Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
08:00 | 17/06/2015 GMT+7

Chị em dâu như bầu nước lã

aa
Dân gian còn ví von “chị em dâu như đầu mũi giặc", hay “chị em dâu nấu đầu trâu lủng nồi” đủ để thấy từ xưa tới nay, đây là mối quan hệ không hề đơn giản, thậm chí nó ẩn chứa nhiều nguy cơ dẫn đến "chiến tranh" trong mỗi gia đình.

Thật không sai khi ông bà ta cho rằng "chị em dâu giống bầu nước lã". Bởi xét cho cùng, chị em dâu cũng chỉ là người dưng, vì cưới hai anh chàng có quan hệ ruột thịt với nhau nên mới về sống chung dưới một nhà. Bản chất mối quan hệ này vốn đã không có sự gắn kết, thân thiết, nên việc xảy ra va chạm, xích mích, bất hòa trong cuộc sống thường nhật là điều khó tránh khỏi.

chi em dau nhu bau nuoc la

Mối quan hệ dễ nảy sinh bất hòa, đối kháng (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, với nền văn hóa truyền thống gia đình 2, 3 thế hệ sống chung trong cùng một mái nhà như ở Việt Nam thì nó càng phức tạp và tồn tại nhiều điều đáng phải suy ngẫm. Không ít trường hợp chị em dâu gây ra cho đối phương biết bao nỗi ấm ức không thể giải tỏa, khiến không khí gia đình luôn căng như dây đàn chỉ vì hiềm khích cá nhân. Ngược lại, số khác lại hình thành nên nhữngđôi bạn "tri âm tri kỷ".

Mỗi cây mỗi hoa

Ông bà nội tôi sinh được 6 người con trai. Bước sang tuổi 65, ông bà có đủ 6 con dâu lớn, nhỏ. 3 người con dâu sinh sống ở phía Nam, còn lại cư trú tại miền Bắc. Con dâu lớn nhất của ông bà thuộc thế hệ 5X, còn con dâu nhỏ tuổi nhất thuộc thế hệ 8X. Bất chấp khoảng cách về tuổi tác lẫn vùng miền, mấy chục năm qua, các con dâu của bà nội tôi vẫn thân thiết, yên ấm một cách đáng ngưỡng mộ!

Tôi và nhiều người xung quanh đôi khi thắc mắc về bí quyết khiến 6 con người "không chung dòng máu" ấy hễ gặp nhau là trò chuyện rôm rã, đối đãi thân thiết như ruột thịt, và mấy chục năm rồi cũng chẳng hề có "hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại" nào? Do nền tảng - văn hóa gia đình, do kỹ năng sống hay do tất cả 6 người con dâu của bà đều ôn hòa, biết nhường nhịn, sẻ chia?

Có lẽ, tất cả lý do nêu trên đều đúng.

Bác dâu cả của tôi được con cháu gọi với biệt danh trìu mến – "người không biết nổi giận" – bật mí: đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thành, dẹp bỏ tính hẹp hòi, so bì và biết đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho họ là “chìa khóa” giữ cho mối quan hệ chị em dâu luôn tốt đẹp.

Thực tế, nói thì dễ, song làm được điều đó không phải chuyện đơn giản.

chi em dau nhu bau nuoc la

Đối đãi chân thành là “chìa khóa” giữ cho mối quan hệ chị em dâu luôn tốt đẹp (Ảnh minh họa)

Trong xã hội hiện nay, đối với người trẻ tuổi mới xây dựng gia đình, chuyện giữ cho mối quan hệ chị em dâu dễ chịu lại càng trở nên khó khăn hơn. Kinh nghiệm đối nhân xử thế thiếu hụt, chưa sâu sắc vẹn toàn, lòng tự tôn cá nhân cao, thiếu sự đồng cảm, sẻ chia… là một số nguyên nhân khiến nó trở nên hời hợt, thậm chí dẫn tới xung đột.

Tôi đã làm dâu tròn 4 năm, có một chị dâu và một em dâu nên cũng hiểu được ít nhiều sự phức tạp của mối quan hệ từ “bắn đại bác không tới” mà về sau lại thành "ngồi cùng mâm cơm".

