Cục Hàng không chính thức trở thành “Nhà chức trách hàng không”
|
Ảnh minh họa
Tờ Infonet ngày 16/8 đưa tin Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định quy định Cục hàng không là “Nhà chức trách hàng không”, có hiệu lực từ ngày 1/10/2015 tới đây.
Trước đó, dù Luật Hàng không dân dụng không trực tiếp thiết lập “Nhà chức trách hàng không”, nhưng trong nhiều văn bản pháp luật, Cục Hàng không được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không với tư cách này.
Tuy vậy cũng trong hệ thống luật vẫn đang có những quy định khác nhau. Cụ thể, có nơi xác định “Nhà chức trách hàng không” là Cục hàng không, nhưng cũng có nơi xác định là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thậm chí là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được chỉ định.
Qua những đánh giá của mình, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cho rằng vị trí của “Nhà chức trách hàng không” như cách Việt Nam đang sử dụng chưa đáp ứng được về địa vị pháp lý. Do đó tổ chức này khuyến nghị Việt Nam cần luật hóa vai trò của “Nhà chức trách hàng không”.
Theo nghị định mới được ban hành thì Nhà chức trách hàng không có quyền tạm ngừng hoạt động tại sân bay trong trường hợp cần thiết và kiểm soát việc đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay của Cảng vụ hàng không.
Cơ quan này cũng được quyền đình chỉ hoạt động của người khai thác tàu bay, chuyến bay, các thiết bị chuyên ngành hàng không trong trường hợp an toàn hàng không bị uy hiếp, hay đình chỉ hoạt động của nhân viên hàng không trong trường hợp vi phạm các quy định an toàn.
Về giám sát hoạt động hàng không dân dụng, cơ quan này được chỉ đạo hoạt động của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong đảm bảo hoạt động bay và quản lý đối với hoạt động hàng không chung tại sân bay chuyên dùng, sau khi được Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) cho phép khai thác.
Nhà chức trách hàng không cũng được chỉ huy hoạt động cứu nạn hàng không, khẩn nguy sân bay, phân định khu vực tìm kiếm của các đơn vị ngành hàng không, hay xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và phòng chống thiên tai.
Cơ quan này sẽ là nơi tiến hàng tổ chức việc điều tra các sự cố, tai nạn hàng không và đánh giá các tình huống uy hiếp an toàn để ban hành các khuyến cáo, khuyến nghị cần thiêt nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự cố, tai nạn hàng không.
Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, cơ quan này sẽ là đầu mối và được quyền sử dụng các nguồn tài trợ của những tổ chức nước ngoài.
Nhà chức trách hàng không còn có nhiều chức năng, nhiệm vụ khác liên quan đến ban hành, công nhận các quy trình, tiêu chuẩn của ngành hàng không và thực hiện thanh tra chuyên ngành trong phạm vi cả nước.
Theo Infonet
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



