Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:46 | 13/08/2019 GMT+7

Chi tiết sắp xếp, sáp nhập 16 xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An

aa
Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa được Bộ Nội vụ phê duyệt, trong giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh Nghệ An có 16 xã, thị trấn phải sáp nhập với đơn vị hành chính liền kề.
Sáp nhập 16 quận huyện, 631 xã: Tạm dừng bầu, bổ nhiệm lãnh đạo Triển khai ngay việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế địa phương “Nóng” việc sắp xếp, sáp nhập sở, ngành tại địa phương

Mới đây, theo Báo Nghệ An, Bộ Nội vụ đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021.

Sáp nhập 16 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn

Theo phương án được duyệt, toàn tỉnh Nghệ An có 16 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã (14 xã, 2 thị trấn) phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập với các đơn vị hành chính liền kề trong giai đoạn 1 từ năm 2019 - 2021. Đây là các ĐVHC có cả hai tiêu chí (diện tích, dân số) dưới 50% so với quy định, cụ thể:

- Huyện Tương Dương có 1 đơn vị là thị trấn Hòa Bình.

- Huyện Quế Phong có 1 đơn vị là thị trấn Kim Sơn.

- Huyện Thanh Chương có 1 đơn vị là xã Thanh Tường.

- Huyện Diễn Châu có 1 đơn vị là xã Diễn Minh.

- Huyện Nghi Lộc có 1 đơn vị là xã Nghi Hợp.

- Huyện Nam Đàn có 2 đơn vị là xã Nam Phúc và xã Nam Thượng.

- Thị xã Thái Hòa có 1 đơn vị là xã Nghĩa Hòa.

- Huyện Nghĩa Đàn có 1 đơn vị là xã Nghĩa Tân.

- Huyện Hưng Nguyên có 7 đơn vị gồm các xã: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam.

Quy định cụ thể về lộ trình, thời gian thực hiện sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được quy định trong Hướng dẫn về "Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2019 - 2021" do Sở Nội vụ Nghệ An ban hành. Ngoài ra, Sở Nội vụ Nghệ An cũng trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai thực hiện.

toan canh sap xep sap nhap 16 xa thi tran thuoc tinh nghe an
Toàn tỉnh Nghệ An có 16 ĐVHC cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập. Ảnh minh hoạ.

Phương án sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021:

1. Huyện Quế Phong: Thị trấn Kim Sơn có diện tích tự nhiên 1,46 km2/14 km2 (10,43%); dân số 3.500 người/8.000 người (43.75%).

Theo phương án điều chỉnh, thị trấn Kim Sơn được mở rộng bằng cách điều chỉnh một phần diện tích, dân số các xã Tiền Phong, Mường Nọc. Sau điều chỉnh, thị trấn Kim Sơn mới có diện tích tự nhiên là 19.84 km2/14 km2 (141,7%), dân số là 7.510 người/8.000 người (93,87%).

Cũng theo phương án, sau khi điều chỉnh, diện tích và dân số của xã Mường Nọc còn lại không đạt cả 2 tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định. Vì vậy, sẽ sáp nhập xã Mường Nọc lại với xã Quế Sơn. Sau khi sáp nhập xã Mường Nọc với xã Quế Sơn thì xã mới có diện tích 53 km2/50 km2 (106,74%), dân số 7.378 người/5.000 người (147,56%).

2. Huyện Tương Dương: Thị trấn Hòa Bình có diện tích 1,6 Km2/14 Km2 (11,42%); dân số 3.700 người/8.000 người (46,25%). Thị trấn Hoà Bình được mở rộng, đổi tên thành thị trấn Thạch Giám.

Trong đó, điều chỉnh ĐGHC của xã Thạch Giám lấy diện tích tự nhiên và dân số của 7 bản gồm: Bản Mon, Bản Phòng, Bản Chắn, Bản Khe Chi, Bản Mác, Bản Lau, Bản Nhẵn (tổng diện tích tự nhiên là 62,3 km2, dân số là 3.643 người) nhập vào thị trấn Hòa Bình.

Thị trấn mới có tên là thị trấn Thạch Giám với diện tích tự nhiên 63,9 km2/14 km2 (456%), dân số 7.343 người/8.000 người (91,78%).

Ngoài ra, khuyến khích các xã liền kề sáp nhập do tác động của việc điều chỉnh mở rộng thị trấn Hòa Bình (đổi tên thành thị trấn Thạch Giám):

Sau khi điều chỉnh ĐGHC của 7 bản xã Thạch Giám như trên thì xã Thạch Giám còn 2 bản là bản Thạch Dương và bản Cây Me. Theo đó, sẽ thực hiện sáp nhập 2 bản này với 2 xã liền kề: Sáp nhập bản Thạch Dương vào xã Xá Lượng và sáp nhập bản Cây Me vào xã Tam Thái.