Chị dâu bằng tôi, 31 tuổi. Anh chị đi làm ăn xa, còn vợ chồng tôi sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Mỗi năm, anh chị về quê thăm bố mẹ một lần vào dịp Tết. Thời gian ngắn ngủi gặp nhau tính được trên đầu ngón tay, thế mà cũng đủ để chị dâu tăm tia tôi từng chuyện nấu nướng, dọn dẹp, đi đứng… trong nhà. Từ đó nảy sinh thái độ và lời nói hằn học, chua chát. Nguyên nhân chỉ vì tôi bận bịu con nhỏ nên không giúp được bố mẹ chồng nhiều việc lặt vặt trong mấy ngày lễ so với bình thường.

Thêm nữa, chị còn tỏ ra khó chịu khi nghĩ rằng tôi là nàng dâu mới nhưng lại được bố mẹ chồng thương quý, bênh vực. Mối quan hệ chị em dâu trở nên tệ đến mức mặc dù muốn tôi cũng khó lòng tháo gỡ. Sự việc chỉ được hóa giải cho đến ngày tôi thẳng thắn tâm sự, chia sẻ lòng mình với chị.

Bây giờ, chúng tôi đã thân thiết hơn, và còn thường xuyên trao đổi về chuyện gia đình, cách chăm sóc dạy dỗ con cái, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống hàng ngày dù ở cách xa nhau… Tôi nhận ra rằng, nếu thực sự chân thành và có hướng xử lý thích hợp, “bầu nước lã” có thể biến thành “giọt máu đào”!

Biến “bầu nước lã” thành “giọt máu đào”

Tuy là việc hết sức khó khăn, nhưng vấn đề này chưa đến mức "bất khả thi". Mối quan hệ chị em dâu tốt đẹp là lợi thế khiến đại gia đình thêm yên ấm, hạnh phúc, khiến cha mẹ mãn nguyện, vui lòng, anh em hòa thuận. Ngược lại, một khi nó xấu đi, sẽ khiến các bậc phụ huynh khổ tâm, người thân khó xử, đôi khi dẫn đến thảm cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Chính vì thế, để dung hòa mối quan hệ giữa hai hay nhiều người phụ nữ cùng làm phận dâu con, cần phải có sự thật lòng và cố gắng nỗ lực của cả đôi bên. Chị em dâu nên chủ động làm bạn với nhau, thiết lập tình cảm thân thiết mà không có sự can thiệp từ người chồng.

Đối đãi chân thành

Mọi mối quan hệ bền vững đều cần đến sự chân thành - yếu tố đầu tiên vô cùng quan trọng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nên những điều tốt đẹp, giúp mọi người từ chỗ xa lạ trở nên gần gũi, khăng khít. Điều tối kỵ là “đâm bì thóc, chọc bì gạo”, nói xấu sau lưng.

Thẳng thắn có… mức độ

Trong mối quan hệ nhạy cảm chị em dâu, chúng ta nên tinh tế để giới hạn những chuyện nên và không nên nói thẳng. Vì “sự thật mất lòng” nên tốt nhất hãy cân nhắc trước khi góp ý.

Dẹp bỏ thói đố kỵ, nhỏ nhen

Mỗi người là một cá thể riêng biệt về hoàn cảnh sống, tính cách, điều kiện, công việc, khả năng… Do đó, hãy ngưng việc so sánh, ghen tỵ với người kia, từ đó "mua dây buộc mình" thành ra tự chuốc lấy ấm ức hoặc nảy sinh thái độ cao ngạo. Con nào thì cũng là con, cha mẹ nào cũng thương yêu con cái như nhau. Cho nên, không có lý do gì để chị dâu/em dâu cảm thấy bất bình chỉ vì một vài cử chỉ, lời nói mà họ cho rằng phụ huynh đang "thiên vị nhỏ đó".

chi em dau nhu bau nuoc la

Đừng ghen tỵ khi thấy chị/em dâu thân thiết với mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Thật ra, "gừng càng già càng cay", bố mẹ sẽ động viên/quan tâm các thành viên trong nhà tùy thời điểm và theo cách họ thấy hợp lý. Có thể chị/em dâu mang nhiều điểm chung về tính cách với mẹ chồng nên hay được chia sẻ chuyện riêng tư hơn. Bạn đừng nên biến điều này thành lý do để "khai hỏa đại chiến". Không hợp nhau không đồng nghĩa với việc giá trị của bạn và chồng trong mắt bố mẹ bị đánh giá thấp đi, cũng như tình cảm họ dành cho bạn hóa thành "nước đá đổ vào bếp lò". Vì thế, hãy dẹp bỏ ngay những ý nghĩ ganh đua ngấm ngầm với đối phương.

