Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
07:00 | 07/02/2024 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương

aa
Tết luôn đặc biệt với mỗi người Việt Nam. Tết là dịp những người con “đi xa để trở về”, sum họp trong tình cảm gia đình, tình quê hương đất nước, cùng hân hoan đón chào năm mới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Kiều bào là nhân tố quan trọng trong ngoại giao nhân dân
Thành công của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài luôn mang đến niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Dù ở bất cứ nơi đâu, trong điều kiện nào, lứa tuổi nào, quốc tịch nào, đã là người Việt Nam, mang dòng máu Lạc – Hồng, thì đều có thể đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình. Bởi tình yêu Tổ quốc là tình cảm hết sức tự nhiên, gần gũi và thiêng liêng; hướng về Tổ quốc là một nhu cầu, là khát khao chính đáng. Người Việt Nam ở nước ngoài, dù thuộc thế hệ nào, ở bất cứ nơi đâu, luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, luôn hiện hữu trong trái tim Việt Nam. Đó là thông điệp mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn nhấn mạnh trong nhiều chuyến công tác nước ngoài. Các cuộc gặp gỡ của Chủ tịch nước với kiều bào ta ở xa Tổ quốc luôn ấm áp tình cảm của triệu triệu trái tim Việt Nam.

“Mẹ” Tổ quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Đất nước, Tổ quốc được ví như “người Mẹ”. “Người Mẹ” luôn dõi theo, quan tâm đến những “người con” của mình sinh sống, làm việc ở khắp nơi trên thế giới và mừng vui chứng kiến những “người con” của mình thành đạt. Gửi gắm đến kiều bào xa xứ những tâm tình này, Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn kiều bào sẽ về thăm đất nước nhiều hơn để chứng kiến những đổi thay của đất nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới, để cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Một sáng đầu đông năm 2023. Bất chấp cái giá lạnh của xứ xở hoa anh đào, hàng chục nhà khoa học, trí thức người Việt tại Nhật Bản đã vượt đường xá xa xôi cùng tề tựu về Thủ đô Tokyo để tham dự cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong chuyến thăm lịch sử đến Nhật Bản. Hồi hộp đón chờ và lắng đọng khi chia tay. Cuộc gặp gỡ đã để lại trong kiều bào những ấn tượng mạnh mẽ về sự chân tình, gần gũi, giản dị và sâu sắc của một nhà Lãnh đạo Cấp cao luôn nặng lòng với kiều bào xa xứ và đặc biệt coi trọng tri thức, coi khoa học công nghệ là cánh cửa, là sợi dây kết nối trí thức kiều bào với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Kết nối “từ trái tim đến trái tim”, Chủ tịch nước đồng cảm, sẻ chia niềm vui, niềm tự hào cùng các trí thức Việt kiều, với hành trình vượt khó, vươn lên trong nghiên cứu khoa học và cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước, quê hương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Thầm lặng vượt lên khó khăn bằng mồ hôi, nước mắt và cả niềm vui, thành công được ghi dấu bằng những tấm huân chương, đó là câu chuyện về hành trình hơn 20 năm chinh phục những đỉnh cao khoa học, tận tâm hỗ trợ các học viên Việt Nam của vợ chồng Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan. Tốt nghiệp thủ khoa đại học Y Hà Nội, đạt học bổng sang Nhật du học, sau rất nhiều cố gắng nỗ lực, PGS Lê Thị Thanh Thủy hiện là chuyên gia thứ hai trên toàn thế giới về Cytoglobin... Trong chặng đường gian truân nhưng rất đỗi tự hào ấy, chị Thủy nên duyên với một đồng nghiệp cùng chung chí hướng là Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Hải - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Osaka đầu những năm 2000. Anh Hải cũng chính là thành viên chủ chốt thúc đẩy Hội nghị giao lưu khoa học sinh viên Việt Nam - Nhật Bản, một chương trình hợp tác rất hiệu quả của tri thức kiều bào với thanh niên trong nước. Thành danh nơi phương xa nhưng luôn hướng về Tổ quốc, hai người bạn đời, hai nhà khoa học người Việt đã trực tiếp đào tạo nhiều tiến sỹ, thạc sỹ và âm thầm kết nối nhiều học bổng cho nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam sang nghiên cứu, học tập tại Nhật Bản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Hay câu chuyện của ông Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Metran Group. Người được biết đến là “cha đẻ” của máy trợ thở MV20 - dòng máy thở đa năng đã cứu sống hàng triệu trẻ sinh thiếu tháng trên hơn 20 quốc gia. Cho dù xa quê hương từ nhỏ, tuổi tác đã cao, nhưng ông Trần Ngọc Phúc vẫn bền bỉ với những dự án nghiên cứu khoa học. Trước tác động to lớn của dịch bệnh tại quê hương, Metran đã hợp lực cùng các tổ chức, doanh nghiệp ở quê nhà để sản xuất 2.000 máy thở Eliciae MV20 tặng Chính phủ, người dân Việt Nam, phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Năm 2012, Metran vinh dự được đón Nhật hoàng đến thăm. Năm 2018 ông Trần Ngọc Phúc tự hào được nhận Huân chương Mặt trời mọc Tia bạc của Hoàng gia Nhật Bản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Ấn tượng khi gặp gỡ những đại diện ưu tú của cộng đồng trí thức Việt Nam tại đất nước “Mặt trời mọc”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động: “Được nghe các anh chị, các bạn kể về trải nghiệm, nỗ lực và những thành công của mình, tôi thật là vui, thật là xúc động và rất đỗi tự hào về những thành tựu mà các bạn đã đạt được”. Thành công ở Việt Nam đã khó, nhưng thành công ở nước ngoài thì còn khó hơn gấp nhiều lần. Bởi “ở nhà, còn có người thân bên cạnh hỗ trợ, còn nơi đất khách quê người, một mình phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, phải có tinh thần, ý chí và nghị lực rất tốt mới có thể vượt qua”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