3. Huyện Thanh Chương: Xã Thanh Tường có diện tích tự nhiên 3 km2/30 km2 (10,13%); dân số 3.300 người/8.000 người (41,25%).

Theo đó, sẽ sáp nhập 3 xã: Thanh Tường, Thanh Văn, Thanh Hưng thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích là 15,83 km2/30 km2 (52,86%), dân số là 13.300 người/8.000 người (166,25%).

4. Huyện Diễn Châu: Xã Diễn Minh có diện tích tự nhiên 4,41 km2/30 km2 (14,67%); dân số 2.700 người/8.000 người (33,75%).

Xã Diễn Minh sẽ sáp nhập với 2 xã Diễn Bình, Diễn Thắng thành 1 xã mới. Sau sáp nhập, xã mới có diện tích 17,15 km2/30 km2 (57,16%), dân số 11.600 người/8.000 người (145%).

5. Huyện Nghi Lộc: Xã Nghi Hợp có diện tích 3,8 km2/30 km2 (12,66%); dân số 3.900 người/8.000 người (48,75%).

Vì thế, sẽ sáp nhập 2 xã Nghi Hợp, Nghi Khánh thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7,9 km2/30 km2 (26,33%), dân số 9.100 người/8.000 người (113,75%).

6.Huyện Nam Đàn: Xã Nam Phúc và Nam Thượng có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%.

toan canh sap xep sap nhap 16 xa thi tran thuoc tinh nghe an
Hợp nhất 3 xã của huyện Nam Đàn. Đồ hoạ: Hữu Quân.

Xã Nam Phúc sẽ sáp nhập với 2 xã Nam Cường, Nam Trung thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 20,47 km2/30 km2 (68%), dân số 14.100 người/8.000 người (176,25%).

Sáp nhập 3 xóm (1, 2, 3) của xã Nam Thượng với xã Nam Tân và xã Nam Lộc thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập, xã mới có diện tích 32,1 km2/50 km2 (64,2%), dân số 11.370 người/5.000 người (227,4%).

Mặt khác, khuyến khích các xã liền kề sáp nhập do tác động của việc điều chỉnh ĐGHC xã Nam Thượng: Sáp nhập 2 xóm (4,5) của xã Nam Thượng với xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn (để mở rộng thị trấn Nam Đàn. Sau sáp nhập, thị trấn Nam Đàn mới có diện tích 17,8 km2/14 km2 (127,85%), dân số 20.530 người/8.000 người (256,62%).

7.Thị xã Thái Hòa: Xã Nghĩa Hòa có diện tích tự nhiên 10.8 km2/50 km2 (21,6%); dân số 2.300 người/5.000 người (46%).

Theo phương án, sẽ sáp nhập xã Nghĩa Hòa vào phường Long Sơn thành 1 phường mới. Sau khi sáp nhập, phường mới có diện tích 16.3 km2/5.5 km2 (296,4%), dân số 7.200 người/5.000 người (144%).

8. Huyện Nghĩa Đàn: Xã Nghĩa Tân có diện tích tự nhiên là 8,9 km2/50 km2 (17,8%); dân số là 2.400 người/5.000 người (48%).

Do đó, sẽ sáp nhập 3 xã Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập, xã mới có diện tích 25.29 km2/50 km2 (50,58%), dân số 9.100 người/5.000 người (182%).

9. Huyện Hưng Nguyên có 7 ĐVHC cấp xã gồm: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%.

toan canh sap xep sap nhap 16 xa thi tran thuoc tinh nghe an
Huyện Hưng Nguyên có nhiều xã được điều chỉnh. Ảnh: Báo Nghệ An.

Phương án sáp nhập các xã thuộc huyện Hưng Nguyên:

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Xá với Hưng Long thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7,9 km2/30 km2 (26,3%), dân số 9.000 người/8.000 người (112,5%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Lam với Hưng Xuân, thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 11,1 km2/30 km2 (37,2%), dân số 7.700 người/8.000 người (96,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Phú với Hưng Khánh thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7,5 km2/30 km2 (24,93%), dân số 4.500 người/8.000 người (56,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Nhân với Hưng Châu, thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 11,1 km2/30 km2 (36,73%), dân số 7.700 người/8.000 người (96,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Tiến với Hưng Thắng thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 8,4 km2/30 km2 (28%), dân số 6.900 người/8.000 người (86,25%).

Để các địa phương triển khai phương án sáp nhập theo đúng quy định, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn về “Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2019 - 2021”; quy định cụ thể về lộ trình, thời gian thực hiện; trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai thực hiện.

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Nghệ An: Huỷ nổ thành công quả bom 350kg, bảo đảm an toàn về người và tài sản của người dân

Nghệ An: Huỷ nổ thành công quả bom 350kg, bảo đảm an toàn về người và tài sản của người dân

Ngày 1/2, tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 350kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động