Trang chủ Việt Nam hôm nay
06:29 | 01/07/2024 GMT+7

Cơ hội làm sâu sắc thêm quan hệ song phương Việt Nam – Croatia

aa
Năm 2024 là kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Croatia thiết lập quan hệ ngoại giao (1/7/1994-1/7/2024).
Thúc đẩy tiềm năng hợp tác Việt Nam – Croatia trong lĩnh vực du lịch
Khủng hoảng nhân lực buộc Croatia mở cửa cho lao động châu Á

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nam Âu về ý nghĩa sự kiện cũng như những thành tựu đã đạt được và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

Cơ hội làm sâu sắc thêm quan hệ song phương Việt Nam – Croatia
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo. Ảnh tư liệu: TTXVN

Thưa Đại sứ, quan hệ Việt Nam - Croatia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất trên mọi lĩnh vực. Đại sứ có thể điểm lại một số thành tựu nổi bật của mối quan hệ hợp tác trong 30 năm qua và những thế mạnh cần phát huy.

Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Balkan, trong đó Croatia là một ưu tiên.

Trong suốt ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Croatia đã phát triển tích cực, được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, ấn tượng nhất là chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại và còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát huy thế mạnh. Về chính trị - ngoại giao, hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp. Tổng thống Croatia Stjepan Mesic thăm Việt Nam năm 2008, gần đây nhất là chuyến thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Croatia (tháng 10/2022).

Tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao hai nước bên lề các diễn đàn đa phương diễn ra thường xuyên. Gần đây nhất Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Croatia bên lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU tại Brussels (tháng 12/2022); Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlic Radman bên lề Hội nghị OECD tại Pháp (tháng 5/2024), hai bên đã tiến hành tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Zagreb (tháng 3/2024).

Hai nước đã phối hợp tích cực trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, cùng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Croatia đã ký kết nhiều hiệp định quan trọng tạo khung pháp lý cho sự hợp tác, phát triển của quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại.

Đại sứ đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cả trong quan hệ song phương cũng như phối hợp trên trường quốc tế, tại các diễn đàn đa phương.

Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trên cơ sở phát huy thế mạnh có tính bổ trợ và lợi thế cạnh tranh của mỗi nước, thông qua các kênh song phương và đa phương. Với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, bờ biển dài, hai bên có tiềm năng lớn về hợp tác du lịch, kinh tế biển, logistic, giao lưu nhân dân… Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò là cửa ngõ để hàng hóa Croatia thâm nhập thị trường Việt Nam và ASEAN. Trên các diễn đàn đa phương, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-EU, ASEM cũng như các lĩnh vực gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo…

Xin Đại sứ chia sẻ về kế hoạch của Đại sứ quán phối hợp với các cơ quan hữu quan của Croatia để tổ chức những hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tới Croatia để tham vấn chính trị với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Frano Matusic (tháng 3/2024). Mới đây nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi thư mừng với Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia Gordan Grlić Radman nhân dịp kỷ niệm này.

Đặc biệt, ngày 7/7/2024 tới đây, Đại sứ quán sẽ dẫn đoàn doanh nghiệp, các hội đoàn Việt Nam gồm hơn 70 người sang Croatia để phối hợp với chính quyền sở tại, Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Croatia nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Croatia. Dự kiến sự kiện này sẽ thu hút hàng nghìn người dân sở tại và đoàn ngoại giao tại Croatia với các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam qua chương trình đặc sắc: ca múa nhạc, triển lãm tranh ảnh-chiếu clip về Việt Nam, giới thiệu ẩm thực Việt Nam, viết thư pháp, giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nông sản của Việt Nam, thiết kế khu vực vui chơi, hướng dẫn trẻ em Croatia tô tranh, vẽ phong cảnh thiên nhiên, quê hương đất nước Việt Nam…. Tôi mong rằng sự kiện này sẽ thành công rực rỡ, lan tỏa hình ảnh người Việt Nam thân thiện trong lòng người dân Croatia.

Theo Đại sứ, hai nước cần làm gì để quan hệ song phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới?