“Không phải là mình đi học ở nước ngoài, làm việc, rồi về nước mới là yêu nước”; “Là người Việt yêu nước thì bất cứ đâu cũng có hành động yêu nước và đều thể hiện được tinh thần yêu nước của mình”. Và không phải cứ về nước thì mới đóng góp được cho đất nước, thậm chí ở nước ngoài còn đóng góp cho đất nước được nhiều hơn, Chủ tịch nước trao đổi.

Phấn khởi sau buổi gặp mặt chân tình, đầy ấn tượng của Chủ tịch nước, vợ chồng Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và Tiến sỹ Hoàng Hải bày tỏ: Chúng tôi cảm nhận được tấm lòng vì dân tộc, vì đất nước. Trong 21 năm làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên, chúng tôi được gặp Chủ tịch nước và cảm nhận được tình cảm rất đỗi thân thiện. Chủ tịch nước trao đổi rằng không phải chỉ ở Việt Nam mới đóng góp được cho Tổ quốc mà trở thành một chuyên gia được chính những người sở tại yêu quý, tin cậy thì có thể làm tốt vai trò cầu nối hỗ trợ đào tạo, kết nối học bổng và hợp tác, liên kết, đào tạo cho người dân trong nước, Chị Thủy tâm đắc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Trân trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn, những nỗ lực lặng lẽ, bền bỉ của các kiều bào tại Nhật Bản, trước khi rời “xứ xở hoa anh đào” trong chuyến thăm nhiều dấu ấn, Chủ tịch nước đã dành thời gian đến thăm Trung tâm nghiên cứu quốc tế về năng lượng hydrogen tại Đại học Kyushu, nơi có một người Việt Nam duy nhất đang làm việc là TS.Phạm Hùng Cường. Cảm động và vinh dự được Chủ tịch nước đến thăm, với kinh nghiệm 11 năm nghiên cứu công nghệ pin nhiên liệu thế hệ mới, TS Phạm Hùng Cường, cũng là Phó Chủ tịch Hội Chuyên gia Việt Nam - Nhật Bản khẳng định với tình cảm dành cho Việt Nam, ông sẽ thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Đúng như Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio từng chia sẻ, sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản không chỉ diễn ra trong lĩnh vực chính trị và kinh tế, mà còn nằm ở sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người, bắt nguồn từ mối liên kết lâu dài về lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia.

Thành công của kiều bào - niềm tự hào của Tổ quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiều lần khẳng định, các kiều bào thành công, thành danh đóng góp tích cực cho quốc gia sở tại và cũng là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới, là nhân tố quan trọng trong ngoại giao nhân dân, tích cực giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thành công của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài luôn mang đến niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước gặp gỡ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Giáo sư Lê Thị Thanh Thủy và tiến sĩ Hoàng Hải - Đại học Osaka Metropolitan, Ni sư Thích Tâm Trí tới dự cuộc gặp mặt.

Chia sẻ về Chương trình Xuân Quê hương 2024 - Chương trình hội ngộ hơn 1500 Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới về nước đón Tết, vui Xuân, trong đó có cả những trí thức Việt kiều Nhật Bản, Chủ tịch nước bày tỏ đồng cảm về khát vọng, ý chí vươn lên, mong muốn, khát khao chung tay đóng góp vào sự phát triển của đất nước từ các kiều bào. Mặc dù sống xa Tổ quốc, nhưng đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về nguồn cội, gắn bó với gia đình, quê hương, đất nước...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
Chủ tịch nước thăm gia đình Tiến sỹ Vật Lý Phạm Duy Hà (Cộng hòa Áo).

