Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Lớp học nhằm tôn vinh tiếng Việt, quảng bá vẻ đẹp văn hoá Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng người nước ngoài và đặt biệt là người anh em nước bạn Lào, Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, Việt Nam.
aa
Giải pháp để trẻ em Việt ở nước ngoài học tiếng Việt hiệu quả
Học sinh Phú Yên có thêm những lớp học mới khang trang do PP23 hỗ trợ
Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo
Thời gian qua, chùa Tam Bảo (TP Đà Nẵng) đã tổ chức lớp học tiếng Việt dành cho sinh viên Lào, Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng nhằm quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng người nước ngoài.

Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo
Đại Đức Thích Pháp Hiếu, Trụ trì chùa Tam Bảo Đà Nẵng cho biết: “Chùa Tam Bảo thường xuyên có các sư Lào và Thái Lan đang theo học các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng lưu trú. Chùa cũng là điểm đến sinh hoạt tâm linh Phật giáo của cộng đồng các bạn sinh viên Lào. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt ưu ái dành cho các bạn Lào và Thái Lan. Vào những dịp cuối tuần, chùa có các lớp học tiếng Việt miễn phí dành cho các bạn, cũng là tạo duyên lành phước báu cho quý thầy cô giáo Việt Nam yêu mến bộ môn tiếng Việt phát tâm làm thiện nguyện, hướng dẫn tiếng Việt cho quý sư và các bạn Lào, Thái Lan, góp phần tích cực trong việc gìn giữ phát huy và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt trong cộng đồng người Lào, Thái Lan tại Việt Nam. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, yêu thương hữu nghị với các nước anh em láng giềng gần gũi của chúng ta.” (Ảnh: Đại Đức Thích Pháp Hiếu, cùng các bạn sinh viên Lào)
Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo
Cô giáo Trần Thị Ánh Thêu, giảng viên Khoa Kế toán, trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, đồng thời cũng là một Phật tử thuần thành nơi Tam bảo, chia sẻ công việc hướng dẫn bộ môn tiếng Việt ở chùa: “Tôi rất hoan hỷ khi tham gia hướng dẫn bộ môn tiếng Việt cho các sư thầy người Lào và các em Phật tử người Lào. Có thể nói, đây là một vinh dự tự hào, phước báu to lớn cho bản thân khi được tham gia công việc này. Việc dạy học ở chùa là một công việc mà tôi có thể tạo phước cho mình ở Tam bảo. Tôi đến chùa bằng sự tự nguyện phát tâm hoan hỷ cúng dường, chia sẻ kiến thức vào thời gian rảnh và vào các ngày cuối tuần”.
Đối với các Bạn Phật Tử Lào được về chùa Việt học tiếng Việt là một trải nghiệm yêu thương ấm cúng. Các bạn đã chia sẽ những cảm xúc khó quên và những kinh nghiệm khi học bộ môn tiếng Việt.
Đối với các Bạn Phật Tử Lào, được về chùa Việt học tiếng Việt là một trải nghiệm yêu thương ấm cúng. Các bạn đã chia sẻ những cảm xúc khó quên và những kinh nghiệm khi học bộ môn tiếng Việt.
Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo
Sinh viên Lào Panutda Xmk Đại học Y tế Đà Nẵng cho biết: “Em rất yêu thích môn học tiếng Việt. Hôm nay, em cùng các bạn đến chùa Tam Bảo để học tiếng Việt, vì ở đây có lớp tiếng Việt dành cho các sư Lào sống tại chùa học tiếng Việt. Và chúng em đến đây để cùng học với các sư, được học miễn phí nên chúng em rất vui mừng, các cô giáo dạy tiếng Việt ở đây rất thân thiện, nhiệt tình chu đáo hướng dẫn các sư và chúng em. Chùa có không gian xanh mát mẻ, rộng rãi, chúng em rất thích về đây”.
Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo
Sinh viên Lào AEK học trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ: “Em đã từng học tiếng Việt ở bên Lào trước khi qua Việt Nam theo dạng học bổng và khi sang đây, em học tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm một năm. Em rất hoan hỷ khi tham gia học thêm tiếng Việt tại chùa cùng với các thầy, đồng thời chúng em rèn luyện việc học đọc tiếng Việt bằng việc tụng kinh cùng với Phật tử, quý sư Việt Nam vào các buổi tối. Tiếng Việt đã trở nên gần gũi, cũng rất dễ tiếp thu vì các cô và các sư rất gần gũi, tận tình giải đáp các từ vựng và văn phạm khó của tiếng Việt”.
Sinh viên Lào Chai Ssp Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ: “Ban đầu học tiếng Việt, chúng em rất bỡ ngỡ và có nhiều khó khăn do cách phát âm của tiếng Việt có từ đọc rất giống nhau nhưng nghĩa thì khác nhau như “đường” là con đường, “đường” cũng là thức ăn ngọt và nhiều từ có nghĩa giống nhau nhưng đọc khác nhau (ví dụ con lợn = con heo), nên chúng em rất dễ nhầm lẫn. Cho nên, chúng em phải luôn siêng năng học tập và chú ý ghi nhớ.”
Sinh viên Lào Chai Ssp Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ: “Ban đầu học tiếng Việt, chúng em rất bỡ ngỡ và có nhiều khó khăn do cách phát âm của tiếng Việt có từ đọc rất giống nhau nhưng nghĩa thì khác nhau như “đường” là con đường, “đường” cũng là thức ăn ngọt và nhiều từ có nghĩa giống nhau nhưng đọc khác nhau (ví dụ con lợn = con heo), nên chúng em rất dễ nhầm lẫn. Cho nên, chúng em phải luôn siêng năng học tập và chú ý ghi nhớ”.
Sinh viên Lào Jingjho Jho Soundarvong đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Hoạt động học tiếng Việt tại chùa rất vui và bổ ích cho chúng em khi sinh sống tại Việt Nam. Khi sinh hoạt về chùa, chúng em cảm thấy rất gần gũi như ở trên chính quê hương của chúng em. Đặc biệt ở đây là có các sư người Lào thường xuyên hướng dẫn chúng em học Phật pháp, hướng dẫn các em tu tập giữ gìn văn hóa bản sắc Phật giáo quê hương. Ở chùa, vào các dịp lễ lớn, em và các bạn về chùa làm công quả như quét dọn vệ sinh, bưng dọn bàn ghế và làm bếp rửa chén; các sư thường cầu phúc tụng kinh, buộc chỉ cổ tay và thực hiện các nghi lễ truyền thống tết Lào Bunpimay, Kathina vv… cầu nguyện cho chúng em khi chúng em sống xa nhà.”
Sinh viên Lào Jingjho Jho Soundarvong đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Hoạt động học tiếng Việt tại chùa rất vui và bổ ích cho chúng em khi sinh sống tại Việt Nam. Khi sinh hoạt về chùa, chúng em cảm thấy rất gần gũi như ở trên chính quê hương của chúng em. Đặc biệt ở đây là có các sư người Lào thường xuyên hướng dẫn chúng em học Phật pháp, hướng dẫn các em tu tập giữ gìn văn hóa bản sắc Phật giáo quê hương. Ở chùa, vào các dịp lễ lớn, em và các bạn về chùa làm công quả như quét dọn vệ sinh, bưng dọn bàn ghế và làm bếp rửa chén; các sư thường cầu phúc tụng kinh, buộc chỉ cổ tay và thực hiện các nghi lễ truyền thống tết Lào Bunpimay, Kathina vv… cầu nguyện cho chúng em khi chúng em sống xa nhà”.
Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo
Việc dạy và học bộ môn tiếng Việt tại chùa dành cho các bạn Lào, Thái Lan là một công việc thiêng liêng góp một phần lan toả tiếng Việt, văn hoá Việt Nam ra cộng đồng thế giới.
Đà Nẵng: Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo

Đồng thời giúp cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Thái Lan mãi bền vững.

Người Việt tại các tỉnh Bắc Lào hưởng ứng Ngày “Tôn vinh Tiếng Việt” Người Việt tại các tỉnh Bắc Lào hưởng ứng Ngày “Tôn vinh Tiếng Việt”
Cộng đồng người Việt tại Thái Lan là cầu nối gắn kết, nâng tầm quan hệ song phương Cộng đồng người Việt tại Thái Lan là cầu nối gắn kết, nâng tầm quan hệ song phương
Thích Pháp Hiếu, Phó Chánh Văn Phòng Ban Thông Tin Truyền Thông Trung Ương GHPGVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...