Cô bé 12 tuổi quyên góp hàng nghìn chiếc áo ấm cho người vô gia cư
Câu chuyện bắt đầu từ 3 năm về trước, khi cô bé 9 tuổi ở bang Arizona (Mỹ) được xem chương trình truyền hình kể về thực trạng khó khăn mà người vô gia cư phải đối mặt trong những ngày đông lạnh lẽo. Thương cảm với những mảnh đời khổ cực, Makenna sớm nghĩ ra một cách đơn giản để giúp đỡ người vô gia cư: đi xung quanh khu phố mình đang ở và kêu gọi mọi người cho đi những chiếc áo mà họ không còn dùng đến nữa.
Cô bé nhỏ tuổi tự mình làm mọi việc: kêu gọi mọi người quyên góp áo cũ, thu thập chúng lại, rồi chuyển tới tay những người kém may mắn. Thật mừng vì cha mẹ Makenna rất ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ cô bé mỗi khi họ rảnh rỗi.
|
Makenna Breading-Goodrich vui vẻ bên những chiếc áo mà cô bé quyên góp được
Bà Jennifer – mẹ của Makenna – nhớ lại: “Con bé nói là: con nghĩ rằng, con thực sự có thể làm gì đó để giúp đỡ họ”. “Bất kỳ một vị phụ huynh nào cũng sẽ nhìn vào đứa con gái mới 9 tuổi của mình với niềm tự hào, và vui lòng giúp đỡ con cái bằng mọi cách” – Jennifer chia sẻ.
Tháng 10/2013, Makenna tự thiết kế tờ rơi, nhờ cha mẹ in ra khoảng 50 tờ để đi phát khắp thị trấn Surprise mà mình đang ở. Cô bé còn cần mẫn gõ cửa từng nhà, nói với từng người rằng: cô sẽ trở lại để nhận bất cứ thứ gì mà họ có thể cho đi.
“Lúc đầu, những người hàng xóm tỏ ra rất ngạc nhiên bởi tuổi tác và hành động của con bé. Thế rồi, bắt đầu có một làn sóng ủng hộ. Ai mà lại không có một cái áo nào không dùng đến? Đó là một cách đơn giản để mọi người đều có thể tham gia mà không cần phải ra khỏi nhà mình” – Jennifer cho biết.
|
Cùng chiếc xe nhỏ xinh, Makenna đi tới từng nhà để nhận lại những chiếc áo mà người khác không dùng nữa
2 tuần sau khi nảy ra ý tưởng, cuối cùng đã đến lúc để Makenna bắt đầu thu về những chiếc áo từ thiện. Cùng với chiếc xe nhỏ của mình, cô bé đi khắp thị trấn, và kết thúc với việc quyên góp được khoảng 200 chiếc áo khoác. Sau đó, chúng được chuyển tới trung tâm cứu hộ ở địa phương.
Kể từ đó, Makenna duy trì hoạt động quyên góp thường niên. Năm 2014, cô bé thu được 500 chiếc áo khoác, còn năm 2015, số lượng áo lên tới 872 chiếc – một con số khổng lồ. Mùa đông này, Makenna đã nhận được 300 vật phẩm, bao gồm: quần áo, mũ, găng tay, chăn, áo nỉ, và thậm chí là cả đồ lót.
|
Sau 3 năm, số áo mà Makenna quyên góp được đã lên tới hàng nghìn
Hoạt động giúp đỡ người vô gia cư của Makenna không chỉ gói gọn trong mùa đông. Mỗi khi xuân đến, cô bé lại tham gia tổ chức thiện nguyện St. Vincent De Paul. Makenna cũng là tình nguyện viên tại một cửa hàng phi lợi nhuận ở địa phương có tên là The Cloting Shop – có mục đích thu nhận quần áo từ thiện. Là một thành viên của Hội đồng giới trẻ thị trấn, Makenna còn giúp đỡ những bạn bè đồng trang lứa kết nối với những người vô gia cư ở địa phương.
Makenna đã thực sự truyền được cảm hứng cho những người xung quanh. Một trong những cô bé đồng đội trong đội bóng ném mà Makenna tham gia đang bắt đầu quyên góp sách kinh, trong khi cậu em trai 6 tuổi của Makenna chuẩn bị tiếp bước người chị.
“Con gái tôi không chỉ tự tạo nên sự khác biệt cho người vô gia cư, mà nó còn cho tất cả những bé gái khác trên thế giới thấy rằng: chúng có thể làm nhiều điều tích cực cho mọi người” – Jennifer tự hào khẳng định.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Đọc nhiều
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Kỳ vọng Quốc hội khóa mới trở thành cầu nối trí thức kiều bào với chính sách quốc gia
Doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





