Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
20:30 | 18/08/2015 GMT+7

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương không nhấn mạnh vấn đề an ninh hàng hải!

aa
Chúng tôi sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với thảm họa chứ không nhấn mạnh vấn đề hợp tác an ninh hàng hải hoặc quân sự trong sứ mệnh này của chúng tôi!

chuong trinh doi tac thai binh duong khong nhan manh van de an ninh hang hai

Đại tá Christopher Engdahl, Tổng Chỉ huy PP15 phía Hoa Kỳ phát biểu tại cuộc họp báo sáng 18/7 (Ảnh: HC)

Họp báo tại Đà Nẵng, Đại tá Christopher Engdahl, Tổng Chỉ huy chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015 (PP15) phía Hoa Kỳ nêu rõ, PP chú trọng hợp tác nhân đạo chứ không nhấn mạnh về an ninh hàng hải

Như tin đã đưa, sáng 17/8, tàu bệnh viện USNS Mercy cùng tàu cao tốc USNS Millinocket của Hải quân Hoa Kỳ đã đến Đà Nẵng, bắt đầu thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015 (PP15). Ngay sau lễ đón tại cảng Tiên Sa, Đại tá Christopher Engdahl, Tổng Chỉ huy PP15 phía Hoa Kỳ và bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp báo về chương trình này.

Mở đầu cuộc họp báo, Đại tá Christopher Engdahl nói: “Tôi rất vui vì đây là lần thứ 6 PP đến Việt Nam. Mỹ và Việt Nam đều là các quốc gia vùng Thái Bình Dương. Thái Bình Dương nuôi sống chúng ta, là nơi chúng ta chuyên chở hàng hóa, dịch vụ nhưng cũng là nơi mà các thảm họa thiên nhiên vẫn xảy ra. Chúng ta biết là ở vành đai lửa Thái Bình Dương thì vấn đề không phải là thảm họa sẽ xảy ra hay không mà là khi nào thì thảm họa sẽ xảy ra thôi.

Chương trình PP được thiết kế là để thúc đẩy sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam về vấn đề này. Đây là lần đầu tiên hai tàu của Hải quân Mỹ cùng đến Việt Nam để thực hiện PP và có lẽ không nơi nào tốt hơn Đà Nẵng để giúp chúng tôi triển khai chương trình và thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước cũng như thúc đẩy khả năng ứng phó với các thảm họa thiên tai!”.

Trả lời câu hỏi của PV Singapore, Đại tá Christopher Engdahl nêu rõ: “PP không nhấn mạnh vấn đề an ninh hàng hải mà chú trọng nhiều hơn đến sự hợp tác về nhân đạo như cứu trợ thiên tai. Chúng tôi đến đây cùng với các tổ chức phi Chính phủ như Project Hope, các bác sĩ, y tá, công binh… Họ sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với thảm họa chứ không nhấn mạnh vấn đề hợp tác an ninh hàng hải hoặc quân sự trong sứ mệnh này của chúng tôi!”.

PV Singapore tiếp tục hỏi về sự liên quan giữa PP với vấn đề an ninh hàng hải. Đại tá Christopher Engdahl giải thích: “An ninh hàng hải là vấn đề lớn hơn nhiều, còn ở đây chúng tôi nhấn mạnh các hoạt động như cứu chữa bệnh nhân, chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển bệnh nhân… Đồng thời tổ chức các phiên đào tạo chung về cứu người dưới nước. An ninh hàng hải là chủ đề rộng lớn hơn công việc của chúng tôi. Trong khuôn khổ PP15, chúng tôi không có những việc như triển khai tàu thuyền, vũ khí hay hoạt động giữa những người lính với nhau!”.

Ông Charles Sellers, Trưởng phòng Chính trị Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM bổ sung thêm: “Chúng tôi rất hài lòng với sự gia tăng mối quan hệ song phương kể từ khi hai nước ký bản ghi nhớ năm 2008 về vấn đề hợp tác an ninh; cũng như năm 2013, khi Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký kết thực hiện đối tác toàn diện; hay mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ và cùng Tổng thống Obama đưa ra tuyên bố Tầm nhìn chung. Chúng tôi rất hài lòng khi sự trợ giúp nhân đạo, những hoạt động về tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai… cũng gia tăng theo sự gia tăng trong mối quan hệ giữa hai nước!”.