Tại Thủ đô Vienna, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Áo (7/2023), dù rất bận rộn với lịch trình dày đặc của chuyến thăm nhưng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫn dành thời gian tới tận nơi, thăm hỏi, tặng quà, động viên Tiến sỹ vật lý Nguyễn Duy Hà – nhà khoa học người Việt từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội; hiện là chuyên gia vật lý lượng tử nhiệt độ thấp, Giáo sư giảng dạy tại Đại học Bách khoa Vienna. Ông thuộc nhóm nghiên cứu số một của Áo và là một trong 7 nhóm nghiên cứu nhiệt độ thấp hàng đầu của châu Âu.

Còn trong khuôn khổ chuyến công tác tới bang California, Hoa Kỳ, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2023 (tháng 11/2023), Chủ tịch nước và Phu nhân đã tới thăm gia đình Việt kiều Phạm Văn Tịch – một người khuyết tật nhưng là chuyên gia công nghệ thông tin tại Đại học Berkeley. Nay dù tuổi cao sức yếu, nhưng gia đình ông Tịch vẫn là mái ấm của nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đang học tập tại khu vực Oakland, California. Cảm động trước tấm lòng của một trí thức Việt kiều đã dành cả cuộc đời mình để vận động ủng hộ đất nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước không bao giờ quên sự đóng góp to lớn của kiều bào vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Chung tay xây đắp cơ đồ

Sức mạnh của một dân tộc không phải nằm ở tài nguyên trong lòng đất, lòng biển mà là ở nguồn nhân lực chất lượng cao, có trí tuệ, tri thức và phẩm giá. Dân tộc Việt Nam luôn trọng người tài, “yêu quý trí thức”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từng khẳng định, Việt Nam có một quan điểm rất mạnh mẽ về xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh “để nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước”.

Albert Einstein nói: “Luật hấp dẫn không chịu trách nhiệm về việc con người ta yêu nhau”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từng chia sẻ: “Sức hút Việt Nam có lẽ đến từ văn hóa, từ những nụ cười, từ niềm lạc quan, bằng lòng hòa hiếu, mến khách, sự cầu thị học hỏi và đến từ những con người yêu nước nồng nàn, coi trọng các giá trị bền vững”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương
TS. Phạm Hùng Cường, Trung tâm Hydrogen, Đại học Kyushu, Nhật Bản tặng quà Chủ tịch nước.

Việt Nam đang vững bước trên con đường hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Để thực hiện thành công khát vọng ấy, đòi hỏi phải phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó có gần 6 triệu người Việt Nam sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ để từ đó khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu Nhà nước kêu gọi kiều bào hãy đoàn kết một lòng, tin tưởng vững chắc vào mục tiêu đi tới của dân tộc, cùng chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, để Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta vững vàng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Những nụ cười hội ngộ, những buổi nói chuyện ấm tình quê hương và những lời thăm hỏi, động viên chân thành, không khoảng cách của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp thêm động lực, lan tỏa niềm tự hào để kiều bào Việt Nam ở nước ngoài nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, xứng đáng với niềm tự hào về “Người Mẹ” Tổ quốc thân yêu.

Theo Quang Vũ (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-va-nhung-cuoc-gap-am-tinh-que-huong-20240205114853695.htm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư và chào từ biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư và chào từ biệt
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ các nước Ba Lan, Tây Ban Nha, Bangladesh trình Quốc thư; tiếp Đại sứ Mozambique chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines
Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Theo Báo tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Ngày 20/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

Ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

Ngày 6/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Các tin bài khác

Đại sứ Lào, Trung Quốc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại sứ Lào, Trung Quốc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống thực dân và là thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc bị xâm lược, bị áp bức ở châu Á, là tấm gương sáng về việc dân tộc Việt Nam không sợ quyền lực, lấy yếu thắng mạnh.
Ngoại giao thể thao - phương tiện hiệu quả để Pháp gắn kết quan hệ với các quốc gia

Ngoại giao thể thao - phương tiện hiệu quả để Pháp gắn kết quan hệ với các quốc gia

Thể thao đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao mềm của Pháp. Trong 10 năm qua, Pháp đã phát triển nền ngoại giao thể thao thực sự hiệu quả.
Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước rất quan trọng đối với nền hòa bình, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, hệ sinh thái lành mạnh và sản xuất năng lượng của một quốc gia.
Đan Mạch thúc đẩy "ngoại giao công nghệ" trên toàn cầu

Đan Mạch thúc đẩy "ngoại giao công nghệ" trên toàn cầu

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa công nghệ và số hóa thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại và an ninh. Sáng kiến này được đặt tên là “ngoại giao công nghệ” (TechPlomacy).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động