Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
15:36 | 28/03/2019 GMT+7

Có tiền nên đầu tư vào đâu để sinh lời cao?

aa
Với lương thưởng cuối năm, tiền mừng tuổi dư dả chưa sử dụng đến, nhất là trong thời điểm không có nhiều sự lựa chọn đầu tư sinh lời cho nguồn vốn nhàn rỗi, nhiều người đã chọn giải pháp an toàn là gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Sau Tết, người “viêm màng túi”, người dư dả tiền

Đầu tư vào đâu để có thể sinh lời nếu sau Tết, bạn là người dư dả tiền? Với những người tiêu dùng dư dả tiền mặt ngoài thói quen “cất tiền vào tủ” hay “mua vàng tích luỹ”, hiện còn đang có xu hướng tiết kiệm với kỳ hạn dài, vừa giúp tài sản gia đình được an toàn, vừa sinh lời ổn định hơn. Dù có thể “thử sức” vào những hoạt động đầu tư khác nhau (chứng khoán, bất động sản…) nhưng họ cũng không quên chọn tiết kiệm như phương án tối ưu hướng đến khả năng sinh lời bền vững và an toàn.

Chị Thùy Hương (Hà Nội) chia sẻ: “Bản thân tôi hiện đang đầu tư vào nhiều kênh để gia tăng dòng tiền nhàn rỗi nhưng gửi tiết kiệm là biện pháp bảo toàn số tiền an toàn nhất nên tôi ưu tiên nhất. Ngoài mục đích tích lũy với lãi suất tốt, tôi còn được hưởng thêm ưu đãi, quà tặng từ phía ngân hàng”.

co tien nen dau tu vao dau de sinh loi cao
Người dân tìm cách đầu tư sinh lời bằng gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có uy tín trên địa bàn. Trong ảnh: Giao dịch tiền gửi tại quầy PVcomBank

Một chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng thời điểm sau Tết, các kế hoạch kinh doanh, làm ăn vẫn chưa khởi động hoàn toàn hoặc thị trường địa ốc vẫn chưa thực sự khởi sắc, lúc này dòng tiền nhàn rỗi của người dân sẽ có xu hướng quay trở lại ngân hàng.

Vị chuyên gia này nhận định: “So với các kênh đầu tư khác, gửi tiết kiệm giúp hậu thuẫn tương lai gia đình vững chắc hơn do không mất thời gian xoay vòng vốn, tiềm ẩn ít rủi ro, đem về quà tặng hấp dẫn từ chương trình ưu đãi, khuyến mãi của nhà băng”.

Gửi tiết kiệm đầu năm, đón phú quý cả năm

Nắm bắt nhu cầu tiền gửi tăng cao từ phía thị trường, trong Quý 1, các ngân hàng cũng không ngừng đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn về lãi suất tiền gửi cũng như khuyến mại, tặng quà để thu hút khách hàng.

Các quà tặng khuyến mại cho khách hàng tiết kiệm thường thấy ở nhiều ngân hàng là đồ gia dụng tiện ích, mũ bảo hiểm, áo mưa, ô…, những vật dụng gia đình nào cũng có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, trong mùa Tết năm nay, nhiều ngân hàng cũng đang nỗ lực đưa ra nhiều lựa chọn quà tặng mới lạ và hấp dẫn hơn, để tạo sự khác biệt và đáp ứng tối ưu nhu cầu đa dạng của khách hàng mọi lứa tuổi và ở các địa bàn khác nhau.

Ví dụ như quà tặng thẻ Anpay nạp tiền điện thoại trong chương trình “Tiền gửi như ý – Phú quý đến nhà” mà PVcomBank triển khai. Đây là một hình thức quà tặng khá thiết thực, bởi ai cũng dùng điện thoại, và nhân viên ngân hàng hỗ trợ thao tác nạp tiền ngay tại quầy cho khách ngay khi mở sổ tiết kiệm. Cùng với mức lãi suất được cộng thêm lên tới 0,2%/năm, đa phần các khách hàng đều phản hồi rất tích cực về chương trình này.

co tien nen dau tu vao dau de sinh loi cao
Một trong số những chương trình khuyến mại nổi bật và được quan tâm của PVcomBank

Có thể nói, với sự phát triển rất nhanh của thị trường tài chính cá nhân, các khách hàng giờ đây có thể lựa chọn cho mình nhiều kênh đầu tư hiệu quả, tùy thuộc vào thời điểm cũng như nhu cầu của mỗi người. Không chỉ là dịch vụ tài chính, mà hơn thế nữa, để tăng sức cạnh tranh, các ngân hàng còn không ngừng mang tới nhiều giá trị gia tăng cho các dịch vụ của mình, và từ đó, thêm nhiều lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng.

Lê La
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐHĐCĐ Techcombank: Đang xem xét tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ Techcombank: Đang xem xét tìm nhà đầu tư chiến lược

Đây là chia sẻ của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Techcombank tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, Bac A Bank báo lợi nhuận gần 339 tỷ đồng

Quý I/2024, Bac A Bank báo lợi nhuận gần 339 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 338,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.
Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ngân hàng hiện ở mức khá cao, tới 58%, so với mức 47,7% cùng kỳ năm trước.

Các tin bài khác

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ngân hàng hiện ở mức khá cao, tới 58%, so với mức 47,7% cùng kỳ năm trước.
ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

Lãnh đạo LPBank cho biết, dự kiến ngân hàng sẽ chưa chia cổ tức trong vòng 3 năm tới để nâng cao năng lực tài chính. Sau đó tuỳ tình hình thực tế sẽ trình đại hội cổ đông các phương án trả cổ tức phù hợp.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động