PV Tuổi Trẻ: Những sự cố hoặc thảm họa xuất phát từ những vụ đụng độ trên biển Đông có nằm trong phạm vi xử lý của PP hay không?

Đại tá Christopher Engdahl: Không! Sứ mệnh của chúng tôi tập trung vào việc xử lý, cứu trợ các thảm họa thiên tai như bão, núi lửa, động đất, sóng thần… Sứ mệnh của chúng tôi là phi tác chiến. Những điều mà anh nói không nằm trong sứ mệnh của chúng tôi!

PV Pháp luật TP.HCM: Chương trình PP nhằm mục tiêu cứu trợ nhân đạo và giải quyết khủng hoảng về thiên tai. Vậy theo ông, hành động đổ hàng nghìn khối đất đá để cải tạo, xây đảo có tác động đến sự gia tăng thiên tai trên Biển Đông hay không? Ông có thể đưa ra cảnh báo gì đối với hành động này?

Đại tá Christopher Engdahl: Đó là câu hỏi dành cho Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ các nước trong khu vực để họ cùng thảo luận. Tuy nhiên câu hỏi này không nằm trong sứ mệnh của chương trình PP.

PV Tiền Phong: Ông có thể cho biết lực lượng quân nhân và y, bác sĩ trên tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu cao tốc USNS Millinocket?

Đại tá Christopher Engdahl: Tàu USNS Mercy có 800 – 900 người, trong đó có 300 y, bác sĩ nha khoa, nhi khoa, lão khoa... Ngoài ra có lực lượng phụ trợ là công binh, xét nghiệm, hậu cần. Trong thủy thủ đoàn cũng có 80 người thuộc lực lượng dân sự do ông Thomas Giudice chỉ huy. Tàu USNS Millinocket có 75 người và một phần ba trong số đó là các y, bác sĩ và công binh sẽ sát cánh cùng tàu USNS Mercy để thực hiện chương trình.

chuong trinh doi tac thai binh duong khong nhan manh van de an ninh hang hai

Đại tá Christopher Engdahl nhấn mạnh, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương không nhấn mạnh vấn đề an ninh hàng hải mà chú trọng nhiều hơn đến sự hợp tác về nhân đạo (Ảnh: HC)

PV Dân Trí: Có thể kỳ vọng gì vào sự hợp tác giữa tàu USNS Mercy và các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng trong chương trình PP15?

Đại tá Christopher Engdahl: Trong chương trình này sẽ có một số khóa đào tạo, cấp bằng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các khóa này sẽ có sự sát cánh của các y, bác sĩ Việt Nam và Mỹ. Bên cạnh đó sẽ có một số ca phẫu thuật đặc biệt và cũng sẽ có sự tham gia của các bác sĩ Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi đang lên chương trình dự kiến ngày 27/8 sẽ có cuộc thao dượt trên tàu USNS Mercy về “Cứu trợ y tế biển đảo” để sẵn sàng đối phó với thảm họa. Như vậy là chương trình hoạt động rất sôi động, tích cực.

PV Infonet: Ông vừa nói tàu USNS Mercy sẽ tiến hành một số ca phẫu thuật đặc biệt. Trước khi tàu cập cảng thì đã có thông tin tàu sẽ phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân tim mạch, bỏng, thay khớp… Có rất nhiều bệnh nhân muốn được tàu USNS Mercy phẫu thuật nhưng theo chúng tôi được biết thì việc đăng ký khá khó khăn. Vì vậy xin ông cho biết việc chọn lựa bệnh nhân để tiến hành phẫu thuật như thế nào? Dự kiến sẽ phẫu thuật cho bao nhiêu ca?

Đại tá Christopher Engdahl: Đây là việc hợp tác với Đà Nẵng, nên tôi xin mời bà Hạnh trả lời!

Bà Lê Thị Thu Hạnh: Sở Ngoại vụ Đà Nẵng được UBND TP ủy quyền làm đầu mối cùng với phía Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của TP xây dựng chương trình tổng thể của PP15, trong đó có các hoạt động về trao đổi chuyên môn y tế.

