Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma đến chào từ biệt

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 20/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Đặc mênh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ Pranay Verma đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
aa
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Anh, Na Uy, Đan Mạch và Séc trình Quốc thư Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Anh, Na Uy, Đan Mạch và Séc trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia đến trình Quốc thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia đến trình Quốc thư
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chúc mừng Đại sứ Ấn Độ kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ với nhiều hoạt động phong phú, toàn diện thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực, nhất là trong 2 năm dịch COVID-19. Đặc biệt là những đóng góp nổi bật của Đại sứ trong hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức nhiều sự kiện ngoại giao, góp phần củng cố, làm sâu sắc quan hệ hai nước.

Nhắc lại chuyến thăm của Bác Hồ tới Ấn Độ và bề dày quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ với Ấn Độ và Ấn Độ luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu. Quan hệ hai nước luôn nồng ấm, chân thành, đặc biệt quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trên đà phát triển nhanh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh dù bị dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương từ 11,2 tỷ USD năm 2019 lên 13,21 tỷ USD năm 2021, tăng 18% và năm nay có thể vượt mục tiêu 15 tỷ USD, Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng của hai nước còn rất lớn, cần tiếp tục phát huy để nâng kim ngạch hai chiều lên nhiều hơn nữa.

Việt Nam đánh giá cao 320 dự án FDI, vốn 1 tỷ USD của Ấn Độ và mong muốn nhiều tập đoàn của Ấn Độ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam như công nghệ chế biến, chế tạo; công nghệ thông tin; năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch; qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam ủng hộ chính sách “Hành động hướng Đông” và mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN, Việt Nam về Biển Đông, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Chủ tịch nước tin tưởng, dù trên cương vị nào Đại sứ tiếp tục có những đóng góp vun đắp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại sứ Pranay Verma trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam; vui mừng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ nhắc lại cuôc hội đàm cấp cao trực tuyến thành công tháng 12/2020; hai bên đã thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về hòa bình, thịnh vượng và người dân mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cho biết, lãnh đạo cấp cao Ấn Độ đề cao mối quan hệ với Việt Nam, Đại sứ Ấn Độ cho rằng, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ hơn trên nhiều lĩnh vực, chia sẻ giá trị chung trong khát vọng phát triển, tận dụng cơ hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tăng cường giao lưu nhân dân để gặt hái thêm nhiều thành tựu, ngày càng thịnh vượng trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam
Chiều 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Choi Young-joo, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Panko Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte
Chủ tịch nước hoan nghênh Lotte đã đầu tư gần 5 tỷ USD vào Việt Nam và coi đây là thị trường lớn thứ 3 của Lotte sau Hàn Quốc, Nhật Bản và đề nghị Lotte tiếp tục đầu tư nhiều dự án lớn ở Việt Nam.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...