Việt Nam và Croatia cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Nhà nước, Quốc hội, giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng thúc đẩy hợp tác.

Hai nước cần xác định hợp tác kinh tế- thương mại – đầu tư là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương thời gian tới, mở rộng ký kết các thỏa thuận trong trên các lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, giáo dục, du lịch, lao động...; thúc đẩy thành lập Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước về hợp tác kinh tế; chú trọng triển khai hiệu quả, đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), và sắp tới là Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA). Đồng thời, hai bên cũng cần tập trung cung cấp thông tin, xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại-đầu tư để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước hiểu biết thêm về môi trường kinh doanh, đầu tư của nhau.

Xin Đại sứ cho biết trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam với Croatia trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo?

Trên cơ sở hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, trong năm nay cũng như thời gian tới, Việt Nam và Croatia chú trọng tập trung vào thúc đẩy, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; thiết lập các cơ chế hợp tác mới; mở rộng hợp tác nghị viện.

Ngoài ra, hai nước tiếp tục khai thác, mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực tiềm năng và có thế mạnh bổ trợ như chế biến thực phẩm, logistics, chuyển đổi năng lượng sạch, công nghệ cao, kinh tế số, dược phẩm… Sắp tới đây, Việt Nam dự kiến sẽ bổ nhiệm lãnh sự danh dự tại Zagreb để thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hỗ trợ công dân Việt Nam tại Croatia.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Theo TTXVN

https://baotintuc.vn/chinh-tri/co-hoilam-sau-sac-them-quan-he-song-phuong-viet-nam-croatia-20240630162155589.htm

Tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa Việt Nam - Croatia Tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa Việt Nam - Croatia
Ngày 11/10/2022, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Croatia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc Hội đàm với Thủ tướng Croatia Andrej Plenković.
Croatia mong muốn tuyển dụng lao động Croatia mong muốn tuyển dụng lao động "có tay nghề" của Việt Nam
Đây là thông tin được Quốc vụ khanh Bộ Lao động, Hưu trí và Xã hội của Croatia - ông Ivan Vidis chia sẻ trong cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng về tiềm năng hợp tác lao động hai nước ngày 14/3. Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Croatia.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để không làm gián đoạn hợp tác thương mại song phương

Việt Nam sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để không làm gián đoạn hợp tác thương mại song phương

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững.
Đà Nẵng mong muốn sẽ có nhiều chương trình hợp tác với Đức được triển khai

Đà Nẵng mong muốn sẽ có nhiều chương trình hợp tác với Đức được triển khai

Ngày 23/9, Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hoà Liên bang (CHLB) Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chuyến thăm này cũng là dịp để 2 bên cùng hướng đến phát triển mối quan hệ và tăng cường hợp tác các lĩnh vực thế mạnh.
Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới

Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới

Ngày 11/9, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tại đây, bà Melissa A. Brown kỳ vọng thông qua buổi gặp gỡ sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Các tin bài khác

Thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp được tổ chức từ ngày 27/02 đến 15/3/2026 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND, hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cử tri Trường Sa bỏ phiếu bầu cử sớm

Cử tri Trường Sa bỏ phiếu bầu cử sớm

Sáng 8/3, quân và dân tại 20/22 tổ bầu cử thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sớm hơn một tuần so với ngày bầu cử chính thức của cả nước.
VNeID hỗ trợ cử tri tra cứu khu vực bỏ phiếu và danh sách ứng cử viên

VNeID hỗ trợ cử tri tra cứu khu vực bỏ phiếu và danh sách ứng cử viên

Ngày 8/3, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, bên cạnh việc theo dõi khu vực bỏ phiếu trên thẻ cử tri và danh sách được niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu hoặc trụ sở UBND cấp xã, công dân còn có thể tra cứu thông tin bầu cử thông qua chức năng “Bầu cử Quốc hội khóa XVI” trên ứng dụng VNeID.
Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân

Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân

Sáng 6/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 05 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại UBND phường Hòa Bình và trực tuyến tại một số điểm cầu của tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

Hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và các quốc gia châu Âu vừa tham dự Hội thảo hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực phát triển then chốt.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Phiên bản di động