Trong chương trình này có các ca phẫu thuật như anh đã đề cập. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên việc phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng chỉ từ 15 – 20 ca. Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phục hồi chức năng Đà Nẵng đã khám sàng lọc. Tuần vừa qua, các bác sĩ Mỹ cũng đã kiểm tra lại để chọn ra những trường hợp đưa lên tàu USNS Mercy để phẫu thuật.

Các trường hợp phẫu thuật về tim mạch lần này chỉ bao gồm chữa trị cho các bệnh nhân hở van tim, thực hiện tại khoa Tim mạch của Bệnh viện Đà Nẵng. Và cũng do kinh phí của chương trình khá hạn hẹp nên chỉ phẫu thuật cho khoảng 30 ca. Các bệnh nhân cũng đã được khám sàng lọc tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Các trường hợp phẫu thuật tạo hình sẹo bỏng cũng được tiến hành tại bệnh viện này. Chúng tôi cam kết tất cả các bệnh nhân đang chữa trị tại khoa Bỏng của Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được các bác sĩ tàu USNS Mercy thăm khám. Với các trường hợp đã chữa lành thì sẽ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ sẹo bỏng.

Đại tá Christopher Engdahl nói thêm trước khi kết thúc cuộc họp báo: PP15 đến Việt Nam là chặng cuối. Trước đó PP15 đã đến 6 nước Kiribati, Micronesia, đảo quốc Solomon, Fiji, Papua New Guinea, Philippines. Chúng tôi đã thực hiện chương trình này suốt 5 tháng và sau kết thúc tại Việt Nam chúng tôi sẽ quay trở lại cảng Santiago ở Califonia vào ngày 27/9. Việt Nam là quốc gia có quan hệ đối tác lâu dài với PP, vì vậy chương trình sẽ còn quay trở lại Việt Nam năm 2016. Đến thời điểm này thì chúng tôi đang lên chương trình cho năm 2016 rồi.

Điều mà tôi rút ra được khi thực hiện PP là thảm họa không chỉ gây thiệt hại cho một làng, một tỉnh, một thành phố hay một đất nước mà tất cả các nước trong khu vực cần hợp tác với nhau để đưa ra câu trả lời ở cấp khu vực. Các nước trong khu vực phải cùng làm việc, cùng hợp tác với nhau để thúc đẩy và mở rộng khả năng sẵn sàng đối phó với thiên tai. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên vấn đề này.

Theo Infonet

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và tham gia xây dựng chính sách quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín ngày càng cao của Việt Nam tại các cơ chế đa phương toàn cầu.
Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân

Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân

Tạp chí Thời đại xin trân trọng đăng tải bài viết "Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước" của TS. Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Sát cánh cùng dân trong tâm lũ

Sát cánh cùng dân trong tâm lũ

Với quyết tâm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, lực lượng Hải quân luôn có mặt tại những điểm khó khăn nhất để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đọc nhiều

Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Ngày 08/01 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile (Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và đề ra phương hướng công tác năm 2026, trong đó xác định trọng tâm là thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể.
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghệ An vừa nhận được 2 Quyết định quan trọng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 6/1/2026, ghi danh Lễ hội truyền thống - Lễ hội Đền Mai Bảng ở Phường Cửa Lò và Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam

Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, Việt Nam bước vào Đại hội XIV của Đảng với nhiều thành tựu quan trọng về ổn định kinh tế, nâng tầm đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ góc nhìn của bạn bè quốc tế và các học giả uy tín, kỳ vọng lớn đang được đặt vào những quyết sách mang tính đột phá, giúp Việt Nam chuyển từ điểm đến hấp dẫn thành đối tác kiến tạo giá trị, hướng tới mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 01/2026, không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nhiều học giả, chuyên gia kinh tế và các tổ chức quốc tế đánh giá, Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam với những định hướng chiến lược dài hạn và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sẽ bị loại khỏi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, nêu rõ tại buổi làm việc trực tuyến về chống khai thác IUU diễn ra tối 06/01.
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

Công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lãnh đạo tỉnh phát đi thông điệp cứng rắn: truy quét đến cùng vị trí neo đậu của tàu cá thiếu điều kiện, đồng thời hoàn tất đăng ký, cấp phép ngay trong ngày 5/1/2026 để siết chặt kỷ cương, chuẩn bị chốt số liệu báo cáo.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Phiên bản di động