Đại sứ Chile ấn tượng với nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam

Gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đại sứ Chile tại Việt Nam Patricio Becker đã chia sẻ những cảm nhận của ông khi lần đầu đón Tết Việt. Theo ông, xã hội đã có những thay đổi, nhưng các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt vẫn luôn được gìn giữ và phát huy.
Trả lời phỏng vấn TTXVN nhân dịp Tết Nhâm Dần, Đại sứ cho biết Tết Nguyên đán là dịp để những người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống của đất nước hình chữ S và các hoạt động chuẩn bị đón Tết.
Đường phố được trang hoàng với nhiều màu sắc rực rỡ, đặc biệt với những cành hoa đào tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng, ông chia sẻ.
Đại sứ cũng tiết lộ đã thưởng thức bánh chưng, một món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt khi Tết đến.
Theo Đại sứ, năm 2021 là một dấu mốc quan trọng đối với Chile và Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó đến nay, hai bên luôn duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt và đa dạng này, đặc biệt là trong thương mại và văn hóa.
“Đại sứ quán Chile đã không ngừng nỗ lực đưa thêm nhiều sản phẩm của Chile đến thị trường Việt Nam. Và trong dịp Tết Nguyên đán tới, mỗi gia đình Việt có thể được thưởng thức quả anh đào Chile nổi tiếng với chất lượng, độ ngọt của chúng,” ông khẳng định.
Về trao đổi văn hóa, Đại sứ Chile hy vọng tình hình đại dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát trên quy mô toàn cầu để hai bên có thể tiến hành các cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp, phối hợp thực hiện các sáng kiến góp phần đưa nhân dân Chile và Việt Nam xích lại gần nhau hơn.
Ông khẳng định: “Chúng tôi tin rằng thông qua văn hóa, Chile có thể đến gần hơn với Việt Nam.”
Ông cũng cho rằng Chile có thể là một đối tác chiến lược của Việt Nam về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh thông qua việc thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực này.
Đại sứ Chile chia sẻ: “Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các thay đổi chính sách để đạt được phát triển bền vững. Trong lĩnh vực này, hai nước có nhiều không gian có thể hợp tác.”
Đại sứ Patricio Becker cũng cho rằng hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng khác là phát triển phương tiện giao thông sử dụng điện (E-mobility). Chile đã phát triển các chính sách thúc đẩy loại hình này trong giao thông công cộng.
Theo Đại sứ Chile, các chính sách này giúp cắt giảm carbon trong sản xuất điện và thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng điện trong giao thông vận tải và các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, một trong những ưu tiên của Việt Nam.
Ông nhấn mạnh việc trao đổi kinh nghiệm và kiến thức trong những lĩnh vực này sẽ giúp Việt Nam và Chile đạt được sự phát triển mong muốn trên tinh thần những cam kết quốc tế đạt được tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, tại Glasgow, Vương quốc Anh.
Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi lời chúc tới tất cả người dân Việt Nam một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Tin bài liên quan
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam chào xã giao tỉnh Sơn La
Tết cổ truyền Việt Nam qua lăng kính các nhà ngoại giao
“Giữ lửa” Tết cổ truyền Việt Nam trong các gia đình tại Australia
Các tin bài khác
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 qua Cửa khẩu Hữu Nghị
Sắc hoa ngày mới, khẳng định tầm vóc “thủ phủ hoa” miền Tây
Cần Thơ khai mạc lễ hội văn hóa sông nước lớn nhất từ trước đến nay
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






