Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo: Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam phát triển
![]() |
| Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo trao đổi với báo chí Việt Nam. |
Đảng Công Minh là đảng liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP).
Chiều tối 23/8, ông Yamaguchi Natsuo đã có gặp gỡ trao đổi với báo chí Việt Nam về những nội dung liên quan đến quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản và triển vọng phát triển thời gian tới.
Đề cập đến quan hệ song phương, Chủ tịch Đảng Công Minh cho rằng hai nước Việt Nam, Nhật Bản đều có lịch sử từng trải qua chiến tranh đau thương. Do vậy, hai nước đều có mong muốn xây dựng một nền hòa bình bền vững. Nhật Bản đã giúp đỡ Việt Nam vượt qua những khó khăn sau chiến tranh, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và cùng Việt Nam phát triển.
Đánh giá cao nỗ lực của người dân Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước sau chiến tranh, ông Yamaguchi Natsuo cho biết, sau khi Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới, lần đầu tiên, ông thăm Việt Nam vào năm 1991 với hai điểm đến là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này, sau 32 năm, quay trở lại Việt Nam, ông chia sẻ: “Tôi đã rất bất ngờ trước sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như sự phát triển quan hệ hai nước; cảm nhận được hai nước đang rất tự tin cùng nắm tay nhau để phát triển. Tôi cảm thấy tự hào khi trong 50 năm qua, Nhật Bản đã có những đóng góp nhất định với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”.
Theo Chủ tịch Đảng Công Minh, hai nước Việt Nam - Nhật Bản có rất nhiều điểm chung, khi hai nước đều có 100 triệu dân, diện tích và hình dáng đất nước có những nét tương đồng. Ông tin tưởng rằng, quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước vốn đã phát triển trên tất cả lĩnh vực, sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.
Đề cập đến những lĩnh vực hợp tác mà hai nước có thể phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo cho rằng, để phát triển kinh tế, Việt Nam cần có một cơ sở hạ tầng phát triển với đường sá, sân bay, cầu cống, đường sắt...
“Tôi tin tưởng rằng, việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này sẽ là một yếu tố quan trọng để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam thời gian tới”, ông Yamaguchi Natsuo nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Đảng Công Minh, một yếu tố quan trọng hơn cả giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cần phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể gánh vác được những nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.
“Nhật Bản đã có quãng thời gian phát triển, tích lũy được những kinh nghiệm và kỹ thuật tiên tiến. Tuy nhiên, Nhật Bản hiện nay đang có đối mặt với dân số giảm dần. Do vậy, chúng tôi rất sẵn sàng để có thể truyền lại những kỹ thuật, kinh nghiệm đó cho những người trẻ Việt Nam. Để sau đó, những người trẻ Việt Nam sẽ quay trở về, đóng góp vào sự phát triển của đất nước mình”, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo khẳng định.
Hiện nay, Nhật Bản và Việt Nam đang có những cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực thực tập sinh hay lao động đặc định và có những hợp tác trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao để tiếp nhận những kỹ thuật cao. Số lượng người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Nhật Bản là 500.000 người, trong đó có trên 170.000 thực tập sinh và 80.000 lao động kỹ năng đặc định (chế độ mới áp dụng từ năm 2019).
Bên cạnh đó, trên 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Do vậy, ông Yamaguchi Natsuo cho rằng, cần có nguồn nhân lực để gánh vác những lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. “Chúng tôi kỳ vọng vào một vòng tuần hoàn tốt khi lao động Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản và quay trở về, tiếp tục làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam để phát triển kinh tế Việt Nam”, ông Yamaguchi Natsuo nói.
Chủ tịch Đảng Công Minh bày tỏ quan tâm đến hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển để bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải; phòng, chống thiên tai; bảo vệ quyền tự do hàng hải.
“Nhật Bản, trong đó có Đảng Công Minh chúng tôi đã tham gia ngay từ thời gian đầu trong xây dựng một chương trình để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực chấp pháp trên biển... Chúng tôi đã đón một số cán bộ Việt Nam sang tập huấn. Sau đấy, những cán bộ này quay trở lại Việt Nam, tiếp tục đóng góp vào công việc liên quan đến lĩnh vực chấp pháp trên biển... Tôi cho rằng, việc hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh biển là lĩnh vực rất quan trọng trong thời gian tới”, ông Yamaguchi Natsuo cho biết.
Theo Việt Đức/ TTXVN
https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-dang-cong-minh-yamaguchi-natsuo-nhat-ban-mong-muon-cung-viet-nam-phat-trien-20230823224402278.htm
Tin bài liên quan
Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026
Giải cầu lông cộng đồng người Việt tại Nhật Bản lần thứ 3 năm 2026
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




