Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
22:26 | 04/12/2017 GMT+7

Cho rằng con dâu ngăn cách mình với các cháu, mẹ chồng - nàng dâu "đại chiến" trên sóng truyền hình

aa
Tập 38 của chương trình truyền hình "Mẹ chồng nàng dâu" chứng kiến không khí căng thẳng về những chia sẻ thầm kín của cặp mẹ chồng nàng dâu "từ đầu đã không có ấn tượng gì".

Từ xưa đến nay, mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" không phải khi nào "cơm cũng ngon, canh cũng ngọt". Chương trình truyền hình "Mẹ chồng nàng dâu" ra đời được hứa hẹn là sân chơi để hai mẹ con chia sẻ, gắn kết nhau hơn. Đôi khi có những giọt nước mắt, đôi khi là những nụ cười nhưng hết thảy là những tâm sự có thể chưa bao giờ được nói ra.

Đặc biệt, trong tập 38 mới phát sóng gần đây, khán giả được lắng nghe câu chuyện của cặp mẹ chồng nàng dâu ngay từ đầu "đã không có ấn tượng gì", thậm chí là căng thẳng với nhau ngay trên sóng truyền hình. Đó là mẹ chồng Lê Thị Trang (60 tuổi, sống tại Bến Tre) cùng con dâu là Võ Thị Thúy Hằng (34 tuổi, sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh). Chị Hằng làm dâu được 6 năm rưỡi và có 2 con trai.

Clip: Chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" tập 38. Nguồn: MCV Media

Lần đầu tiên gặp "người con dâu tương lai", mẹ Trang... không cảm nhận, ấn tượng được gì hết. Bà khi đó chỉ tưởng Hằng là bạn bè bình thường thôi. Dù ra sức cấm cản cuộc hôn nhân này, bà cũng phải gật đầu đồng ý vì con trai dọa "bất chấp tính mạng" đòi cưới.

cho rang con dau ngan cach minh voi cac chau me chong nang dau dai chien tren song truyen hinh

Mẹ chồng Lê Thị Trang.

cho rang con dau ngan cach minh voi cac chau me chong nang dau dai chien tren song truyen hinh

Cùng con dâu Võ Thị Thúy Hằng.

Khi cưới chị Hằng cho con trai, bà Trang thẳng thắn chia sẻ: "Cô không biết thương con dâu. Cô thương con trai cô lắm, cô không thích ai chia sẻ niềm vui của mình". Âu cũng là tâm lý "ghen" của những người mẹ khi con trai đột ngột giới thiệu bạn gái. Một phần cũng bởi bà yêu quý, muốn nhận một giáo viên gần nhà làm con dâu nhưng con trai bà không nghe theo.

Biết mẹ chồng nghiêm khắc, rầy la rồi cấm cản chồng vì không đồng ý, chị Hằng vô cùng sợ. Đi làm nghe tin đó chị cũng buồn và thậm chí còn muốn chia tay trước áp lực quá lớn. Tuy nhiên nhờ sự động viên của chồng và sự quyết tâm của vợ chồng chị Hằng, cuối cùng mẹ Trang đã đồng ý cho 2 con đi đến hôn nhân.

Kể về sở thích giữa mẹ chồng - nàng dâu, chị Hằng chia sẻ hai mẹ con rất thích vào bếp nấu cơm. Tuy nhiên có vẻ như khẩu vị giữa hai người không được hợp nhau cho lắm. "Cô ăn mặn nhưng nó (chị Hằng) nấu ngọt, cô không thích". Ngoài ra chuyện con dâu sắm quần áo cho mẹ chồng cũng một mực không vừa ý. "Cô không đồng ý. Cô sắm theo kiểu của cô, cô bận đồ bình thường lắm. Con dâu may kiểu hơi lòe loẹt, cô không thích. Đôi dép của cô, con dâu mua cho cô mang, nó nói "mẹ không đeo tróc keo hết". Cô thấy uổng quá nên mới mang".

cho rang con dau ngan cach minh voi cac chau me chong nang dau dai chien tren song truyen hinh

Bà Trang thừa nhận ban đầu không có cảm nhận gì về nàng dâu tương lai cả.

Bản thân bà Trang cũng tâm sự mình ngại ăn diện, trang điểm, ngay cả đám cưới bà cũng ăn mặc khá là bình thường. Lý do chính là bà khá tiết kiệm, không muốn tốn tiền của mua sắm cho mình quá nhiều.

Một trong những điều mà mẹ chồng không "ưa" nàng dâu là vì chị Hằng ít cho cháu tiếp xúc với bà nội nên vô tình "ngăn cách bà cháu". Mỗi lần cho con ăn, con dâu lại đóng cửa không để bà can thiệp. "Con dâu không giao con cho cô giữ, nó ẵm, nuôi, làm gì làm". Chị Hằng thanh minh, không phải vì mình cố tình tạo khoảng cách bà cháu. "Con em khó ăn, khó ở, chỉ sợ mẹ và chịu ăn khi mẹ cho ăn. Có người thì nó lại không ăn, uống sữa cũng phải cho vô phòng. Nó thấy bà nội lại nhõng nhẽo, không có ăn".

Khi chia sẻ những bí mật gia đình trên sóng truyền hình, bản thân 2 MC và khán giả đều cảm nhận được không khí căng thẳng giữa cặp mẹ chồng - nàng dâu này. Cả hai chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau trong cuộc sống dẫn đến không tìm được tiếng nói chung.

cho rang con dau ngan cach minh voi cac chau me chong nang dau dai chien tren song truyen hinh

Mong rằng 2 mẹ con sẽ thông cảm và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn sau chương trình.

Bản thân mẹ Trang cuối chương trình cũng tâm sự: "Tính cô cũng ích kỷ vì quá thương con, thương cháu". Qua chương trình bà cũng hiểu được phần nào tâm sự của người con dâu, hai mẹ con đã cùng khóc khi nhắc đến những khó khăn trong cuộc sống.

Sau cùng, chị Hằng mong muốn giữa 2 mẹ con sẽ không còn những hiểu lầm nữa. Thay vào đó: "Con muốn mẹ coi con như là con gái của mẹ. Mẹ có gì buồn, mẹ chia sẻ cho con". Chị hứa với mẹ sẽ chăm lo cho chồng con tới khi trút hơi thở cuối cùng. Chị cũng mong muốn mẹ chồng hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, đừng vì lo cho nhiều người quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe.

Minh Nhân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.

Đọc nhiều

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil

Từ ngày 25–28/2/2026, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Maranhão. Chuyến công tác nhằm khảo sát thực địa, thúc đẩy hợp tác đầu tư – thương mại song phương, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kết nối chiến lược giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Brazil.
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominicana (27/02/1844 - 27/02/2026) tại Hà Nội. Các phát biểu tại buổi lễ khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

FAVIJA – là tổ chức xã hội uy tín của cộng đồng người Việt tại Nhật, hoạt động với sứ mệnh kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác đa phương giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Bầu cử 2026: Cử tri nhàn hơn nhờ chuyển đổi số

Bầu cử 2026: Cử tri nhàn hơn nhờ chuyển đổi số

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, cử tri có thể biết chính xác nơi bỏ phiếu, xem tiểu sử ứng viên, theo dõi tiến độ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)... đang được các địa phương ứng dụng rộng rãi, giúp cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra minh bạch, dân chủ, đúng quy định.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

Ngày 2/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9

Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9

Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè, để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Phiên bản di động