Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:55 | 03/06/2017 GMT+7

Chuyến bay không ai muốn lên tại Mỹ: Các hành khách chỉ nhận được tấm vé một chiều

aa
Có lẽ đây là chuyến bay duy nhất mà các vị khách buộc phải lên khi họ không hề mong muốn. Chuyến bay này chắc chắn không phải là một cuộc dạo chơi vui vẻ gì, bởi vì tất cả hành khách chỉ nhận được tấm vé một chiều, đưa họ rời nước Mỹ, trở về quê hương của họ.

chuyen bay khong ai muon len tai my cac hanh khach chi nhan duoc tam ve mot chieu

Các chuyến bay trục xuất người nhập cư ra khỏi đất Mỹ hoạt động ra sao?

Nhân viên an ninh tuần tra khắp các lối đi. Hành khách bị còng tay. Và tất cả đều chỉ nhận được tấm vé một chiều.

ICE Air Operations, một bộ phận thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ đã thuê những chiếc máy bay này để trục xuất và đưa những người nhập cư rời khỏi nước Mỹ trở về quốc gia nơi họ sống. Trung bình một năm có hơn 100.000 người buộc phải lên những chuyên cơ của ICE Air.

Ngoài ra, với việc Tổng thống Trump cam kết sẽ đẩy mạnh việc trục xuất một số thành phần ra khỏi đất Mỹ thì con số trên có thể còn tiếp tục tăng.

Vậy hãy cùng tìm hiểu xem những ai buộc phải trở thành “những vị khách không mong muốn” trên máy bay của ICE Air? Các chuyến bay trục xuất đó sẽ đi đâu? Và chi phí các chuyến bay là bao nhiêu?

Các máy bay do ICE Air thuê đã trục xuất hàng trăm ngàn người.

Năm ngoái, hơn 100.000 người đã bị trục xuất khỏi nước Mỹ bằng các phi cơ như vậy.

chuyen bay khong ai muon len tai my cac hanh khach chi nhan duoc tam ve mot chieu

Sau đó, ICE Air Operations cũng trục xuất hơn 5.800 người trên các chuyến bay thương mại trong năm tài khoá 2016.

Các máy bay cũng di chuyển trong nội địa để vận chuyển người nhập cư bị giam giữ

Đôi khi, ICE Air đưa người nhập cư đến các trại giam trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, cơ quan này còn chuyển họ đến những thành phố gần biên giới để trục xuất.

Điểm đến của các chuyến bay nội địa là những thành phố lớn ở Mỹ như Seattle, San Francisco, Las Vegas, New Orleans, Denver, Salt Lake City, Miami và Chicago. Các chuyến bay cũng thường xuyên hạ cánh trên đường băng ở những thành phố nhỏ là nơi làm việc của ICE Air hoặc gần các trung tâm giam giữ người nhập cư.

chuyen bay khong ai muon len tai my cac hanh khach chi nhan duoc tam ve mot chieu

Bản đồ các điểm đến nội địa của ICE Air.

Mặc dù, bản đồ đường đi phức tạp của các chuyến bay trông giống như một trang trong quyển tạp chí của các hãng vận tải thương mại nhưng các chuyến bay của ICE Air có một điểm khác với các máy bay nội địa, đó là hành khách không được phục vụ một bữa ăn miễn phí trong thời gian bay.

Hầu hết các chuyến bay do ICE Air thực hiện đều di chuyển đến Trung Mỹ

Vào năm ngoái, ICE đã đưa người nhập cư đến 185 quốc gia. Hình ảnh mô tả các địa điểm trục xuất hàng đầu của ICE Air đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về xu hướng nhập cư gần đây. Phần lớn người nhập cư buộc phải hồi hương trên các chuyến bay trên vào năm ngoái đều ở Trung Mỹ.

chuyen bay khong ai muon len tai my cac hanh khach chi nhan duoc tam ve mot chieu

Số người nhập cư mang quốc tịch Guatemala đứng đầu danh sách bị trục xuất ra khỏi đất Mỹ (theo thống kê vào năm 2016).

Gần một phần ba trong số 240.255 người bị trục xuất khỏi đất Mỹ vào năm ngoái đến từ ba quốc gia trong khu vực này: Guatemala, Honduras và El Salvado. Các chuyên gia cho rằng, bạo lực gia tăng và các vấn đề kinh tế đã đổ thêm dầu vào làn sóng nhập cư ở những quốc gia này.

