Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:04 | 21/12/2021 GMT+7

Còn gần 1.100 ca COVID-19 đang thở máy và ECMO

aa
Bộ Y tế cho biết đã có hơn 1,1 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh; trong số các F0 đang điều trị có 7.615 ca nặng, riêng số ca thở máy và ECMO khoảng gần 1.100 trường hợp.
Dự báo thời tiết 21/12: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng hanh Dự báo thời tiết 21/12: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng hanh
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 21/12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. Tây Bắc Bộ và vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 11 độ C.
Sáng 20/12, Việt Nam còn gần 7.600 ca COVID-19 nặng đang điều trị Sáng 20/12, Việt Nam còn gần 7.600 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,1 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi COVID-19, trong số ca đang điều trị có gần 7.600 ca nặng;...

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19, đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi là 1.109.899 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.615 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.257 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.264 ca; Thở máy không xâm lấn: 166 ca; Thở máy xâm lấn: 906 ca; ECMO: 22 ca

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 244 ca; Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.791 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 28.972.248 mẫu cho 72.840.350 lượt người.

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 139.458.125 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.889.748 liều, tiêm mũi 2 là 62.270.169 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 1.298.208 liều.

Còn gần 1.100 ca COVID-19 đang thở máy và ECMO

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 28.972.248 mẫu cho 72.840.350 lượt người. (Ảnh minh hoạ)

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.555.455 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.772 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.549.945 ca, trong đó có 1.107.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (495.370), Bình Dương (289.330), Đồng Nai (95.212), Tây Ninh (64.961), Long An (39.709).

TP HCM: Lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gene nhằm xác định biến thể Omicron tất cả người nhập cảnh mắc COVID-19 từ ngày 28/11

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành văn bản khẩn về giám sát và phòng chống biến thể Omicron gửi 22 địa phương và các đơn vị y tế trực thuộc.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) được giao rà soát tất cả trường hợp nhập cảnh từ 28/11 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp NAAT, PCR trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh. Các đơn vị phối hợp với Viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gene nhằm xác định biến thể Omicron.

Nếu ghi nhận ca dương tính nhiễm biến thể Omicron, các đơn vị rà soát người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gene nếu dương tính.

Hoạt động của hệ thống giám sát phải được tăng cường để sớm phát hiện ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường. Các đơn vị chủ động phối hợp với Viện Pasteur để lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể mới.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được giao tiêm vaccine phòng Covid-19 ngay cho người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, đặc biệt là nhóm nguy cơ (trên 50 tuổi, mắc bệnh nền). Việc tiêm liều bổ sung, nhắc lại cần được triển khai khẩn trương.

Cần Thơ thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 khi tình hình dịch vẫn chưa có chiều hướng giảm.

Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 điều trị tầng 3 thuộc mạng lưới hồi sức tích cực Quốc gia, đặt dưới sự điều hành, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và sự chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm có quy mô 100 giường, trụ sở làm việc đặt tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Trung tâm tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy hiểm và hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và địa bàn các tỉnh trong vùng được phân công.

Thiết lập mạng lưới, hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho khoa hồi sức tích cực của các bệnh viện trong vùng được giao phụ trách. Trong trường hợp có ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng chuyên môn, thực hiện chuyển tuyến người bệnh đến Trung tâm hồi sức tích cực Quốc gia được Bộ Y tế phân công phụ trách vùng.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ huy động nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện cho Trung tâm.

Ðồng thời tổ chức tiếp nhận, điều trị, cấp cứu trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch; hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn trong việc điều phối chuyển tuyến người bệnh COVID-19 đến Trung tâm đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết và sắp xếp bố trí nhân lực để trung tâm tiếp nhận, điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Trong ngày 20/12, Cần Thơ có thêm 773 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 1.176 ca; tử vong 8. Tính từ ngày 8/7 đến nay, TP này đã có 43.428 ca mắc Covid-19, trong đó có 29.179 ca được điều trị khỏi. Hiện TP có 14.654 F0 đang cách ly điều trị tại nhà, 2.187 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế.

