Chứng khoán Agriseco đặt mục tiêu tăng trưởng dưới 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu
![]() |
| Đại hội đồng cổ đông thường iên năm 2025 của Chứng khoán Agriseco. |
Trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, ban lãnh đạo Công ty Chứng khoán Agriseco cho biết tổng doanh thu đạt 414,2 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước và vượt 4% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 168,5 tỷ đồng, tương ứng 91% kế hoạch năm.
Bước sang năm 2025, Agriseco đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 9%, lên mức 450 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 181 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Đồng thời, công ty đặt kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 6%.
Đáng chú ý, trong năm 2024, Agriseco đã chuyển từ hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt sang trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Trước đó, công ty từng chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% vào năm 2021 và 7% vào năm 2023.
Giải đáp thắc mắc của cổ đông về chính sách cổ tức năm 2024, ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agriseco – cho biết công ty cần tăng cường năng lực tài chính sau giai đoạn tái cơ cấu kéo dài 10 năm khiến vị thế sụt giảm, từ nhóm dẫn đầu Top 1-2 xuống chỉ còn nằm trong Top 30 công ty chứng khoán hiện nay. Ông nhấn mạnh, đây là kết quả của cả sự nỗ lực từ nội bộ doanh nghiệp lẫn sự hỗ trợ từ công ty mẹ – Ngân hàng Agribank. Trước đó, Agriseco gần như không có nguồn tích lũy hay thặng dư đáng kể để chi trả cổ tức cao.
Trên thực tế, Agriseco hoàn toàn có thể chi trả cổ tức lên tới 10% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho rằng cần có sự cân đối hợp lý để không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như giá trị cổ phiếu trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh ngành chứng khoán vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ban lãnh đạo kỳ vọng năm 2025 sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành chứng khoán nói chung và Agriseco nói riêng, khi hệ thống giao dịch KRX nhiều khả năng sẽ chính thức đi vào vận hành trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Bên cạnh đó, khả năng nâng hạng thị trường và xu hướng cải cách bộ máy quản lý của đất nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.
![]() |
| Quy mô cho vay của AGR so với các đối thủ trong ngành. |
Về hoạt động cho vay ký quỹ (margin), Agriseco ghi nhận dư nợ gần 1.700 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024. Khoản vay chủ yếu đến từ khách hàng cá nhân và được phân bổ rộng khắp nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Chia sẻ về định hướng năm 2025, ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agriseco – cho biết công ty đặt mục tiêu nâng dư nợ bình quân lên trên 2.000 tỷ đồng. Mức tăng trưởng này được đánh giá là phù hợp với năng lực tài chính và quy mô hiện tại của doanh nghiệp.
Đối với mảng tự doanh, Agriseco đã thực hiện mua mới hơn 300.000 cổ phiếu GMD – doanh nghiệp đứng thứ hai trong lĩnh vực cảng biển và dẫn đầu trong ngành logistics. Cơ hội đầu tư vào GMD xuất hiện sau thương vụ tư vấn phát hành thành công 3.000 tỷ đồng, trong đó Agriseco được quyền mua cổ phiếu với mức giá ưu đãi 45.000 đồng/cổ phiếu. Công ty khẳng định nếu tiếp tục được phân bổ, sẽ tiếp tục tham gia mua thêm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng cho biết việc gia tăng tỷ trọng đầu tư thông qua giao dịch trên thị trường cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh thị giá GMD hiện đang dao động quanh mức 60.000 đồng/cổ phiếu.
Tin bài liên quan
Top 10 công ty Chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Hệ thống KRX chưa thể vận hành đúng hẹn
Các tin bài khác
VPBank là ngân hàng duy nhất nhận hai giải thưởng tại VLCA 2025
Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB
SeABank ra mắt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh
MB ký kết thành công hợp đồng khoản vay hợp vốn xanh đầu tiên trị giá 500 triệu USD
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








