà nhà ngoại giao này cho rằng rất thú vị. “Tôi đã hiểu hơn về những truyền thống phong phú này, về các món ăn và lý do tại sao một số món ăn này lại gắn liền với thời gian lễ Tết. Vì vậy, đối với tôi, đây là một thời gian tuyệt vời”, Đại sứ bày tỏ.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya cho biết: "Với tôi, không khí ngày Tết ở Việt Nam rất tuyệt vời. Ngày Tết là dịp lễ quan trọng của người Việt Nam và cũng là thời điểm của niềm vui, hạnh phúc, hy vọng, sự sum vầy, ấm cúng.

Mỗi khi nghĩ đến Tết là tôi nghĩ đến những cảm xúc tốt đẹp. Đường phố ngày Tết cũng rực rỡ hơn thường nhật và có bầu không khí nô nức rất riêng, bên cạnh sự xuất hiện của đào, quất, bánh chưng.

Ngày Tết ở Việt Nam cũng khiến tôi nhớ về những nét văn hóa Ấn Độ, bởi hai nước chúng ta đều có hệ thống Âm lịch tính theo chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng. Trong ngày lễ tết ở Ấn Độ, chúng tôi cũng đi chùa, miếu, mặc quần áo mới, tưởng nhớ tổ tiên, thưởng thức những món ăn đặc trưng. Sự tương đồng về văn hóa xã hội giữa Ấn Độ và Việt Nam là điểm rất thú vị".

Chia sẻ về trải nghiệm về ngày Tết Việt Nam, Đại sứ Hà Lan Kees van Baar cho biết ông rất thích Tết Việt.

“Điều tôi thích là sự sôi động của những ngày trước Tết. Đặc biệt là những ngày mà cả thành phố dường như biến thành một công viên với những cây di động. Tết về ai ai cũng mua cây về nhà, có cây quất, cây hoa đào, hoa mận. Người ta vận chuyển cây khắp thành phố, mang tới cho mọi người để trồng trong vườn hoặc trưng trong nhà. Tôi rất thích điều đó. Đêm giao thừa, tôi cùng bạn bè luôn đi xem pháo hoa ở Hồ Tây. Vào ngày đầu năm, chúng tôi tụ họp lại, uống cà phê cùng nhau, ăn uống cùng nhau, cùng chúc mừng và tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt đó”, Đại sứ Kees van Baar nói.

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken
Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken (thứ hai từ phải sang) cùng Đại sứ Canada, New Zealand và Thụy Sĩ hát tiếng Việt ca khúc "Năm qua đã làm gì" của nhạc sĩ Bùi Công Nam. (Ảnh: TTXVN)

Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy cho biết, Tết năm nay, gia đình bà sẽ tận hưởng những ngày yên tĩnh ở Hà Nội vào đầu Tết. "Chúng tôi sẽ lang thang quanh khu phố cổ ở Hà Nội. Tất nhiên, chúng tôi trang trí cây đào trong nhà và sẽ treo những ước nguyện của mình lên cây. Hy vọng, chúng tôi cũng sẽ tới thăm một số ngôi chùa đẹp ở Hà Nội", bà nói.

Thông điệp chúc Tết Ất Tỵ của Chủ tịch nước Lương Cường Thông điệp chúc Tết Ất Tỵ của Chủ tịch nước Lương Cường
10 địa điểm du Xuân miền Bắc mang lại trải nghiệm tuyệt vời dịp Tết 10 địa điểm du Xuân miền Bắc mang lại trải nghiệm tuyệt vời dịp Tết
Phan Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...