Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
15:55 | 07/03/2019 GMT+7

Công ty Hồng Kông ký kết hợp tác quảng bá du lịch tại Cố đô Huế

aa
TĐO- Đồng hành cùng Fayfay.com, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế và các địa phương liên kết ở miền Trung Việt Nam sẽ tiếp cận nhiều hơn với nguồn khách du lịch từ các thị trường châu Á cũng như kết nối miền Trung Việt Nam đến với du khách quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

Ngày 7/3, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công ty TNHH Fayfay.com, có trụ sở tại Hồng Kông và Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá du lịch thông qua trang thương mại điện tử Fayfay.com để quảng bá hình ảnh điểm đến cũng như cung cấp các dịch vụ du lịch an toàn, đa dạng nhằm tăng sự thu hút khách du lịch đến Thừa Thiên-Huế thưởng ngoạn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho cố đô Huế.

cong ty hong kong ky ket hop tac quang ba du lich tai co do hue

cong ty hong kong ky ket hop tac quang ba du lich tai co do hue

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác quảng bá du lịch Thừa Thiên-Huế với Công ty TNHH Fayfay.com

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, Fayfay.com sẽ đồng hành với ngành Du lịch Thừa Thiên-Huế để quảng bá hình ảnh điểm đến địa phương với các dịch vụ và sản phẩm du lịch, các sự kiện và lễ hội diễn ra trong năm; trao đổi các chương trình tour mới, khảo sát du lịch và phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn, triển lãm hội chợ, sự kiện..., gắn với du lịch của địa phương. Ngoài ra, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong mời gọi các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển tốt nhất và bền vững cho ngành du lịch Thừa Thiên-Huế.

cong ty hong kong ky ket hop tac quang ba du lich tai co do hue

Lãnh đạo hai bên đã thống nhất và trao quyết định ký kết hợp tác và mong muốn bền vững lâu dài.

Được biết, Fayfay.com là trang thương mại điện tử chuyên cung cấp những trải nghiệm du lịch tại Việt Nam. Chuyên trang Fayfay.com tập trung cung cấp các gói dịch vụ lữ hành chuyên nghiệp và hỗ trợ những dịch vụ cần phải có cho khách du lịch trong một điểm đến như tìm kiếm cảm hứng du lịch, mua các sản phẩm và quà lưu niệm... Sau khi thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với ngành du lịch TP Hồ Chí Minh, thời gian qua Fayfay.com đã cung cấp chủ yếu các trải nghiệm du lịch tốt nhất đến các khách hàng Hồng Kông, Đài Loan và Đông Nam Á.

cong ty hong kong ky ket hop tac quang ba du lich tai co do hue

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng hoa đại diện Công ty Fayfay.com tại lễ ký kết hợp tác

Ông Kelvin Wu, đồng sáng lập Công ty Fayfay.com cho biết: Sau những thành công trong việc quảng bá, giới thiệu du lịch miền Nam Việt Nam đến với du khách, nhận thấy miền Trung Việt Nam là một thị trường trọng điểm, trong đó Cố đô Huế là điểm đến nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi sự phong phú, đa dạng về văn hóa, phong cảnh tươi đẹp và một nền ẩm thực đặc trưng. Do đó, việc ký kết hợp tác này, Fayfay.com mong muốn đồng hành với ngành Du lịch Thừa Thiên-Huế trong quảng bá hình ảnh du lịch hấp dẫn của vùng đất Cố đô Huế cũng như hợp tác với các đối tác để cung cấp cho khách du lịch những dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất khi đến du lịch tại Thừa Thiên-Huế và miền Trung Việt Nam.

Ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh, với sự hoạt động chuyên nghiệp, thông qua các sản phẩm cung cấp bởi Fayfay.com, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho khách du lịch từ khu vực Châu Á đến tham quan Cố đô Huế nhiều hơn; đồng thời với sự đồng hành của Fayfay.com, ngành Du lịch Thừa Thiên-Huế và các địa phương liên kết ở miền Trung Việt Nam sẽ tiếp cận nhiều hơn với nguồn khách du lịch từ các thị trường châu Á cũng như kết nối miền Trung Việt Nam đến với du khách quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

Phi Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động