Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:57 | 02/10/2020 GMT+7

Chủ quán nhắng nướng bắt khách hàng quỳ gối xin lỗi ở Bắc Ninh vừa bị tuyên án 12 tháng tù

aa
Sáng 2/10, TAND TP. Bắc Ninh đưa chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện và nhân viên làm nhục nữ khách hàng vì tố thức ăn có giun sán ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa Khu 9, P.Đại Phúc, TP. Bắc Ninh.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Thêm người bị bắt trong vụ Nhắng nướng ép khách quỳ, Đường “Nhuệ” chuẩn bị ra tòa lần 2 Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Thêm người bị bắt trong vụ Nhắng nướng ép khách quỳ, Đường “Nhuệ” chuẩn bị ra tòa lần 2

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 21/8: Vụ quán Nhắng nướng ép khách quỳ phạt 30 triệu đồng, bắt thêm đồng phạm, vợ chồng ...

Thêm đối tượng bị bắt vụ chủ quán Nhắng Nướng ép nữ khách hàng quỳ xin lỗi ở Bắc Ninh Thêm đối tượng bị bắt vụ chủ quán Nhắng Nướng ép nữ khách hàng quỳ xin lỗi ở Bắc Ninh

Công an TP. Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Văn Vân (sinh năm 1993, ...

Sáng 2/10, TAND TP. Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện, địa chỉ tại đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (SN 1993, nhân viên quán) về tội "Làm nhục người khác" theo điểm e (khoản 2, Điều 155, Bộ luật Hình sự).

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Thiện là chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện đã bắt khách là chị Dương Thị Hiền (SN 1993, trú tại TP. Bắc Ninh) quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận. Lăng Văn Vân là đồng phạm với Thiện. Phiên toà thu hút sự theo dõi của hàng trăm người dân diễn ra tại Nhà văn hoá khu 9, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh.

Theo nội dung truy tố, ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh đã ban hành kết luận điều tra đề nghị VKSND TP. Bắc Ninh truy tố hai bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi “làm nhục người khác”. Quá trình truy tố, Kiểm sát viên VKSND TP Bắc Ninh đã làm việc với Thiện và Vân, hai bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Viện cũng đã làm việc với người bị hại là chị Dương Thị Hiền để làm rõ những nội dung liên quan.

Nhận thấy 2 bị cáo ăn năn hối lỗi và trước đó người nhà đã nhiều lần xin lỗi, nữ bị hại đã xin giảm án cho bị cáo khi đại diện VKSND đề nghị mức án từ 10 đến 12 tháng tù đối với Nguyễn Văn Thiện và 6 đến 9 tháng tù đối với nhân viên Lăng Văn Vân.

HĐXX nhận định lời khai của bị cáo phù hợp với cáo trạng truy tố. Do đó có đủ cơ sở kết luận vụ án. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bị hại, gây hoang mang dư luận. Hành vi của các bị cáo phải xử phạt với hình thức riêng và phòng ngừa chung nên phải có biện pháp răn đe đối với các bị cáo.

Bị cáo Thiện là chủ mưu người trực tiếp làm nhục chị Hiền. Còn Vân là người quay phát và viết tờ giấy để chị Hiền đưa thông tin, Vân có vai trò giúp sức. Do đó, Thiện phải chịu mức án cao hơn.

Từ đó, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Thiện 12 tháng tù, còn Lăng Văn Vân bị tuyên 9 tháng tù.

4314 nhangnuong
Hai bị cáo tại tòa

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân trả lời rõ ràng các câu hỏi của chủ toạ phiên toà về nhân thân. Theo lời khai của Thiện, vào năm 2011 anh ta từng có 1 tiền án.

Trình bày về sự việc xảy ra vào ngày 17 và 18/8, Thiện khai vào ngày 17/8, anh ta không có nhà. Khi về đến nhà, Thiện nghe thấy thông tin về việc có người đăng thông tin của quán lên Facebook lên đã gọi điện cho chị Hiền. Khi cô gái này đến do không giữ được bình tĩnh nên đã có những hành vi không đúng với chị Hiền.

