Chủ tịch VUFO gặp gỡ hai thế hệ người Mỹ yêu Việt Nam
Toàn cảnh cuộc gặp giữa ông Stephen Nichols và Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga.
Ông Stephen và vợ mình, bà Sally Benson (người từng được VUFO trao tặng kỷ niệm chương “Vì hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc") gặp nhau tại Việt Nam vào cuối thập niên 60, khi đang là những “hạt nhân” tích cực trong phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam.
Khi hòa bình lập lại, họ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào công cuộc bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, giải quyết hậu quả chiến tranh, phát triển bền vững. Ông bà từng là thành viên lãnh đạo nhiều tổ chức phi chính phủ uy tín như Cheer Foundation for Vietnam, Quỹ Hoà giải và Phát triển, Chiến dịch Hoà giải và Cứu trợ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, Công viên Hoà bình Mỹ Lai và đã sáng lập quỹ Chino Cienega Foundation (CCF), với nhiều tài trợ thiết thực cho dự án rà phá bom mìn Project Renew cũng như bảo tồn chữ Nôm. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, ngôi nhà của gia đình Nichols đã là nơi lưu trú của không ít đoàn khách Việt Nam tới Mỹ trong các chuyến tham quan, giao lưu.
Vợ chồng ông bà Sally-Stephens (Ảnh: Stimson Center).
Tại cuộc gặp với Chủ tịch VUFO, ông Stephen đã chúc mừng bà Nguyễn Phương Nga trên cương vị mới và chuyển lời chào, lời chúc tốt lành từ vợ mình, bà Sally Benson tới bà Phương Nga.
Chia sẻ những hồi ức về Việt Nam, ông cho biết, vô cùng nể phục trước tinh thần kiên cường của người dân Việt Nam trong chiến tranh. Ông đặc biệt ấn tượng và cảm động trước sự thấu hiểu, tình cảm tốt đẹp, tấm lòng bao dung của người Việt Nam dành cho nhân dân Mỹ, những người đứng ngoài cuộc chiến phi nghĩa. Nhân dịp này, ông Stephen cũng bày tỏ sự vui mừng, và đánh giá cao vị thế, uy tín của Việt Nam hôm nay, là một ví dụ điển hình về phát triển, xây dựng tình hữu nghị với các nước.
Về phần mình, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ông Stephen và con gái, đồng thời nhờ ông chuyển lời chào và lời chúc tốt lành đến bà Sally Benson, hi vọng sẽ có dịp gặp bà Sally vào một ngày không xa.
“Các bạn là những người anh em của chúng tôi”, bà Nguyễn Phương Nga chia sẻ và nhấn mạnh: “Nhiều người dân Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của hậu quả chiến tranh. Bởi vậy, chúng tôi vô cùng cảm kích và trân trọng những gì các bạn đã và đang làm cho Việt Nam”.
Đại sứ Mỹ Kritenbrink (trái) thăm Trung tâm triển lãm hậu quả bom mìn thuộc dự án Project Renew, công trình do quỹ CCF tài trợ.
Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ quan điểm về những vấn đề có cùng mối quan tâm như vận động viện trợ cho Việt Nam trong thời kỳ mới, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước sông Mekong, nạn nhân chất độc da cam tại Lào,...
Đặc biệt, hai bên đã có nhiều trao đổi về những hoạt động đem lại lợi ích cho Việt Nam mà CCF hướng đến trong thời gian tới, như những dự án về giảm phát thải khí carbon, bảo vệ nguồn nước,... Đây là những dự án mà cô Lauren Nichols, con gái ông bà Stephen-Sally, đang ấp ủ thực hiện.Cũng giống như cha mẹ, Lauren dành cho Việt Nam nhiều thiện cảm. Từ nhỏ, cô đã được nghe cha mẹ chia sẻ nhiều câu chuyện về Việt Nam, từng có mặt ở Việt Nam trong dịp kỉ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước.
Theo dự kiến, vào ngày mai (21/2), cha con ông Stephen sẽ có mặt tại Viêng – chăn (Lào) và tiếp đó là Phnom Pênh (Cam-pu-chia) để triển khai các hoạt động khảo sát về ảnh hưởng của chất độc da cam tại các địa phương Lào giáp ranh Việt Nam cũng như các vấn đề liên quan đến nguồn nước sông Mekong.
Phi Yến
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại sứ Azerbaijan: Lấy người dân làm trung tâm giúp nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam
Đối ngoại nhân dân Cần Thơ 2025: Khẳng định vai trò nòng cốt, tạo đà cho nhiệm kỳ mới
Kỳ vọng từ những “trụ cột” đối ngoại trong bối cảnh mới
Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam là trụ cột vững chắc về ngoại giao cho khu vực
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





