Đại học Harvard muốn hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều ngày 12/4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ) về công tác tìm kiếm hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
aa
GS TS Andrea Schenker-Wicki, Chủ tịch Đại học Basel (Thụy Sĩ) được nhận bằng Tiến sĩ Luật danh dự của AUW GS TS Andrea Schenker-Wicki, Chủ tịch Đại học Basel (Thụy Sĩ) được nhận bằng Tiến sĩ Luật danh dự của AUW
Asian University for Women – AUW (Đại học Châu Á dành cho Phụ nữ) sẽ có một buổi lễ đặc biệt trong khuôn viên trường ở Chittagong vào lúc 14:00 chiều (giờ Bangladesh) ngày 5 tháng 4 để phong tặng và trao bằng Tiến sĩ Luật danh dự (honoris causa) cho Giáo sư Tiến sĩ Andrea Schenker-Wicki, Chủ tịch Đại học Basel là trường đại học lâu đời nhất Thụy Sĩ và là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới.
Quảng Bình hỗ trợ 25 tỷ xây dựng trường học tại tỉnh Khăm Muồn (Lào) Quảng Bình hỗ trợ 25 tỷ xây dựng trường học tại tỉnh Khăm Muồn (Lào)
Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng Trường THCS Thống Nhất, phục vụ dạy học cho học sinh tại tỉnh Khăm Muồn (Lào), giá trị khoảng 25 tỷ đồng.

Tại buổi tiếp và làm việc, ông Tony Saich - Giám đốc Trung tâm Ash Center, Trường Quản lý Nhà nước JFK, Đại học Harvard đã trao đổi về Dự án “Di sản chiến tranh Việt Nam chưa được khám phá” nhằm giúp chính phủ và nhân dân Việt Nam xác định danh tính và tìm hài cốt liệt sĩ dựa vào các nguồn tư liệu lịch sử của Mỹ, trong đó có hàng triệu tài liệu của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam bị phía Mỹ thu giữ trên chiến trường. Dự án này được tiến hành trên cơ sở Bản ghi nhớ của hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ thực hiện "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh", ký kết tháng 7/2021.

Qua chuyến công tác tại Việt Nam lần này, đoàn chuyên gia thuộc Đại học Harvard sẽ tìm hiểu thêm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ của các địa phương.

Giám đốc Trung tâm Ash Center, Trường Quản lý Nhà nước JFK, Đại học Harvard mong muốn trong thời gian tới sẽ phối hợp nhiều hơn với tỉnh Thừa Thiên Huế trong tìm kiếm hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ. Qua đó, sẽ cung cấp thông tin về liệt sĩ Việt Nam từ các tài liệu còn lưu giữ của quân đội Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ thu được trong thời gian chiến tranh. Hy vọng hai bên phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng trao đổi, chia sẻ để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai hiệu quả hơn.

Đại học Harvard muốn hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ). Ảnh: thuathienhue.gov.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao ý nghĩa của dự án về tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Trong những năm qua, thông qua các mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với Viện Hòa bình - Hoa Kỳ và các tổ chức phi Chính phủ các nước đã hỗ trợ trong việc trao đổi thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Bình, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước phát triển mới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Hoa Kỳ đã góp phần giúp Việt Nam triển khai các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh, như: vấn đề tẩy rửa chất độc da cam, đioxin, rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh,... Đối với công tác xác định thông tin liệt sĩ, đó sẽ là cầu nối tăng cường hợp tác của hai Chính phủ.

Đại học Harvard muốn hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: thuathienhue.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thông tin về triển khai thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo 515 tỉnh luôn hoạt động tích cực trong việc triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, việc xác định thông tin tìm kiếm liệt sĩ còn gặp không ít khó khăn, hồ sơ tài liệu lưu trữ còn thiếu. Do thời gian, tác động của khí hậu nên vị trí tìm kiếm có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận những chia sẻ, hợp tác để trao đổi thông tin liệt sĩ, tìm kiếm các kỷ vật của các liệt sĩ, kết nối thông tin giữa hai bên. Đồng thời, mong muốn sẽ có những kết quả tốt đẹp, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, trao đổi trong việc tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổ chức VESAF (Hoa Kỳ) hỗ trợ 201 suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo tại Thừa Thiên Huế Tổ chức VESAF (Hoa Kỳ) hỗ trợ 201 suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo tại Thừa Thiên Huế
201 suất học bổng đợt này do Tổ chức VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ dành cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học lực khá, giỏi cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các Trường Đại học trên địa bàn Thừa Thiên Huế để góp một phần vào nâng cao chất lượng học tập cho các em.
Hồi hương 10 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào Hồi hương 10 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 29/12, tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào đã diễn ra lễ tiễn đưa và hồi hương 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Bắc Lào về với đất Mẹ Việt Nam.

Đắk Nông lên kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 Đắk Nông lên kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong năm 2023
Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Nông ngày 15/2/2023 đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-BCĐ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 nhằm thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Ủy ban Quốc tế về người mất tích hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật xác định danh tính liệt sỹ Ủy ban Quốc tế về người mất tích hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật xác định danh tính liệt sỹ
Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP) và Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) vừa tổ chức hội thảo khoa học triển khai hợp tác hỗ trợ kỹ thuật định danh hài cốt trong chiến tranh, tại thành phố La Haye (Hà Lan).
Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...