Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Đại biện lâm thời ĐSQ Pakistan trao đổi thông tin về giao lưu nhân dân
Ngọc Châu 15/09/2020 16:19 | Bốn phương kết nghĩa
![]() Mỗi quốc gia đều có những nét văn hóa và ẩm thực riêng của đất nước mình với những món ăn vô cùng đặc biệt ... |
![]() Tạm thời liên minh Nga-Pakistan vẫn chỉ là "tác hợp vụ lợi". Về mặt văn hoá, người Pakistan gần gũi với phương Tây hơn nhiều. ... |
![]() |
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tiếp ngài Đại biện lâm thời Đại sứ quán Pakistan Qamar Abbas Khokhar. |
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga khẳng định: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn chú trọng phát triển quan hệ với Pakistan và các nước bạn bè truyền thống ở Nam Á, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở trong khu vực và trên thế giới.
Về phần mình, Đại biện lâm thời Qamar Abbas Khokhar đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, cần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.
Ngài Qamar Abbas Khokhar cũng khẳng định sẽ làm hết sức mình nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và thực chất hơn.
![]() |
Đại biện lâm thời Qamar Abbas Khokhar tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga. |
Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề liên quan tới thành lập các nhóm hữu nghị - những cầu nối tạo ra khả năng hợp tác trên các lĩnh vực. Từ đó hướng tới việc phát triển sâu rộng các hoạt động giao lưu nhân dân, tiến tới việc thành lập hội hữu nghị giữa hai nước.
Ngày 8/11/1972, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và nước Cộng hoà Hồi giáo Pakistan đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. 48 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Pakistan đã có những bước phát triển đáng khích lệ. |
Tại buổi tiếp, hai bên cũng bày tỏ hy vọng những hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
![]() Sáng 27/8, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao diễn ra chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Ngoại giao (28/8/1945 - ... |
![]() TĐO-Pakistan là đất nước mà tôi tin, trong ký ức của nhiều người chỉ có khói đạn, chiến tranh... Nhưng, chuyến đi 10 ngày vừa ... |
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Tăng cường hợp tác giữa ALOV và Hiệp hội Đài -Việt


Cộng đồng người Hoa cùng chung tay thực hiện chính sách giảm nghèo

LHQ: 30% học sinh trên thế giới không được dùng nước sạch tại trường
Bài viết mới
Người dạy tiếng Việt cho nhiều phu nhân nguyên thủ

Thông báo chương trình viện trợ văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ của chính phủ Nhật Bản

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.