Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:47 | 18/11/2017 GMT+7

Chuyện tình Han Ga In - Yeon Jung Hoon: Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy, thấy ai đó vẫn bình yên bên cạnh mình

aa
Hơn 12 năm bên nhau Han Ga In và Yeon Jung Hoon vẫn như đôi vợ chồng son trẻ ngày nào.

Yeon Jung Hoon - "Tên trộm quốc dân" và phi vụ thế kỷ mang tên Han Ga In

Han Ga In và Yeon Jung Hoon bắt đầu gặp nhau và quen biết năm 2003 khi cùng góp mặt trong bộ phim "Yellow Handkerchief" (Khăn tay vàng).

Ngày ấy, Yeon Jung Hoon còn là ngôi sao mới nổi được nhiều người săn đón còn Han Ga In đã là "quốc bảo" của xứ kim chi bởi nhan sắc khó ai có thể vượt qua.

Với vẻ đẹp thanh thuần của mình, Han Ga In được mệnh danh là người tình trong mộng của không ít thanh niên Châu Á.

chuyen tinh han ga in yeon jung hoon hanh phuc la moi sang thuc day thay ai do van binh yen ben canh minh

Thành công vượt ngoài mong đợi của bộ phim đã mang tên cho Ha Ga In danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất còn Yeon Jung Joon danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất của đài KBS.

Nhưng những danh hiệu này không phải là tất cả đối với cả hai.

Trong suốt thời gian đóng phim, Yeon Jung Hoon đã phải lòng cô gái xinh đẹp Ha Ga In nhưng để nhận được cái gật đầu thì lại không hề phải chuyện dễ dàng. Và sau nhiều nỗ lực, ba tháng sau khi bộ phim đóng máy, Ha Ga In mới quyết định mở lòng cho anh chàng Yeon Jung Hoon chung tình và "chai mặt".

Sau 2 năm yêu nhau, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Đây được xem là một quyết định vô cùng mạo hiểm bởi dù đã nổi tiếng nhưng sự nghiệp của cả hai đều chưa thật sự vững vàng.

Không những thế, thời điểm ấy Ha Ga In mới 23 tuổi, độ tuổi quá trẻ để kết hôn đối với các diễn viên Hàn. Khi được hỏi tại sao lại vội vã kết hôn với Yeon Jung Hoon, Han Ga In bật cười "Anh ấy là một "cao thủ" và tôi đã bị… tóm gọn một cách dễ dàng". Cô chia sẻ thêm: "Thời gian trôi đi nhanh quá. Tôi thầm cảm ơn vì chúng tôi đã cùng sát cánh bên nhau suốt thời gian qua. Tôi muốn nói lời cảm ơn tha thiết nhất đến ông xã. Anh ấy chính là người bạn thân mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ, kể cả những cảm xúc khó nói nhất".

Mặc dù quyết định kết hôn sớm nhưng cả hai đều không hề hối hận. Cả Ha Ga In và Yeon Jung Hoon đều hiểu quy luật đào thải nghiệt ngã của làng giải trí nhưng họ hiểu rằng tìm thấy một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình là điều không bao giờ dễ dàng.

chuyen tinh han ga in yeon jung hoon hanh phuc la moi sang thuc day thay ai do van binh yen ben canh minh

6 tháng sau khi kết hôn, Yeon Jung Hoon nhập ngũ, Ha Ga In ở nhà lo lắng chu toàn mọi việc.

Tất nhiên, khoảng thời gian 2 năm xa chồng không hề dễ dàng đối với Ha Ga In. Đã có rất nhiều tin đồn cho rằng Ha Ga In phản bội Yeon Jung Hoon để cặp kè với đại gia giàu có.

Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán của dư luận, Ha Ga In tập trung vào sự nghiệp và chờ đợi chồng xuất ngũ. Cũng trong thời gian này, sự nghiệp của cô nàng càng ngày càng thăng hoa. Trong khi đó Yeon Jung Hoon sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng trở về và nhanh chóng gặt hái những thành công trong sự nghiệp.

Cuộc sống vợ chồng của cả hai cứ trôi qua êm đềm hạnh phúc như vậy.

12 năm bên nhau, vòng tay vẫn ấm như ngày đầu

Năm 2014, cặp đôi vui mừng thông báo tin vui khi Han Ga In có thai sau 9 năm kết hôn. Thế nhưng niềm vui chưa kịp đến thì nhanh chóng đã trở thành nỗi đau khi Han Ga In sảy thai khi đang ở tuần thứ 9 thai kỳ.

Sau cú sốc đó, Ha Ga In tạm thời dừng mọi dự án và biến mất khỏi các phương tiện thông tin đại chúng.

Lúc này, Yeon Jung Hoon cũng tạm gác lại mọi công việc để bên cạnh và động viên vợ. Sau thời gian nghỉ ngơi, anh đưa Ha Ga In đi du lịch khắp nơi để giúp cô quên đi nỗi đau mất con.

chuyen tinh han ga in yeon jung hoon hanh phuc la moi sang thuc day thay ai do van binh yen ben canh minh

Và niềm vui lại một lần nữa đến với Ha Ga In và Yeon Jung Hoon khi cuối năm 2015 cô nàng lại thêm một lần đón một sinh linh.

Tháng 4 năm 2016, sau đúng 10 năm kết hôn, Yeon Jung Hoon và Han Ga In đã chào đón cô công chúa xinh đẹp đầu lòng chào đời. Cuộc sống gia đình của cả hai đã trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Sau khi sinh con, cả hai vợ chồng dành hết thời gian cho con gái.

Nói về những năm tháng hôn nhân, Ha Ga In và Yeon Jung Hoon cho biết cũng như bao vợ chồng họ cũng có những giây phút mâu thuẫn, cãi vã. Tuy nhiên, hầu hết người nhận sai cuối cùng đều là Yeon Jung Hoon. Chia sẻ về việc này Yeon Jung Hoon cho biết, anh thừa nhận mình là người "sợ" vợ. Nhưng theo Yeao Jung Hoon, anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì việc này bởi anh nguyện cả đời này được "sợ" Ha Ga In.

Ai đó nói rằng, tình yêu giống như một chuyện phiêu lưu không cần biết ngày mai, còn hôn nhân là một trường học mà nơi chúng ta phải học cách trưởng thành và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Từ khi làm vợ - làm chồng của nhau cả hai đều học cách để thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

chuyen tinh han ga in yeon jung hoon hanh phuc la moi sang thuc day thay ai do van binh yen ben canh minh

Hơn 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng đẹp nhất nhì làng giải trí vẫn ân ân ái ái như ngày đầu. Yeon Jung Hoon chia sẻ: "Tôi không thể nào nhớ được cuộc sống của mình trước khi kết hôn. Sau hơn 10 năm sống chung, tôi luôn cảm thấy khó ở mỗi khi cô ấy không có bên cạnh mình".

Người ta nói rằng, sống trong cuộc đời này, viên mãn nhất trong tình yêu không phải là cái nắm tay trong giông bão, mà là thức dậy mỗi sáng thấy ai đó vẫn bình yên bên cạnh mình. Và hạnh phúc cũng vậy, đó không phải là lời thề hẹn về những ngày chưa tới mà đôi khi chỉ đơn giản là đi đâu trở về nhà vẫn có một ai đó đang chờ đợi.

Ha Ga In từng chia sẻ rằng những năm tháng trôi qua, cả hai đều cảm thấy may mắn vì ngày ấy không bỏ lỡ nhau.

PA DUN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động