Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:36 | 09/10/2018 GMT+7

Cục Thuế Hà Nội xử lý 88 đơn thư khiếu nại tố cáo

aa
TĐO-Tại buổi giao ban Thành ủy Hà Nội chiều ngày 9/10, Cục Thuế Hà Nội cho biết, đã giải quyết 88 đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến hoạt động thu thuế.

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt hơn 153 nghìn tỷ đồng. Công tác hoàn thuế được thực hiện đúng chính sách và quy trình, kiểm soát chặt chẽ đặc biệt là đối với các đơn vị có dấu hiệu rủi ro theo chỉ đạo của bộ Tài chính và tổng cục Thuế.

Trong 9 tháng đầu năm, cục Thuế đã thực hiện giải quyết hơn 1.120 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là hơn 4.300 tỷ đồng, trong đó hoàn thuế điện tử hơn 600 hồ sơ với số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

cuc thue ha noi xu ly 88 don thu khieu nai to cao

Ông Mai Sơn thông tin tại buổi giao ban báo chí chiều ngày 9/10.

Trong 9 tháng, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành hơn 12.000 cuộc thanh kiểm tra. Xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 3.300 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Tiếp tục phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và liên đoàn lao động thành phố thực hiện kiểm tra về trích đóng BHXH và kinh phí công đoàn đối với 2.300 doanh nghiệp tổ chức.

Qua đó, phát hiện trên 1.100 đơn vị có dấu hiệu vi phạm trích BHXH, 1300 đơn vị có dấu hiệu vi phạm về kinh phí công đoàn và chuyển kết quả đến tới cơ quan BHXH và LĐLĐ thành phố để xử lý theo quy định. Đến 30/9 cục thuế Hà Nội đã thu và xử lý được hơn 7.800 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2017 chuyển sang.

Ông Mai Sơn cũng cho biết, trong 9 tháng, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành giải quyết 71 đơn thư khiếu nại và 17 đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. “Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ được nâng cao, trong đó có sự giám sát của người nộp thuế, người dân, nên 9 tháng vừa qua, chưa có trường hợp cán bộ nào để xảy ra vi phạm và bị xử lý theo các quy định pháp luật”, ông Sơn cho biết.

Việc xác định vị trí đất nộp thuế được xác định không đúng trong một số trường hợp, ông Mai Sơn cho rằng, việc thu tiền sử dụng đất, thuê đất là khâu cuối cùng, và hoạt động thu thuế này phải dựa vào sở tài nguyên và môi trường.

Về vấn đề thu thuế thu nhập cá nhân, ông Mai Sơn cho biết, phía cục thuế Hà Nội đã có nhiều biện pháp thực hiện việc thu thuế như gói dữ liệu khi quản lý thu nhập cá nhân thông qua hệ thống điện tử khai báo trên toàn quốc, rà soát cá nhân có nhiều nguồn thu nhập. Trong 3 đến 4 năm gần đây, cục thuế luôn rà soát và cập nhật những người cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trong đó có cả các ca sĩ.

Xuân Hòa
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động