ICE Air là cách phổ biến nhất để trục xuất người nhập cư trái phép tại Mỹ

Những người đến từ Mexico là một ví dụ, Mỹ đã trục xuất một số lượng lớn người dân trở về quốc gia này vào năm ngoái.

Theo Cơ quan Thực thi Hải quan và nhập cư Mỹ, trong số những người được ICE cho hồi hương về Mexico vào năm 2016, chỉ hơn 10% rời đi trên các chuyến bay của ICE Air. Số còn lại được trung chuyển bằng xe bus hoặc đi bộ.

ICE Air thuê một loạt các máy bay khác nhau

Theo ICE, 5 hợp đồng thuê của cơ quan này đã cung cấp đến 10 máy bay vận tải cho các chuyến bay thông thường. Mỗi chiếc có thể chở được 135 người bị giam giữ.

chuyen bay khong ai muon len tai my cac hanh khach chi nhan duoc tam ve mot chieu

ICE Air thuê nhiều kiểu máy bay để phù hợp với nhiệm vụ vận chuyển.

Đối với các đợt vận chuyển tiềm ẩn rủi ro cao như chở các tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, ICE Air thỉnh thoảng vẫn dùng các máy bay phản lực cỡ nhỏ.

Chi phí không hề rẻ

Theo ICE, chi phí trung bình vận chuyển một người trở về quê nhà là 1.978 USD.

Thuê một chiếc máy bay mất khoảng 7.785 USD/giờ, ICE nói thêm. Chi phí không chỉ nằm ở tiền thuế máy bay và nhiên liệu mà còn ở tiền lương phi công, phi hành đoàn, nhân viên an ninh và y tế trên cabin.

chuyen bay khong ai muon len tai my cac hanh khach chi nhan duoc tam ve mot chieu

Chi phí vận chuyển và giam giữ tù nhân ở Mỹ trong năm tài khoá 2016.

Một báo cáo vào năm 2015 của Cục An ninh nội địa Mỹ chỉ trích rằng, ghế ngồi trên các chuyến bay vẫn chưa được lấp đầy. ICE Air lẽ ra có thể tiết kiệm được hơn 42 triệu USD nếu họ tận dụng tối đa khả năng chuyên chở của máy bay.

Đáp lại lời đánh giá trên, ICE cho rằng, việc nhìn vào số lượng ghế trống trên các máy bay không phải là cách hay để nhận xét về hiệu quả làm việc của ICE Air.

“Việc cố gắng lấp đầy các ghế trống sẽ ngốn một lượng ngân sách cao hơn. ICE cho rằng, chi phí giam giữ một tù nhân rơi vào khoảng 122 USD/ngày. Hoãn vận chuyển một số lượng lớn tù nhân để lấp đầy một vài ghế trống là việc làm không mang lại lợi ích tài chính nào”.

Ngày càng nhiều người bay trên phi cơ của ICE Air vào năm nay

Số người bị trục xuất bằng các máy bay của ICE Air vào tháng 2 vừa qua đã tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, điều này không phải do ảnh hưởng từ chính sách của ông Trump.

Thực tế, số lượng người hồi hương trong tháng cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Obama đông hơn so với tháng đầu ông Trump lên cầm quyền. Và gần đây, ông Trump dường như lại muốn trục xuất ít người hơn so với chính quyền tiền nhiệm.

chuyen bay khong ai muon len tai my cac hanh khach chi nhan duoc tam ve mot chieu

Số lượng người hồi hương trong tháng cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Obama đông hơn so với tháng đầu ông Trump lên cầm quyền.

Tuy vậy, trong bối cảnh chính quyền Trump từng cam kết tăng số lượng người nhập cư ra khỏi nước Mỹ thì xu hướng những người buộc phải trở về quê hương sẽ khó có thể giảm.

Bằng chứng là, trong đề xuất ngân sách gần đây nhất, Nhà Trắng đã yêu cầu chi thêm 1,5 tỷ USD cho hoạt động giam giữ, vận chuyển và trục xuất những người nhập cư trái phép.

Minh Phương Spiderum

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động