Cuộc sống của 2 hoa hậu lùn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam
Những năm trở lại đây, nhắc tới hoa hậu công chúng sẽ nghĩ ngay đến những cô nàng chân dài sở hữu nhan sắc mỹ miều xinh đẹp.
Đa số hoa hậu đều cao trên 1m7, thậm chí Mai Phương Thuý cao trên 1m8. Điều đó khiến rất nhiều người mặc định rằng hoa hậu là phải cao và đẹp.
Thế nhưng, những lứa hoa hậu đầu, chiều cao lại không phải là một trong những tiêu chí quan trọng. Bởi thế nên trong danh sách người đẹp từng đăng quang ngôi vị này, có đến 2 hoa hâu sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, chỉ 1.57- 1.58 mét.
Sau khi đăng quang, cả 2 hoa hậu này đều đạt được những thành công đáng nể trong sự nghiệp và có tổ ấm khá hạnh phúc.
Hoa hậu Việt Nam 1990 (tiền thân là Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong) - Diệu Hoa
Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội. Khi đăng quang cô đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau đó cô có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) - Thái Lan.
Cô cũng là hoa hậu duy nhất của Việt Nam được ghi tên mình trong sách kỷ lục Việt Nam với tư cách là "hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" (Anh, Pháp, Nga, Ấn, Thái). Hiện cô là Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan.
|
Diệu Hoa.
-
Cuộc sống bí ẩn của Á hậu cao 1m60 khiến Hoa hậu Diệu Hoa "lép vế"
Về cuộc sống riêng, Hoa hậu Diệu Hoa kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc tên Maneesh Dance, lớn hơn cô 3 tuổi, là một thạc sĩ kinh tế.
Tâm sự về chồng, Diệu Hoa cho biết nhiều người đồn cô lấy chồng vì ham giàu nhưng Maneesh Dance không phải là đại gia, cũng không phải một CEO có lương khủng như ở các công ty lớn.
Chính tình yêu đích thực của trai tài gái sắc đã kéo họ đến với nhau và cuộc hôn nhân ấy đã kéo dài gần 20 năm trong êm ấm, hạnh phúc. Tổ ấm của Diệu Hoa và chồng Ấn còn có 3 người con đáng yêu, kháu khỉnh.
Diệu Hoa cũng là một trong số những hoa hậu rất tích cực hoạt động xã hội, từ thiện. Tuy nhiên, cô thường làm với tư cách cá nhân và không muốn rềnh rang trên báo chí.
Trả lời trên Vietnamnet, Diệu Hoa cho biết: "Chính nhờ thu nhập từ công việc kinh doanh, tôi mới có điều kiện để hoạt động xã hội và từ thiện tốt hơn".
|
Diệu Hoa và ông xã người Ấn đã gắn bó với nhau gần 25 năm.
|
3 con của Diệu Hoa giờ đã khôn lớn, chững chạc
Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam - Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương sinh năm 1971. Cô đăng quang Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong vào năm 1988 - cuộc thi hoa hậu có quy mô quốc gia lớn đầu tiên tại Việt Nam. Sau này, cuộc thi được đổi tên là Hoa hậu Việt Nam.
Thời điểm đăng quang, cô chỉ cao 1m57 là đến thời điểm này đang vẫn là "Hoa hậu lùn nhất Việt Nam". Được biết, Bích Phương xuất thân từ một gia đình nghèo có bố đi bộ đội, mẹ cô vất vả ở nhà nuôi con.
Dù đăng quang khi còn là sinh viên nhưng Bích Phương vẫn phải đi dạy thêm để kiếm tiền đóng học phí đồng thời đi dịch thêm bên ngoài với thù lao 500đ/trang.
Khi đăng quang Hoa hậu năm 1988, Bùi Bích Phương đang là sinh viên năm thứ nhất của khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Tổng hợp.
Sau đó, cô may mắn nhận được học bổng đi du học Hàn Quốc và tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Hiện cô đang làm việc trong một quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc.
|
Nhan sắc của Bùi Bích Phương khi mới đăng quang.
-
Hoa hậu Bùi Bích Phương: Vui với chiếc xe đạp và từ chối nhiều đại gia
Về cuộc sống riêng, Bùi Bích Phương kết hôn khá muộn. Mãi đến năm 29 tuổi cô mới lập gai đình. Chồng cô là tiến sĩ Vũ Thiệu Giang.
Trong một cuộc phỏng vấn Bùi Bích Phương tiết lộ mình là mẫu người phụ nữ truyền thống. Ở cơ quan được gọi là sếp, ra đường được gọi là Hoa hậu nhưng về nhà lại là một bà nội trợ đúng nghĩa.
Mặc dù gia đình có người giúp việc nhưng chồng và các con của Bích Phương đều muốn được ăn cơm do chính mẹ nấu. Vì thế, nhiều khi đi làm về chưa kịp thay quần áo cô đã lao vào bếp luôn để chuẩn bị cơm tối cho cả nhà.
"Mọi người cứ hình dung cuộc sống của tôi rất bình dị. Nó cũng như những gia đình bình thường khác", Hoa hậu Bích Phương trả lời trên Dân trí.
|
Nhan sắc của Hoa hậu Bùi Bích Phương hiện tại
Ý An (tổng hợp)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền
Thời tiết hôm nay (27/11): Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam nắng dịu
Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C
Đọc nhiều
Giao lưu nhân dân nối dài tình hữu nghị Việt Nam – Rumani
Hikaru Watanabe: tiếng Việt hay từ những điều rất bình dị, tiếng rao buổi sáng, câu chào mỗi ngày
Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi trường tồn theo thời gian
Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh lần thứ 5: Lan tỏa lối sống xanh, gắn kết bạn bè quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay





