Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguồn sức mạnh truyền cảm hứng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của cuộc đấu tranh của các dân tộc nhỏ bé chống lại chủ nghĩa thực dân và sự hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc.
aa
Thành phố Saint Petersburg kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
‘Bác Hồ ơi, chúng cháu đến thăm Bác rồi!’
Chú thích ảnh
Các diễn giả tại hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào giải phóng dân tộc tại châu Phi, quan hệ Việt Nam - Maroc”.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đó là lời khẳng định trong tham luận “Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử quan hệ Việt Nam với các nước châu Phi, đặc biệt là Maroc” của Giáo sư Abdallah Saaf, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội tại hội thảo mang tên “Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào giải phóng dân tộc tại châu Phi, quan hệ Việt Nam - Maroc” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc và Cơ quan Cao ủy Cựu kháng chiến và Cựu thành viên Quân đội Giải phóng Maroc tổ chức tại thủ đô Rabat của Maroc ngày 31/5.

Chú thích ảnh
Giáo sư Abdallah Saaf, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Maroc tham gia hội thảo với tham luận mang tên “Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử quan hệ Việt Nam với các nước châu Phi, đặc biệt là Maroc”.

Trong tham luận của mình, Giáo sư Saaf khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận ra chỉ có sức mạnh đoàn kết dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế mới tạo nên sức mạnh tổng hợp cần thiết cho sự thành công của cách mạng Việt Nam”.

Bài tham luận của Giáo sư Saaf thu hút sự quan tâm của các học giả và các đại biểu dự Hội thảo với những phân tích sâu sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ và những ảnh hưởng của chiến thắng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những nội dung như sự tham gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa; Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm của mối quan hệ giữa Maroc và Việt Nam; sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mối quan hệ hài hòa giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và tính liên tục của những tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

Giáo sư Saaf khẳng định các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp rất nhiều cho phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ 20 ở nhiều nước. Ngoài việc hỗ trợ về chính trị và thể hiện tinh thần đoàn kết trong các cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết và độc lập dân tộc trên toàn thế giới, Việt Nam còn hỗ trợ nhiều lực lượng giải phóng ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và khu vực Mỹ Latinh bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo cán bộ lãnh đạo.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chia sẻ một số kinh nghiệm của Việt Nam trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội thảo.

Trong khi đó, chia sẻ một số kinh nghiệm của Việt Nam trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè Maroc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt coi trọng, ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào đời sống, trở thành nếp nghĩ, nếp sinh hoạt hằng ngày, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đồng chí Phan Xuân Thủy cho biết muốn lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè thế giới bằng những tình cảm chân thành và việc làm thiết thực.

Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cách đây tròn 70 năm, Việt Nam-Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của ngọn cờ giải phóng dân tộc. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: “Cùng với Việt Nam, hàng loạt dân tộc thuộc địa trên thế giới và các quốc gia ở châu Phi từ Algeria đến Maroc, từ Cônggô đến Nigeria đã vùng lên đánh đuổi ách thống trị của thực dân, đế quốc, giành được độc lập, tự do, làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới”.

Chú thích ảnh
Ông Mustapha El Ktiri, Cao ủy Cựu kháng chiến và Cựu thành viên Quân đội Giải phóng Maroc, tham gia hội thảo với tham luận mang tên “Chiến thắng Điện Biên Phủ, sự kiện tiên phong cho các phong trào giải phóng ở châu Phi”.

Tại hội thảo, ông Mustapha El Ktiri, Cao ủy Cựu kháng chiến và Cựu thành viên Quân đội Giải phóng Maroc, đã ca ngợi sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng thế giới của dân tộc Việt Nam. Trong tham luận mang tên “Chiến thắng Điện Biên Phủ, sự kiện tiên phong cho các phong trào giải phóng ở châu Phi”, Cao ủy Ktiri nhận định: “Không thể phủ nhận rằng chiến thắng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng tích cực đối với các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi, đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc giải phóng khỏi sự áp bức của thực dân phương Tây, không phân biệt màu da và đã thắp lên hy vọng mạnh mẽ cho các dân tộc bị áp bức phải chịu đựng sự bất công, đô hộ và sự tàn ác”.

