Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
03:25 | 03/04/2018 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ không ngừng phát triển

aa
Chiều 2/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Ngài Amarjargal Gansukh, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy thời gian qua lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mông Cổ thường xuyên trao đổi các chuyến thăm quan trọng, qua đó không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai nước cũng chú trọng tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, nhất là về công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y; đẩy nhanh việc đàm phán các hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi thông tin. Cùng đó, hai bên duy trì cơ chế tham khảo chính trị cấp thứ trưởng và các cấp cục, vụ giữa hai Bộ Ngoại giao; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hợp tác với các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới.

chu tich nuoc tran dai quang quan he truyen thong huu nghi viet nam mong co khong ngung phat trien

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Amarjargal Gansukh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những bước tiến triển trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Mông Cổ; đồng thời mong muốn Mông Cổ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Mông Cổ các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị dân dụng. Cùng với đó, Mông Cổ có thể xuất khẩu các mặt hàng chế biến từ thịt, nguyên liệu dệt may, khoáng sản, giày da sang Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên đẩy mạnh đối thoại chính trị các cấp; tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, giáo dục, nghệ thuật, thể thao... nhằm làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau; tích cực tổ chức các đoàn khảo sát, hỗ trợ doanh nghiệp, tham dự các sự kiện đầu tư của mỗi nước; tích cực hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng, nông nghiệp, y dược.

Trên bình diện khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, như: Liên Hợp Quốc, Phong trào không liên kết, ASEM, ARF; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ kết nối Mông Cổ với các nước ASEAN.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đoàn, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Amarjargal Gansukh báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm với Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; nhấn mạnh: Mông Cổ mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế ở khu vực và thế giới. Ngài Amarjargal Gansukh bày tỏ tin tưởng, năm 2018 hai nước sẽ hoàn tất việc ký kết các hiệp định đã được thảo luận và thống nhất trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia. Cùng với đó, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, Mông Cổ mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Amarjargal Gansukh chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang thư của Tổng thống Khaltmaa Battulga, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm chính thức Mông Cổ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn lời mời của Tổng thống Khaltmaa Battulga và vui vẻ nhận lời. Chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao. Qua Ngài Amarjargal Gansukh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm, chúc sức khỏe đến Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga, trân trọng mời Tổng thống Khaltmaa Battulga sớm sang thăm chính thức Việt Nam.

Đ.T (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động