Chủ tịch An Giang nói khổ sở vì vụ phạt người "nói xấu" mình trên Facebook
|
Chỉ tịch tỉnh An Giang - Ảnh: Tuổi Trẻ
"Chuyện này rất đơn giản"
Ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, những ngày qua ông rất khổ sở vì trở thành tâm điểm của dư luận. Nhiều người còn cho rằng ông chỉ đạo xử nặng các cá nhân nói xấu mình trên Facebook vì mâu thuẫn với người trong cuộc.
Khi được hỏi tại cuộc họp chiều 23/11, UBND tỉnh đề nghị các ngành rút lại quyết định xử phạt 3 cá nhân liên quan là do xử lý sai hay ông bị áp lực, ông trả lời:
"Tôi không dự cuộc họp vì mình là người trong cuộc nên giao cho một Phó chủ tịch chủ trì với Ban cán sự UBND tỉnh. Đúng là những ngày qua tôi bị áp lực rất lớn nên muốn xử lý vụ việc sao cho êm đẹp, nhẹ nhàng. Ba cá nhân liên quan đã nhìn nhận được khuyết điểm của mình nên không cần phải kỷ luật hay xử phạt hành chính. Cái gì mình tha thứ được thì tha thứ, quan trọng là người làm sai biết sửa".
Theo ông, chuyện này rất đơn giản, "nếu các ngành báo cáo cho tôi hướng xử lý ngay từ đầu thì đâu có chuyện lùm xùm như thế này... Nếu được báo cáo sẽ mời 3 người này lên làm việc trực tiếp, phân tích cho họ nghe cái nào đúng, cái nào sai rồi nhắc nhở là đủ. Các ngành xử lý mà không báo cáo nên nhiều người cho rằng, vụ này có dấu hiệu mập mờ, tưởng tôi có gì đó. Những ngày qua tôi rất khổ sở chứ chẳng sung sướng gì vì cả thế giới biết chuyện về tôi...".
Hiện "Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương với Sở GD&ĐT kiểm điểm cô Trang với cô Nga, chứ đâu có yêu cầu Đảng ủy khối Dân chính đảng vào cuộc. Không biết sao Đảng ủy khối nhảy vào làm rồi đưa sang Sở Thông tin và Truyền thông. Lãnh đạo tỉnh đâu có chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt các cá nhân. Tới đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân tham mưu xử lý vụ việc cũng như không báo cáo kết quả xử lý", ông nói..
Sự việc bắt đầu từ ngày ngày 16/6/2015, bà Lê Thị Thùy Trang (Tổ trưởng Tổ Ngữ văn trường THPT Long Xuyên) đọc báo thấy nội dung Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Nữ giáo viên này đã chia sẻ (share) bài báo lên Facebook của mình kèm dòng chữ: "Hồi nào vậy tèn. Mà vậy đi cho đẹp lòng dân".
Nội dung này sau đó nhận được 8 bình luận, trong đó có câu: "Ông chủ tịch này kênh kiệu, xa lánh dân nhất trong các thời chủ tịch An Giang" xuất phát từ Facebook có tên Kim Nga Phan của bà Phan Thị Kim Nga (Phó chánh văn phòng Sở Công Thương). Lúc đó, người trực tiếp bình luận là ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Công ty Điện lực An Giang) vì người này dùng Facebook của vợ.
Tình tiết mới
Ở một diễn biến khác liên quan, phóng viên báo Dân Việt cho biết hồ sơ xử lý 3 cán bộ như đã nêu trên lên Facebook nói chủ tịch tỉnh An Giang “kênh kiệu, xa dân” lại có quá nhiều “sạn”. Cụ thể là có cán bộ trong đoàn thanh tra vụ việc nêu trên là người không đủ chuẩn - lẽ ra phải bị loại khỏi ngành từ năm 2013.
Năm 2012, tỉnh An Giang tổ chức thi tuyển công chức, có hơn 1.300 người dự thi. Số công chức trúng tuyển hơn 250 người. Trong số này - ông Lê Giang (công tác tại Sở Thông tin truyền thông) là một trong những người có điểm số rất thấp và bị loại.
Đến ngày 21/2/2013, chủ tịch An Giang Vương Bình Thạnh ban hành văn bản 153/UBND-TH các cơ quan, sở ngành trong tỉnh, yêu cầu cán bộ nào làm công tác chuyên môn mà thi rớt công chức thì phải chấm dứt hợp đồng (trừ hợp đồng lao động thời vụ, có thời hạn). Chủ tịch tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ phải kiểm tra và giám sát việc thực hiện chỉ đạo.
Thế nhưng, ông Lê Giang vẫn nghiễm nhiên được bố trí làm cán bộ thanh tra của Sở TTTT. Trong toàn bộ vụ việc xử lý các cán bộ “chê” chủ tịch tỉnh trên facebook, ông Lê Giang là cán bộ lập biên bản và là thành viên chủ chốt của đoàn (tổng cộng đoàn có 3 người).
Trong hồ sơ xử lý, hàng loạt lỗi sai ngớ ngẩn đã được báo chí phát hiện như việc lập biên bản vi phạm hành chính lại không ghi ngày giờ xảy ra hành vi vi phạm; biên bản không có người chứng kiến; ghi sai họ tên đương sự; áp dụng luật mâu thuẫn nhau; ra quyết định căn cứ vào một văn bản luật không tồn tại...
Trao đổi với phóng viên Dân Việt vì sao ông Lê Giang lại có mặt trong đoàn thanh tra, trong khi ông rớt công chức và đáng lẽ phải bị loại khỏi cơ quan từ năm 2013, ông Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở TTTT nói: “Ông Giang thi rớt công chức nhưng do cơ quan mới thành lập nên thiếu người. Ông Giang chỉ làm việc hợp đồng chứ không phải thanh tra viên”.
Ông Lê Giang là con trai một lãnh đạo kiểm lâm tỉnh An Giang. Cùng thi rớt công chức như ông Lê Giang, người thân của một số quan chức khác (giám đốc sở, bí thư huyện) cũng được tuyển dụng làm việc tại Sở TTTT tỉnh An Giang, bất chấp chỉ đạo của chủ tịch tỉnh.
T.H
Tin cùng chủ đề: Danh sách xe ô tô bị phạt nguội ở Hà Nội
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trung tâm dữ liệu AI
Đọc nhiều
Khởi động dự án "Hành lang Xanh" 4,4 triệu Euro bảo tồn biển miền Trung
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
BIDV và Ủy ban hòa bình Việt Nam: Gắn kết sứ mệnh hòa bình và phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




