Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
08:28 | 14/04/2020 GMT+7

Đại học Keimyung (Hàn Quốc) hỗ trợ du học sinh Hải Dương chống COVID-19

aa
Mỗi sinh viên Hải Dương được nhận một hộp khẩu trang, 2kg gạo, 1 thùng mì ăn liền, 5kg thức ăn khô... Tổng trị giá hàng hoá hỗ trợ lên đến 30 triệu won (tương đương 600 triệu đồng). 
dai hoc keimyung ho tro du hoc sinh hai duong viet nam tai han quoc chong covid 19 Quảng Trị hỗ trợ 135 sinh viên Lào yên tâm học tập trong mùa COVID-19
dai hoc keimyung ho tro du hoc sinh hai duong viet nam tai han quoc chong covid 19 Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc: Chấp hành quy định chống dịch nghiêm ngặt là chìa khóa thành công trước COVID-19
dai hoc keimyung ho tro du hoc sinh hai duong viet nam tai han quoc chong covid 19
Trao nhu yếu phẩm cho du học sinh Việt Nam tại trường Đại học Keimyung (Daegu, Hàn Quốc) (Ảnh: Baohaiduong)

Trường Đại học Keimyung ở Daegu (Hàn Quốc) hiện có khoảng 2.376 sinh viên quốc tế đang theo học, trong đó sinh viên Việt Nam là 718 người. Từ năm 2002, trường đã có nhiều chương trình hoạt động tình nguyện quốc tế. Trong đó, Đại học Keimyung đã 14 lần tổ chức hoạt động tình nguyện tại Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan rộng, Đại học Keimyung chịu tác động mạnh mẽ do nằm trong vùng tâm dịch của Hàn Quốc. Với quyết tâm nỗ lực cùng sự viện trợ về nhân lực, vật lực từ các tổ chức y tế trên toàn quốc, trường đã có nhiều hành động thiết thực, chung tay góp sức chống lại dịch bệnh, động viên hỗ trợ du học sinh về tinh thần và vật chất.

Đại học Keimyung sở hữu hai bệnh viện tại Daegu, bao gồm Bệnh viện Dongsan (chi nhánh Seongseo) nằm tại Sindang-dong, Dalseo-gu và Bệnh viện Dongsan (chi nhánh Daegu) nằm tại Dongsan-dong, Jung-gu. Từ ngày 21/2, trường đã sử dụng bệnh viện Dongsan chi nhánh Daegu làm nơi cấp cứu điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, kết hợp nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. Trong thời gian này, bệnh viện đã sử dụng 240 giường bệnh thuộc 7 khu viện.

Trường cũng thành lập “Tổ ứng phó khẩn” cấp tại hai bệnh viện, bố trí phòng cách ly cho bệnh nhân và nơi ở cho đoàn hỗ trợ y tế. Ngoài ra, trường tiến hành đào tạo y tế cho tình nguyện viên, sẵn sàng về thiết bị y tế, đồ dùng. Trong tổng số 240 bác sĩ, y tá, hộ lý, chuyên viên y tế... được điều động, có 90 sinh viên Việt Nam tình nguyện ngày đêm túc trực, chăm sóc điều trị khỏi cho 237 bệnh nhân. Số còn lại được chuyển sang bệnh viện Dongsan (Seongseo) tiếp tục điều trị.

Để đồng hành và hỗ trợ du học sinh trong đó có du học sinh Hải Dương vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19, yên tâm học tập và sinh hoạt, trường Đại học Keimyung đã vận động tất cả giáo sư, nhân viên tại trường ủng hộ “Quỹ hỗ trợ sinh viên” được tổng cộng 5 tỷ won (tương đương 95 tỷ đồng). Quỹ này được sử dụng để hỗ trợ sinh hoạt cho 23.000 sinh viên, mức bình quân 200.000 won (trên 4 triệu đồng/người), ngoài ra trợ cấp khoảng gần 3 tỷ đồng cho trên 700 sinh viên. Tháng 3, trường đã cung cấp nhu yếu phẩm và gửi thư động viên đến du học sinh Hải Dương. Mỗi sinh viên Hải Dương được nhận một hộp khẩu trang, 2kg gạo, 1 thùng mì ăn liền, 5kg thức ăn khô... Tổng trị giá hàng hoá hỗ trợ lên đến 30 triệu won (tương đương 600 triệu đồng).

Với mục tiêu ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan, hỗ trợ bảo đảm an toàn sức khoẻ cho sinh viên, Trung tâm y tế của trường Đại học Keimyung từ ngày 1.3 đến 9.4 đã duy trì hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc với du học sinh mỗi tuần để kiểm tra tình trạng sức khoẻ, mở đường dây hỗ trợ 24/24 giờ với tên gọi “International Help Desk” để kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách cho du học sinh.

Trước đó trường đại học Keimyung đã hợp tác cùng Trung tâm du học quốc tế New World tại Hải Dương thành lập "Trung tâm tiếng Hàn Keimyung Hải Dương". Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cho du học sinh Hải Dương có nguyện vọng đi du học tại trường đại học Keimyung. Trung tâm đã góp phần vào sự thành công của học sinh Hải Dương trong giao tiếp, kêu gọi và tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế phòng chống dịch bệnh tại Daegu, đồng thời, tranh thủ được sự hỗ trợ từ nhà trường cũng như hỗ trợ lẫn nhau thời gian qua.

Anh Nguyễn Văn Hùng, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Keimyung cho biết: "Chúng em rất cảm động với sự chi viện của trường và muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến trường. Ảnh hưởng kéo dài của COVID-19 khiến tất cả du học sinh Việt Nam rất hoang mang, lo lắng. Nhưng giờ đây, chúng em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều".

dai hoc keimyung ho tro du hoc sinh hai duong viet nam tai han quoc chong covid 19 Du học sinh Việt Nam tại Canada sẽ được đảm bảo quyền lợi trong dịch COVID-19

Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Canada vừa có cuộc họp trực tuyến với đại diện Hiệp hội các trường đại học Canada ...

dai hoc keimyung ho tro du hoc sinh hai duong viet nam tai han quoc chong covid 19 Du học sinh trong khu cách ly chống dịch của Việt Nam: 'Thật thoải mái và không có gì để phàn nàn'

Mới đây, bài viết của du học sinh Mỹ về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam tại trung tâm cách ly đăng ...

dai hoc keimyung ho tro du hoc sinh hai duong viet nam tai han quoc chong covid 19 Đại sứ Hà Kim Ngọc: Hỗ trợ lưu học sinh là ưu tiên cao nhất trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ

Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết Đại sứ quán đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo liên quan của Chính phủ. ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) và Quỹ Nippon công bố tài trợ khoản ngân sách trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và hòa nhập cho học sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Ngày 21/3, tại Sơn La, CARE tại Việt Nam hợp tác với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi động dự án SURE – Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động