Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:44 | 19/11/2018 GMT+7

Cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi sống cùng bố trong trại giam là không phù hợp

aa
TĐO - Đối với vấn đề cho trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi sống cùng bố trong trại giam là không phù hợp. Bởi trẻ dưới 36 tháng mà lại ở trong một điều kiện là ở tù thì người bố sẽ không thể chăm sóc được.

Sáng nay, 19/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án Hình sự (sửa đổi). Nhiều đại biểu quan tâm đến việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân khi ở cùng bố, mẹ trong tù.

Nếu không còn mẹ hay người thân thì đối với những cháu bé nhỏ như thế, chúng ta nên đưa vào các trung tâm hoặc tìm gia đình nào có thể thay thế để nuôi cháu tốt hơn.

Vấn đề ở đây là người mẹ thì có thể ở cùng con trong trại giam nhưng dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) bổ sung quy định trẻ dưới 36 tháng tuổi được ở cùng bố trong trại giam là không hợp lý. Đây là quan điểm của bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em khi trao đổi với PV báo Thời Đại.

cho tre em duoi 36 thang tuoi song cung bo trong trai giam la khong phu hop

Bà Ninh Thị Hồng.

Quan điểm của bà về quy định trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi được ở với mẹ trong trại giam?

Bà Ninh Thị Hồng: Đối với vấn đề trẻ em dưới 36 tháng tuổi hiện nay, luật Việt Nam đang quy định được ở với mẹ thì theo tôi là phù hợp với những quy định trong luật trẻ em.

Tuy nhiên, người mẹ này phải là người không phải phạm tội về đạo đức hay không phải cách ly vì yếu tố sức khỏe, có những căn bệnh mà làm ảnh hưởng đến con. Còn người mẹ mắc những tội khác thì thời điểm nào người mẹ cũng sẽ muốn chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi.

Dự án Luật Thi hành án Hình sự (sửa đổi) bổ sung quy định trẻ dưới 36 tháng tuổi được ở cùng bố trong trại giam theo bà có hợp lý không?

Bà Ninh Thị Hồng: Theo tôi là không phù hợp. Nó không phù hợp ở đây là về dưới tính người đàn ông có thể rất thương yêu con. Nhưng đối với trẻ nhỏ, việc chăm sóc thuộc về người mẹ, người đàn ông khó có thể chăm sóc được như người mẹ.

Đối với người đàn ông hiện tại thì đa phần là chủ yếu làm những công việc nặng nhọc, trụ cột về kinh tế của gia đình. Chứ đối với việc chăm con mà khi trẻ đang dưới 36 tháng thì sự thực là gây khó cho người bố, nhiều người bố không biết chăm con. Nếu trong trường hợp không còn mẹ hay người thân thì cháu bé đó cần được gửi vào các trung tâm hay tìm một gia đình nào đó để chăm sóc cháu bé tốt hơn.

Đối với trẻ sống trong trại giam thì chúng ta cần có những quy định cụ thể nào, thưa bà?

Bà Ninh Thị Hồng: Việc trẻ nhỏ sống trong trại giam thì hiện luật của ta cũng đã quy định là đối với người mẹ nuôi con nhỏ trong trại giam thì phải nằm bằng phản gỗ và cấp những nhu yếu phẩm cho cháu bé.

Đối với việc cấp phát các nhu yếu phẩm cho bé thì không thể tính như người lớn. Khi trẻ nhỏ được theo mẹ, bố trong trại giam thì chúng ta cần phải kê ra những vật dụng này là phải cho trẻ em dùng chứ không phải chỉ cung cấp gạo.

Bởi đối với mỗi lần phát nhu yếu phẩm cho trẻ em cùng mẹ ở trong trại giam đang là vấn đề nhiều tranh cãi. Khi chỉ phát gạo thì đứa nhỏ sẽ thiếu thốn những nhu phẩm khác cho nên người mẹ lại lấy gạo để bán hoặc đi đổi lấy tiền mua nhu phẩm cho con.

Trân trọng cảm ơn bà!

Xuân Nguyễn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động