"Tối 18/8, chị Hiền đến quán do bị cáo không giữ được bình tĩnh nên đã có những hành vi hồ đồ, bị cáo đã nhận thức được việc làm sai trái của mình", Thiện khai.

Thiện khai khi chị Hiền đến quán, Thiện không chỉ đánh mà còn chửi chị Hiền. Lúc này, chị Hiền có xin bỏ qua. Thiện nói rằng, nội dung của bản cáo trạng là hoàn toàn chính xác. Bị cáo biết việc làm của mình là sai và bản thân cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Thiện cảm thấy việc làm của mình khiến cho chị Hiền bị tổn thương về tinh thần cũng như vật chất.

"Trước khi phiên xét xử diễn ra, gia đình bị cáo cũng đã đến xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân", Thiện nói.

Khai nhận với HĐXX, bị cáo Lăng Văn Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vân nói rằng vô cùng ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình và nội dung bản cáo trạng công bố là hoàn toàn chính xác.

4311 hien
Chị Dương Thị Hiền bật khóc tại tòa

Nạn nhân là chị Dương Thị Hiền (SN 1993, trú tại TP Bắc Ninh). Khi được HĐXX hỏi đến mình, chị Dương Thị Hiền kể lại, khoảng 21h ngày 17/8, chị cùng 2 người bạn tới quán Nhắng nướng Hiền Thiện để ăn đồ nướng. Tại đây ăn đến miếng thứ 3, chị Hiền thấy có vật thể lạ giống sán trong lòng ruột lòng non nên vô cùng hốt hoảng.

Lúc này, chị Hiền liền gọi nhân viên của quán để phản ánh. Trước hình ảnh trên, một nam nhân viên của quán đáp: "Lúc em thái lòng chưa thấy, bây giờ mới thấy".

Bức xúc trước thái độ thờ ơ của nhân viên, chị Hiền yêu cầu được nói chuyện với chủ quán. Trước tình huống trên, nam nhân viên tới quầy thu ngân để nói chuyện với một người phụ nữ trung tuổi đang nằm tại ghế xếp. Lúc sau, nhân viên này quay lại bàn chị Hiền nói: "Nếu chị ăn thì em đổi cho món khác".

Nghĩ lại dị vật, chị Hiền sợ hãi không dám ăn tiếp. Chị Hiền và bạn quyết định đứng dậy thanh toán ra về. Hóa đơn của bữa ăn hết 545 nghìn đồng, nhưng chủ quán chỉ thu 500 nghìn với lý do trừ tiền đĩa lòng mà chị Hiền phản ánh có dị vật.

"Vừa bước ra khỏi quán, tôi lập tức bịt miệng rồi chạy sang gốc cây bên đường nôn thốc, nôn tháo. Sau đó, cả nhóm tìm tới một quán mì để ăn. Tại đây, do bức xúc tôi đã dùng điện thoại để đăng tải nội dung, kèm hình ảnh phản ánh sự việc xảy ra tại quán nhắng nướng Hiền Thiện trước đó lên page "Ăn vặt Bắc Ninh"", chị Hiền khai tại toà.

"Tôi đăng tải thông tin chỉ nhằm cảnh báo cho mọi người về vấn đề vệ sinh thực phẩm của quán nướng Hiền Thiện, ngoài ra không hề có mục đích gì khác. Khi về tới nhà, có người gọi điện yêu cầu tôi xoá nội dung đó đi. Tôi nghĩ nhà hàng có sự cải thiện khi lắng nghe ý kiến khách hàng, nên tôi xoá nội dung đăng tải trên facebook đi", chị Hiền nói.

Tưởng rằng, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tới 17h30 ngày 18/8, trong lúc chị H. đang ở Bệnh viện Kinh Bắc cơ sở 2 thăm người bạn thì liên tiếp nhận được điện thoại của người quen, báo có nhiều người đi ô tô tới tận nhà để tìm chị, hỏi mua hải sản.