F0 trong cộng đồng ở miền Tây chưa giảm

Cà Mau ghi nhận 967 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 20/12, trong đó có 946 ca cộng đồng; có 822 người điều trị khỏi, 3 người tử vong. Lũy kế, toàn tỉnh đã có 25.363 ca mắc, trong đó 12.182 người khỏi, 101 người tử vong,

Bến Tre có thêm 865 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ca cộng đồng; trong ngày thêm 6 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 125.

Đồng Tháp ghi nhận 786 người mắc COVID-19, trong đó có 242 ca cộng đồng. Trong ngày thêm 8 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 438.

Vĩnh Long thêm 596 ca mắc COVID-19, trong đó 470 F0 cộng đồng; trong ngày thêm 9 ca tử vong nâng số tử vong lên 215.

Bạc Liêu có thêm 552 ca mắc mới COVID-19, có 639 ca bình phục, 4 ca tử vong. Lũy kế đến nay tỉnh này có 23.551 ca nhiễm, trong đó có 17.444 ca bình phục, 198 ca tử vong.

Tiền Giang có 347 ca F0, trong đó 43 ca cộng đồng, 304 ca trong khu cách ly, trong ngày 11 ca tử vong.

Trà Vinh ghi nhận 329 ca mắc COVID-19, trong đó 318 F0 cộng đồng. Tổng ca mắc cộng dồn 15.469 đã điều trị khỏi 6.831 ca; ca tử vong cộng dồn 95.

Sóc Trăng ghi nhận 306 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số F0 trong toàn tỉnh lên 28.040 ca. Đến nay, tỉnh này đã điều trị khỏi 21.944 ca, có 243 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 2.809 trường hợp tại các cơ sở y tế và 3.044 ca tại nhà.

Kiên Giang phát hiện 276 ca mắc COVID-19, trong đó 127 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 27.095, ca điều trị khỏi 23.826.

An Giang thêm 251 ca COVID-19 mới, trong đó có 210 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 29.999 trường hợp, đã điều trị khỏi cho 24.787 ca; 793trường hợp tử vong

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 21/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu trên 275.458.517 ca, trong đó có 5.374.909 người tử vong.

Các nước cũng ghi nhận trên 245.700.000 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 22 triệu ca và trên 89.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 20/12, thế giới có 118 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 92 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Châu Âu đang là điểm nóng của dịch COVID-19 với hơn 60% số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày trên toàn cầu tập trung tại châu lục này.

Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thông báo đã ghi nhận 82.886 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, thấp hơn so với mức 90.418 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 11.361.387 ca.

Trong đó, Anh ghi nhận 12.133 ca nhiễm biến thể Omicron, mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể này xuất hiện tại đây. Tổng số ca nhiễm biến thể Omicron tại Anh hiện là 37.101 ca. Anh đến nay có 12 ca tử vong và 104 ca đang phải điều trị trong các bệnh viện vì nhiễm biến thể Omicron.

Ngày 19/12 thêm 16.110 ca COVID-19 mới, nhiều nhất là Hà Nội Ngày 19/12 thêm 16.110 ca COVID-19 mới, nhiều nhất là Hà Nội
Theo bản tin dịch COVID-19 ngày 19/12 của Bộ Y tế, có 16.110 ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca.
Đến sáng 18/12,Việt Nam còn hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy, ECMO Đến sáng 18/12,Việt Nam còn hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy, ECMO
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay, đã có hơn 1,09 triệu ca mắc COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh, trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 1.200 ca nặng đang thở máy, ECMO;
Sáng 17/12, có gần 7.900 F0 nặng đang điều trị Sáng 17/12, có gần 7.900 F0 nặng đang điều trị
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, hiện có gần 7.900 trường hợp F0 nặng; Bộ Y tế yêu cầu bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động