Trang chủ Hữu nghị
06:59 | 22/08/2019 GMT+7

Chương trình Bệnh viện Bay Orbis 2019 trở lại Thừa Thiên Huế đào tạo nhãn khoa

aa
Bệnh viện Bay Orbis trở lại Huế để thực hiện chương trình đào tạo 3 tuần về nhãn khoa, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt nói chung và mắt trẻ em nói riêng tại khu vực miền Trung Việt Nam.   
Đoàn làm phim Nhật Bản ghi hình tại Bệnh viện Mắt Huế thu hút hàng trăm bệnh nhân quan tâm Orbis chăm sóc mắt toàn diện cho bệnh nhân đái tháo đường Nguy cơ gia tăng bệnh đau mắt đỏ do thời tiết bất thường
chuong trinh benh vien bay orbis 2019 tro lai thua thien hue
Bệnh viện Bay Orbis thực hiện chương trình đào tạo 3 tuần tại Huế. Ảnh Tổ chức Orbis

Bệnh viện Bay Orbis thực hiện chương trình đào tạo 3 tuần từ ngày 19/8-6/9 tại Huế với mục đích nâng cao năng lực chuyên môn trong điều trị các bệnh mắt có thể gây mù như đục thủy tinh thể, glaucoma, lác lé trẻ em, phẫu thuật tạo hình và các bệnh lí đáy mắt, cho các bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Mắt Huế, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt nói chung và mắt trẻ em nói riêng tại khu vực miền Trung Việt Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án "Nâng cao năng lực về chăm sóc Mắt trẻ em ở miền Trung Việt Nam".

Orbis International (Orbis) là Tổ chức phi Chính phủ quốc tế có uy tín trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển phòng chống mù lòa và bảo vệ thị lực cho người dân trong suốt 35 năm qua. Orbis góp phần thay đổi cuộc sống của người dân thông qua các chương trình đào tạo thực hành cho các nhân viên y tế, truyền thông giáo dục cộng đồng, tăng cường tiếp cận của người dân với các dịch vụ chăm sóc mắt có chất lượng.

chuong trinh benh vien bay orbis 2019 tro lai thua thien hue
Đội ngũ bác sĩ của chương trình Bệnh viện bay hướng dẫn phẫu thuật trên máy bay

Chương trình bệnh viện Bay Orbis là một công cụ đào tạo nhãn khoa độc đáo và duy nhất trên thế giới, qua đó các học viên tiếp cận với chuẩn mực lâm sàng cao nhất, cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới về nhãn khoa.

Đây là lần thứ hai Bệnh Viện Bay đến Huế kể từ lần đầu vào năm 2015. Tính đến nay, Bệnh Viện Bay Orbis đã đến Việt Nam 7 lần và thực hiện 10 chương trình tại Đà Nẵng (2006, 2008, 2010), TP Hồ Chí Minh (2010), Huế (2015, 2019), Hà Nội (2015), Cần Thơ (2017) và Bình Định (2017).

Chương trình Bệnh Viện Bay Orbis được thực hiện thông qua các bài giảng lý thuyết, nghiên cứu các ca bệnh, thực tập phẫu thuật trên thiết bị mô phỏng, quan sát lâm sàng, đào tạo phẫu thuật thực hành cầm tay chỉ việc, cũng như tham gia vào các hội thảo khoa học và hội thảo chuyên đề. Các bài giảng và các ca phẫu thuật trên máy bay được phát trực tiếp toàn cầu cho các học viên ở các nước khác trên thế giới thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến từ xa.

chuong trinh benh vien bay orbis 2019 tro lai thua thien hue

Theo nghiên cứu quốc gia về mù lòa năm 2015 (RAAB), các bệnh gây mù hàng đầu ở Việt nam bao gồm đục thủy tinh thể, các bệnh bán phần sau, sẹo giác mạc và glaucoma. Cũng theo điều tra RAAB, miền Trung Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế là một trong những khu vực có tỷ lệ mù lòa cao nhất cả nước. Uớc tính có khoảng 4,900 trẻ em bị mù, 50,000 trẻ em mắc các bệnh lác/lé và 500,000 trẻ em mắc tật khúc xạ. Tuy nhu cầu về chăm sóc mắt trẻ em ở khu vực này cao nhưng chỉ có một số lượng rất ít bác sĩ nhãn khoa trong khu vực được đào tạo bài bản để thực hiện các ca phẫu thuật mắt trẻ em.

Với thách thức lớn như trên, kể từ năm 2009 đến nay, trong khuôn khổ dự án Chăm sóc Mắt Trẻ em ở miền Trung Việt Nam, Orbis đã hỗ trợ Bệnh Viện Mắt Huế hoàn thiện năng lực chuyên môn để trở thành bệnh viện hạng 2 và cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em cho toàn khu vực. Dự án của Orbis cũng hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế trong tầm soát, điều trị và quản lý bệnh Võng mạc trẻ sinh non, kết nối với các đơn nguyên Nhi sơ sinh tại khu vực miền Trung. Orbis cũng hỗ trợ đối tác trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc mắt nói chung và chăm sóc mắt cho trẻ em nói riêng.

chuong trinh benh vien bay orbis 2019 tro lai thua thien hue Đoàn làm phim Nhật Bản ghi hình tại Bệnh viện Mắt Huế thu hút hàng trăm bệnh nhân quan tâm

TĐO-Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản, Bệnh viện Mắt Huế, phường Vỹ Dạ, ...

chuong trinh benh vien bay orbis 2019 tro lai thua thien hue Orbis chăm sóc mắt toàn diện cho bệnh nhân đái tháo đường

TĐO - Ngày 20/10 tại Cần Thơ, trong khuôn khổ Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc năm 2016, đã diễn ra Lễ trao tài trợ ...

chuong trinh benh vien bay orbis 2019 tro lai thua thien hue Nguy cơ gia tăng bệnh đau mắt đỏ do thời tiết bất thường

Mưa lũ, thời tiết giao mùa từ hè sang thu... là điều kiện làm bùng phát đau mắt đỏ. Theo Cục y tế Dự phòng, ...

An Nhi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 7 triệu USD cho Quảng Bình

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 7 triệu USD cho Quảng Bình

Đây là thông tin được cung cấp tại Chương trình gặp mặt các tổ chức, dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chương trình do UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức tổ chức ngày 20/3 tại Quảng Bình.
Dấu ấn các tổ chức phi chính phủ tại Thái Nguyên

Dấu ấn các tổ chức phi chính phủ tại Thái Nguyên

Tại Thái Nguyên hiện có 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có giấy phép hoạt động còn hiệu lực và bổ sung mới địa bàn hoạt động; tổng số 43 chương trình, dự án tập trung vào các lĩnh vực như phát triển giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đối khí hậu. Năm 2023, giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN đạt xấp xỉ 1,49 triệu USD, tăng 59,6% so với năm trước.
Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người Việt

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người Việt

Y tế, chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm, nguồn viện trợ hàng đầu của các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam. Thông qua những ca thăm khám, điều trị, phẫu thuật miễn phí; các hoạt động viện trợ trang thiết bị y tế, đào tạo y bác sỹ... các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tích cực đóng góp cho cộng đồng, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều người Việt.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động