5120 quan22
Hình ảnh chủ quán nhắng nước bắt khách hàng quỳ xin lỗi

Không lâu sau đó, chị Hiền nhận được điện thoại của một người phụ nữ nói cần mua tôm với số lượng lớn, muốn gặp trực tiếp chị Hiền để nói chuyện. Qua điện thoại, người này dò hỏi chị Hiền đang ở đâu để tìm tới gặp.

Linh cảm có chuyện lạ, chị Hiền vội tắt máy. Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ và nhóm người đi cùng tìm tới Bệnh viên Đa khoa Kinh Bắc cơ sở 2 và gọi điện cho chị Hiền muốn gặp. Do hoảng sợ, chị Hiền vội vàng đi theo lối cửa sau của bệnh viện rồi bắt taxi về nhà bạn lánh tạm.

Tới tối cùng ngày, chị Hiền bất ngờ nhận được tin nhắn với nội dung: "Gan mày hơi to đấy, bố là chủ quán nhắng nướng đây, mày sẽ biết". Sau tin nhắn trên, rất nhiều số điện thoại lạ gọi tới nhưng chị H. không nghe máy.

Lo lắng và hoảng sợ, chị Hiền đã tâm sự với bạn và nhờ đi cùng tới quán nhắng nướng Hiền Thiện để nói chuyện. Hơn 23h, nhóm chị Hiền tới nơi. Tuy nhiên, vừa bước vào cửa quán, một người phụ nữ trung tuổi từ trong đi ra chửi lớn. Vừa dứt lời, người này lập tức tát chị.

Thời điểm đó, tại quán nhắng nướng Hiền Thiện có rất nhiều người. Họ bắt chị Hiền quỳ xuống nền nhà rồi liên tục chửi bới, đe dọa, lăng mạ. Nhiều người dùng điện thoại để quay lại toàn bộ sự việc, đăng tải lên Facebook.

"Sau khi sự viẹc xảy ra tôi đã hoảng loạn và tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng, không dám gặp con cái, về quê vì sợ...", chị Hiền bật khóc nói tại toà.

Về trách nhiệm dân sự, chị Hiền nói rằng theo cảm nhận chủ quan của bản thân việc Thiện gây ra với mình là do sự nóng tính của bị cáo. Cô gái này mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo để họ có thể sớm trở về với gia đình và không muốn bồi thường gì thêm.

Thêm đối tượng bị bắt vụ chủ quán Nhắng Nướng ép nữ khách hàng quỳ xin lỗi ở Bắc Ninh Thêm đối tượng bị bắt vụ chủ quán Nhắng Nướng ép nữ khách hàng quỳ xin lỗi ở Bắc Ninh

Công an TP. Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Văn Vân (sinh năm 1993, ...

Cô gái bị chủ quán Nhắng nướng bắt quỳ ở Bắc Ninh: Cô gái bị chủ quán Nhắng nướng bắt quỳ ở Bắc Ninh: "Tôi mệt mỏi rồi, chỉ muốn được yên"

Cô gái trong vụ việc chủ quán Nhắng Nướng ở TP. Bắc Ninh bắt nữ khách hàng quỳ xin lỗi cho biết đang cảm thấy ...

Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán Nhắng Nướng ép nữ khách hàng quỳ xin lỗi ở Bắc Ninh Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán Nhắng Nướng ép nữ khách hàng quỳ xin lỗi ở Bắc Ninh

Công an TP. Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện ...

Sơn Miu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/11): Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ

Thời tiết hôm nay (01/11): Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31/10 và ngày 01/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.
Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường; Trung Bộ vẫn còn mưa to; Nam Bộ mưa về chiều.
Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hầm cầu đầy, bồn cầu nghẹt trở thành nỗi lo, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe gia đình. Khi dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua, hậu quả có thể rất phức tạp và tốn kém.
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10/2025.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi và Đắk Lắk triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động