Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:19 | 06/01/2023 GMT+7

"Công tác đối ngoại nhân dân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đà Nẵng"

aa
Đó là nhận định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trong phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân thành phố năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) tổ chức ngày 6/1.
Đà Nẵng: Đối ngoại nhân dân phát huy hiệu quả nhờ linh hoạt, sáng tạo Đà Nẵng: Đối ngoại nhân dân phát huy hiệu quả nhờ linh hoạt, sáng tạo
Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khắp thế giới, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố Đà Nẵng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, công tác đối ngoại nhân dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), MTTQ TP Đà Nẵng và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện được tiến hành dưới nhiều hình thức linh hoạt, đạt được những kết quả tích cực.
DAFO đồng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565 DAFO đồng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565
Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Một số hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị mà DAFO và các tổ chức thành viên đã triển khai như: đón tiếp và làm việc với với 20 đoàn khách quốc tế đoàn khách quốc tế; tổ chức thành công 35 hoạt động, sự kiện, tiêu biểu như: “Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565”; Lễ phát động và tiếp nhận sinh viên Lào về ở nhà dân (homestay) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chuỗi các sự kiện “Giao lưu văn hóa Việt Nam – Pháp”; “Lễ hội Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2022”…

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Trong năm 2022, thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp tác, thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Mar Del Plata (Argentina) bằng hình thức trực tuyến; 05 Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng với tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavane và Attapeu giai đoạn 2023 - 2027; thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) nhân dịp đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan.

UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt tiếp nhận và điều chỉnh 41 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết 172,051 tỷ đồng. Công tác thông tin đối ngoại do DAFO và các tổ chức thành viên thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo nên một kênh thông tin hiệu quả góp phần xây dựng tình cảm tốt đẹp giữa bạn bè quốc tế với Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của thành phố. Chỉ đạo định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trong công tác đối ngoại nhân dân, ông Hồ Kỳ Minh đã đề nghị lưu ý một số điểm sau:

Một là, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cần bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại và định hướng phát triển của thành phố; đặc biệt là Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 với hơn 50 sự kiện, hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, gắn với Kế hoạch số 8816/KH-UBND của UBND thành phố về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 để tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân có hiệu quả thiết thực, này càng đi vào chiều sâu, mở rộng đối tượng tham gia và hưởng thụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hai là, DAFO cần chủ động hơn trong việc phối hợp với các sở, ngành, đơn vị; địa phương và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường xã hội hoá; huy động sự cộng đồng trách nhiệm của các bên tham gia; lan toả hoạt động đối ngoại nhân dân sâu rộng trong nhân dân, cộng đồng xã hội.

Ba là, với chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường đổi mới, mở rộng và đa dạng hoá trong quan hệ hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; chủ động, tăng cường duy trì, thiết lập quan hệ với các tổ chức PCPNN mới, tranh thủ vận động viện trợ PCPNN thông qua các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cộng động người Việt Nam ở nước ngoài nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bốn là, DAFO là cơ quan chuyên trách, cần chủ động, tích cực hơn nữa, tăng cường quy mô và chất lượng, hiệu quả các hoạt động; các tổ chức thành viên trực thuộc DAFO cần phát huy vai trò, thế mạnh trong quan hệ với tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị các nước để cùng DAFO tổ chức hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, các nước lớn, với các đối tác, bạn bè truyền thống, có thiện chí với Việt Nam và thành phố. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt động nhằm thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè thế giới để ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Bên cạnh đó cũng tiếp tục nghiên cứu và phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố về chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại DAFO nhằm góp phần tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của thành phố trong năm 2023.

ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) nhận định DAFO luôn là một trong những đơn vị hàng đầu trong hệ thống VUFO, điều này đã được Đoàn Chủ tịch VUFO ghi nhận và biểu dương. Các hoạt động của DAFO không chỉ phong phú, đa dạng mà còn rất bài bản, quy mô rộng lớn, có tính lan toả và thu hút cao.

Bên cạnh đó, DAFO còn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, UBND thành phố; sự phối hợp triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, điều này thể hiện rất rõ qua nội dung báo cáo tổng kết, và không phải tỉnh/thành phố nào cũng làm được. Ông Doanh thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng hoạt động năm 2023 của DAFO, và nhấn mạnh thêm chủ đề năm 2023 “Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” của VUFO theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu đóng góp vào kế hoạch công tác trong năm 2023 đầy trách nhiệm, tâm huyết của lãnh đạo các Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Nhật Bản, Đại đức Thích Pháp Hiếu - Trụ Trì Chùa Tam Bảo và các đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch DAFO phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch DAFO cho rằng năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, kinh tế có khả năng suy thoái. Tuy nhiên, nhìn chung hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chung, là nguyện vọng tha thiết của nhân loại tiến bộ, là nhu cầu cơ bản của các quốc gia nhằm tập trung phát triển, phục hồi kinh tế.

Theo đó, DAFO sẽ tiếp tục tăng cường về mặt nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Quan tâm bố trí cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân tại đơn vị mình đảm bảo trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc. Chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể nhằm tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động kỷ niệm năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước như Nhật Bản, Pháp, Canada, Anh, Bỉ, Úc... đồng thời, tăng cường đổi mới sáng tạo trong phương thức tổ chức hoạt động. Đồng thời, mở rộng phát triển theo chiều sâu và bề rộng mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế theo hướng tập trung vào các nước láng giềng có chung biên giới như Trung Quốc, Lào, Campuchia, các nước ASEAN...

Song song với đó, DAFO tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá giới thiệu hình ảnh, con người, văn hoá của thành phố Đà Nẵng; các chủ trương định hướng, mục tiêu của thành phố đến với bạn bè quốc tế. Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ các tổ chức, doanh nghiệp để vận động các chương trình, dự án nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội.

Hội nghị đã tổ chức công bố và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có Quyết định tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân vì “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và 2022”. Dịp này, Chủ tịch DAFO cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và đã có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Đà Nẵng bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân Đà Nẵng bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân
Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại nhân dân tại các cơ quan đơn vị địa phương, hội đoàn thể trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Bốn nội dung trọng tâm trong chương trình công tác của DAFO năm 2022 Bốn nội dung trọng tâm trong chương trình công tác của DAFO năm 2022
Sáng ngày 11/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân thành phố năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch DAFO đã đề nghị các đại biểu quan tâm, chú trọng 04 nội dung trong chương trình công tác của DAFO năm 2022.
Ngọc Dung
Nguồn:

Tin bài liên quan

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 11/4, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15/4.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động