Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
15:04 | 07/09/2020 GMT+7

Công ty cắt tóc gội đầu huy động thành công 738 tỷ đồng trái phiếu

aa
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xích Lô Đỏ có ngành, nghề kinh doanh chính là cắt tóc, làm đầu, gội đầu vừa thông báo huy động thành công lô trái phiếu trị giá 738 tỷ đồng.
cong ty xich lo do huy dong thanh cong 738 ty dong trai phieu Chào sân với lãi suất 18%, Happy18 Bond của Apec Group đẩy lãi trái phiếu BĐS lên cao nhất mọi thời đại
cong ty xich lo do huy dong thanh cong 738 ty dong trai phieu Trái phiếu doanh nghiệp: Bẫy tín dụng hay kênh đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin phát hành trái phiếu thành công của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xích Lô Đỏ. Cụ thể công ty TNHH thương mại dịch vụ Xích Lô Đỏ vừa thông báo huy động thành công lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2030 với tổng khối lượng phát hành 738 tỷ đồng vào ngày 25/8/2020. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng. Công ty thanh toán tiền lãi định kỳ 12 tháng mỗi lần và toàn bộ tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn.

Công ty Xích lô đỏ có trụ sở chính tại số 532A đường Kinh Dương Vương, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là cắt tóc, gội đầu.

Ngoài ngành, nghề kinh doanh chính của Xích Lô Đỏ là cắt tóc, làm đầu, gội đầu. Công ty này còn đăng ký nhiều ngành, nghề khác như dịch vụ ăn uống; in ấn, cắt, xén giấy, đóng sách; tư vấn đầu tư; nghiên cứu thị trường; nhà hàng, phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới; bán buôn, phục vụ đồ uống; bán buôn, bán lẻ thuốc lá, thuốc lào; quảng cáo; tổ chức hội nghị, hội thảo; xử lý dữ liệu; kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Vào tháng 6/2020, Xích Lô Đỏ có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, chủ sở hữu là bà Dương Mai Anh (sinh năm 1986). Bà Dương Mai Anh từng lọt top 30 nhân vật nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam do Forbes bầu chọn.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2018 và 2019 của Xích lô đỏ đạt lần lượt là 26,6 triệu và 2,2 triệu đồng; mức lỗ tương ứng 62 triệu và 28 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 463 triệu đồng trên vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2020, công ty nhanh chóng tăng vốn lên 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông cũng thay đổi với chủ doanh nghiệp mới là bà Nguyễn Thị Ba (sinh năm 1975) - nữ doanh nhân đến từ Quảng Ngãi.

cong ty xich lo do huy dong thanh cong 738 ty dong trai phieu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xích Lô Đỏ thông báo huy động thành công 738 tỷ đồng trái phiếu.

Bà Trương Thị Yến Ngọc (sinh năm 1990) - người ký bản công bố thông tin phát hành trái phiếu của Xích Lô Đỏ, đang đóng vai trò Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Công ty.

Được biết, bà Ngọc vào thời điểm năm 2015 từng góp 20% vốn vốn vào CTCP Đầu tư Phú Trí, cùng với bà Nguyễn Thị Kim Phượng sở hữu 80% Công ty.

Bà Trương Thị Yến Ngọc còn là người đại diện theo pháp luật của 3 công ty gồm Cty TNHH MTV Đầu tư Fortuna; Công ty TNHH Cello Land; Cty TNHH Đỗ Lập. Công ty liên quan bà Ngọc đều có trụ sở tại cao ốc Hoa Lâm Building, số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM và có ít nhiều liên quan đến VietBank.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Ba và bà Trương Thị Yến Ngọc còn là cổ đông của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoa Lâm, có trụ sở tại Hoa Lâm Building số 2 Thi Sách, quận 1, TP HCM. Mới đây vào ngày 3/8, bà Nguyễn Thị Ba tăng tỉ lệ sở hữu Xây dựng Hoa Lâm từ 50% lên 95,5% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngược lại, bà Trương Thị Yến Ngọc giảm tỉ lệ sở hữu từ 50% về 4,5%. Vào thời điểm này, doanh nghiệp có vốn điều lệ 6 tỉ đồng.

Giữa tháng 7, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018 ngày 4/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, các quy định mới trong Nghị định 81 có xu hướng siết chặt quản lý hơn với hoạt động này để tránh rủi ro cho thị trường tài chính.

Một trong những quy định mới là yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không quá 5 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất, và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc huy động hơn 700 tỉ đồng vào cuối tháng 8 vừa qua của Xích lô đỏ, được cho là giờ "G" trước khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP qui định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp chính thức có hiệu lực vào ngày 01/9.

cong ty xich lo do huy dong thanh cong 738 ty dong trai phieu VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Sau khi phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu lần một, Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục ...

cong ty xich lo do huy dong thanh cong 738 ty dong trai phieu Vietjet, Masan đang là "chủ nợ" công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng

Trong số 500 tỷ đồng trái phiếu vừa được Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng phát hành ...

HOÀNG SƠN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 100 doanh nghiệp, ngân hàng niêm yết lên kế hoạch huy động thêm 126,4 nghìn tỷ đồng

Hơn 100 doanh nghiệp, ngân hàng niêm yết lên kế hoạch huy động thêm 126,4 nghìn tỷ đồng

Số liệu thống kê từ Fiingroup cho biết 108 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết đã lên kế hoạch huy động thêm 126,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2023. Tuy nhiên, chỉ riêng VPB và NVL sẽ huy động thêm hơn 65 nghìn tỷ đồng.
Huy động nguồn lực từ kiều bào

Huy động nguồn lực từ kiều bào

Thời gian qua, số lượng người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng tăng. Bên cạnh đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, hoạt động này còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc trong việc huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Hải Phòng huy động gần 1.000 sinh viên hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Hải Phòng huy động gần 1.000 sinh viên hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Từ ngày 22/2 đến 22/3, Hải Phòng huy động thêm gần 1.000 sinh viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các Trạm Y tế lưu động ở 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Các tin bài khác

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động