Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị khai trừ ra khỏi Đảng
Trọng Huyền 06/07/2021 18:36 | Pháp đình
![]() |
Ông Vũ Huy Hoàng tại tòa (Ảnh: VOV) |
Ngày 6/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.
Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Mới đây, tại phiên xử ngày 29/4, ông Vũ Huy Hoàng (67 tuổi) bị xử phạt 11 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sabeco. Đây cũng là mức án cao nhất so với khung đề nghị của VKS.
Theo đại diện VKS, trong vụ án này, bị cáo Vũ Huy Hoàng phạm tội với vai trò chính, trực tiếp. Hành vi của bị cáo Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ở Bộ Công Thương đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng.
Ngày 23/1/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. Theo đó, ông Vũ Huy Hoàng bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ bộ trưởng trong nhiệm kỳ này.
Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.



Đáng chú ý
Doanh nghiệp Indonesia có nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác vào Cần Thơ

Bài viết mới
An Giang: tiêu tiền giả, lãnh án thật

Vụ cháu bé 3 tuổi bị "ghim" đinh vào đầu: Báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.