Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:13 | 27/10/2019 GMT+7

Công Phượng tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của Sint-Truidense

aa
Giống như 6 trận đấu trước, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Bỉ, Sint-Truidense.

7 trận liên tiếp, Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Sint-Truidense

Danh sách 20 cầu thủ sẽ tham gia trận đấu với Gent ở vòng 12 giải vô địch quốc gia Bỉ đã được hé lộ vào ngày hôm qua 26/10.

Theo đó, nhìn vào danh sách này có thể thấy, Nguyễn Công Phượng tiếp tục bị gạch tên dù cầu thủ này hoàn toàn khỏe mạnh, không dính chấn thương và vẫn tập luyện bình thường. So với trận đấu tuần trước, HLV Marc Brys chỉ có một sự thay đổi nhỏ khi sử dụng tiền vệ Chris Durkin thay cho tiền đạo Elton Acolatse.

Vị trí hàng công tuyển Sint-Truidense ở trận đấu này bao gồm 4 tiền đạo Boli, Sousa, Colidio và Suzuki.

cong phuong tiep tuc bi gach ten khoi danh sach thi dau cua sint truidense
Hiện tại, HLV Marc Brys vẫn chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào về việc không sử dụng cầu thủ này trong suốt 7 trận đấu liên tiếp. (Ảnh: Internet)

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Sint-Truidense, trận đấu duy nhất mà Công Phượng được góp mặt chính là trận thua đậm 0-6 trước Club Brugge.

HLV Brys từng trả lời giới truyền thông về tình hình thi đấu của Công Phượng ở Sint-Truidense, theo đó vị HLV này cho rằng điều mà Công Phượng cần cải thiện chính là thể lực và tư duy chiến thuật, song ông cũng không nói trước khi nào thì tiền đạo người Việt Nam sẽ được trao cơ hội.

Không chỉ có Công Phượng, mà cầu thủ được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" - Lee Seung Woo cũng rơi vào tình cảnh đáng tiếc này dù trước đó, Lee Seung Woo là gương mặt được đặt rất nhiều kỳ vọng.

Công Phượng bị ví như "bản hợp đồng kém chất lượng"

Cách đây ít ngày, trang Voetbal Belgie của Bỉ đã có bài viết ví Công Phượng như "bản hợp đồng kém chất lượng" và cho rằng chính sách chuyển nhượng sai lầm khi bán đi những cầu thủ tốt, nhưng lại đưa về những bản hợp đồng không có hoặc ít giá trị sử dụng đã khiến Sint-Truidense ngày càng bết bát.

Cụ thể, khi nói về những bản hợp đồng mà Sint-Truidense đã đưa về trong dịp hè vừa qua, bài viết trên trang Voetbal Belgie có đoạn: "Trong 14 cầu thủ mới mùa này, quá nửa thậm chí không đủ tiêu chuẩn để được đưa vào danh sách thi đấu. Nhiều cái tên còn không đủ sức mạnh thể chất để chơi bóng tại Bỉ".

Không dừng lại ở đó, trang báo của Bỉ nói riêng về Công Phượng: "Việc mang về '"Messi Việt Nam" là viễn cảnh khá tuyệt khi anh có mạng xã hội với 2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, bóng đá là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ xuất hiện trong thể thao điện tử".

cong phuong tiep tuc bi gach ten khoi danh sach thi dau cua sint truidense
Tại Sint-Truidense, Công Phượng chỉ được tập luyện chứ không được tham gia thi đấu. ( Ảnh: STVV).

Trước đó, truyền thông Bỉ cũng từng lên tiếng chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Sint-Truidense khi chiêu mộ quá nhiều cầu thủ không đủ chất lượng khiến đội bóng này từ đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vị vô địch mùa giải trước "bỗng dưng" trở nên khó khăn và chật vật ở nhóm dưới bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Bỉ, trong đó bao gồm cả Công Phượng.

Chứng kiến tình cảnh này, nhiều người hâm mộ Việt đã kêu gọi Công Phượng trở lại V-League thi đấu hoặc chuyển đến Thai League thử sức thay vì phung phí thời gian ở Sint-Truidense. Một số người cũng cảm thấy tiếc nuối khi Công Phượng từ chối CLB hạng hai Pháp, Paris United để gia nhập Sint-Truidense. Ngoài ra, Công Phượng cũng sẽ có thêm một sự lựa chọn khác khi HLV Lee Tae Hoon của HAGL đã có lời mời tiền đạo trẻ này trở lại V-League để tếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV báo Dân Trí, bầu Đức cho hay: "Bây giờ chuyện của Công Phượng không phải là ai muốn Phượng về hay ở, cũng không phải cứ muốn là được, vì đã ký hợp đồng với đối tác thì phải tôn trọng hợp đồng đến cùng.

Việc này hiện tại không thể bàn tới, mà có muốn bàn cũng không được, vì hợp đồng đã ký rồi, làm ngược lại là tự ý phá bỏ hợp đồng. Thời hạn hợp đồng ra sao thì các bên phải thực hiện đúng y như vậy”.

Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng có thể sẽ ở lại Sint Truidense cho đến khi kết thúc hợp đồng với CLB Bỉ vào giữa năm sau.

Lam Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động