Giúp đỡ, đùm bọc nhau vô điều kiện

Không ai "nắm tay từ sáng đến tối" được nên sẽ có lúc bạn hoặc chị/em dâu của mình gặp trắc trở trong cuộc sống. Hãy nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ để trở thành nguồn động lực giúp người thân nhanh chóng thoát cơn hoạn nạn. Việc này sẽ gắn kết tình cảm anh chị em, đặc biệt là chị em dâu, khơi gợi lòng yêu thương, sự đùm bọc giữa những đứa trẻ (anh chị em họ) trong đại gia đình.

Tế nhị, khéo léo khi xảy ra mâu thuẫn

Bát đũa còn có lúc xô chạm, thì con người sống cùng một gia đình không thể tránh khỏi đụng độ dẫn đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, nên hóa giải để chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ như không có gì, tránh sứt mẻ tình cảm. Bởi vì, dù gì anh em ruột thịt cũng không thể bỏ được nhau, đau đấy rồi lành đấy, giận đấy rồi tha thứ đấy. Có như thế, gia đình mới yên ấm, bền chặt.

chi em dau nhu bau nuoc la

Vun đắp tình cảm chị em bằng cách cởi mở, sẻ chia (Ảnh minh họa)

Như vậy, quả thực muốn sống tốt, sống đẹp trong cuộc đời này nói chung và có được mối quan hệ chị em dâu "trong ấm ngoài êm" nói riêng, chúng ta rất nên có văn hóa - kỹ năng "đắc nhân tâm". Chỉ cần bạn biết "không tranh chấp là từ bi, không tranh luận là trí tuệ, không nghe thấy là sự thanh tịnh, không quan sát là sự tự tại, không tham lam là bố thí, bỏ ác là cái thiện, sửa đổi bản thân là sám hối, nhún nhường chính là lễ Phật, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là biết buông bỏ, lợi của mọi người chính là cái lợi của bản thân" như lời Phật dạy, chẳng phải mỗi ngày mới đều là một ngày vui của chính mình và của mọi người đó hay sao?!

Thảo Miên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động

Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể năm 2025 với chủ đề “Vòng tay Công đoàn - Vững bước tình yêu”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dành cho 11 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bù Gia Mập. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Huế cùng Bộ đội Biên phòng thành phố và các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tổ chức khánh thành và bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Lưới 1, xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4.
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5

Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5

Sáng 6/3, tại Kiên Giang, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị truyền thông “Xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình” tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Đọc nhiều

Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Ở xã vùng cao Sín Chải (tỉnh Điện Biên), việc giữ học sinh đến trường đôi khi còn khó hơn cả việc dạy học. Thế nhưng nhiều năm qua, Trường PTDTBT THCS Sín Chải vẫn duy trì đều đặn những lớp học sáng đèn mỗi ngày- kết quả của sự lãnh đạo bền bỉ từ chi bộ nhà trường và nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên vùng cao.
Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình

Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình

Ngày 11-13/5/2026, đoàn công tác của Ủy ban Hòa bình Việt Nam do ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn đã phối hợp tổ chức và tham dự chuỗi hoạt động “Hành trình Di sản và Hòa bình” 2026 tại Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
Đưa phở Việt trở thành biểu tượng kết nối văn hóa tại châu Âu

Đưa phở Việt trở thành biểu tượng kết nối văn hóa tại châu Âu

Ngày 14/5, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Hội We Love Phở phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình tổ chức gặp gỡ báo chí công bố chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026".
Việt Nam - Triều Tiên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương

Việt Nam - Triều Tiên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 15/5 tại Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Jo Yong Won.
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Ở vùng biên giới Mường Nhé (Điện Biên), giữ học sinh đến trường không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là hành trình giữ lại những ước mơ nhỏ bé giữa núi rừng xa xôi. Một ngôi trường bán trú đang làm điều đó bằng tiếng cười, sự gần gũi và những ngày hội tuổi thơ giản dị.
Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển

Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển

Camera dưới nước, thiết bị định vị và hệ thống giám sát từ xa 24/7 đang trở nên quen thuộc tại các vùng nuôi biển ở Khánh Hòa. Trong bối cảnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và nguồn lợi thủy sản suy giảm, địa phương này đang chuyển mạnh sang nuôi biển công nghệ cao.
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên liên quan đưa người lên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/5, thời tiết tại Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28/4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về.
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chính thức chấm dứt nắng nóng nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông diện rộng.
Phiên bản di động