Chú thích ảnh
Ông El Houcine Fardani, nguyên Đại sứ Maroc tại Việt Nam với bài tham luận mang tên "Quan hệ Việt Nam - Maroc: Hiện tại và triển vọng tương lai".

Cao ủy Ktiri khẳng định: “Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là một dịp thích hợp để tôn vinh, tưởng nhớ những chiến binh của các dân tộc yêu tự do, công bằng và nhân phẩm”. Xuất phát từ lịch sử quan hệ và hợp tác truyền thống tốt đẹp và lâu dài giữa hai nước, ông El Houcine Fardani, nguyên Đại sứ Maroc tại Việt Nam, khẳng định tại Hội thảo, Việt Nam và Maroc đều đang hướng về tương lai của mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước bằng niềm tin và tinh thần lạc quan. Ông Fardani khuyến nghị cả hai bên cần xác định các lĩnh vực tiềm năng để định hướng các dự án hợp tác cụ thể và có tính khả thi cao, trên cơ sở tính đến tiềm năng kinh tế thực sự của cả hai quốc gia và phương tiện, cách thức triển khai.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định sự kiện rất có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định sự kiện rất có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Qua câu chuyện của các bạn, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, Maroc và nhân dân các dân tộc bị áp bức trên thế giới”.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trong các tham luận tại hội thảo, “Hồ Chí Minh”, “Điện Biên Phủ” không chỉ vang lên với tình cảm chân thành mà còn là phong trào, động lực cách mạng có ý nghĩa kết nối các dân tộc bị áp bức cùng đứng dậy đấu tranh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Nhìn lại sự nghiệp giải phóng các dân tộc của Việt Nam và Maroc, chúng ta càng trân quý hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là người đặt nền móng”.

Chú thích ảnh
Hội thảo thu hút sự tham dự của nhiều thành viên các đảng đoàn, các nhà nghiên cứu, học giả về Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Maroc.

Điểm lại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Maroc được chính thức thiết lập tháng 3/1961, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết quan hệ giữa nhân dân hai nước đã được hình thành ngay từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầu những năm 50 của thế kỷ 20.

Ông cho biết: “Chúng ta còn nhớ, năm 1950, nhiều thanh niên Maroc bị buộc phải đi lính sang chiến trường Việt Nam. Họ xuất thân từ những tầng lớp nghèo khổ trong xã hội, phải lên đường vì miếng cơm manh áo, kiếm sống cho bản thân và gia đình. Khi những người lính Maroc đến Việt Nam cũng là lúc bùng nổ cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc tại Maroc. Trong thời gian ở Việt Nam, đất nước, con người và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng cho những người lính Maroc. Phần lớn họ đã tự nguyện ra hàng hoặc chạy sang hàng ngũ bộ đội Việt Minh, vì chính nghĩa mà cùng nhân dân Việt Nam chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.

Chú thích ảnh
Các diễn giả và khách mời tham dự hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết hai công trình Cổng Maroc tại Việt Nam và Cổng Việt Nam tại Maroc là biểu tượng cho tình hữu nghị và những giá trị chung của hai quốc gia, đồng thời nhấn mạnh: “Lịch sử chính là hành trang, là cầu nối quan trọng gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Maroc, hướng tới những triển vọng, tương lai tươi sáng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực”.

Chú thích ảnh
Triển lãm ảnh giới thiệu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại hội thảo.
Chú thích ảnh
Triển lãm giới thiệu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở song song cùng hội thảo.

Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc và Cơ quan Cao ủy Cựu kháng chiến và Cựu thành viên Quân đội Giải phóng Maroc đồng tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Maroc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, học giả về Việt Nam tại Maroc, bạn bè và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc.

Theo Hồng Minh/TTXVN

https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-ho-chi-minh-nguon-suc-manh-truyen-cam-hung-20240601153913466.htm

Thân thương hình bóng Bác ở La Habana Thân thương hình bóng Bác ở La Habana
Lan tỏa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình Lan tỏa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình
Theo Hồng Minh/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...