Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
08:23 | 24/11/2018 GMT+7

Chàng trai Anh quốc mang hơi ấm cho người vô gia cư

aa
TĐO - Mỗi tối thứ năm hàng tuần, trên nhiều con phố Hà Nội, người ta thường thấy một đoàn chừng 20 người, tây có, ta có, chở theo những chiếc hộp đựng đồ ăn, đồ dùng cá nhân, dừng lại ở góc sân ga, gầm cầu - nơi “cư trú” của những người vô gia cư...
chang trai anh quoc mang hoi am cho nguoi vo gia cu

Christopher Axe (trái) cùng một "cộng sự" chuẩn bị mang suất ăn tới cho người vô gia cư. Ảnh: Mi Nguyễn / Hot Table.

Họ là thành viên của nhóm thiện nguyện mang tên “Help Hanoi’s Homeless” (tạm dịch: Giúp người vô gia cư Hà Nội), thành lập bởi Christopher Axe, một chàng trai 28 tuổi đến từ Manchester, Anh quốc.

Cử nhân “vô gia cư”

Cơ duyên trở thành người tình nguyện chăm lo cho những cuộc đời cơ nhỡ đến với Christopher xuất phát từ chính biến cố trong cuộc đời anh bốn năm trước, khi bản thân từng phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Christopher tâm sự: “Vô gia cư thường được gắn là hậu quả của việc ăn chơi sa đọa, rượu chè, nghiện ngập, cờ bạc. Nhưng thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Bạn hay người thân đột ngột lâm bệnh nặng, một tai nạn đáng tiếc, một vụ hỏa hoạn,... một trong những điều không mong đợi như thế hoàn toàn có thể biến bạn thành kẻ không nhà trong phút chốc.”

chang trai anh quoc mang hoi am cho nguoi vo gia cu

Từng trải nghiệm cảnh không nhà cửa, Christopher rất cảm thông với những mảnh đời cơ nhỡ. Ảnh: Mi Nguyễn / Hot Table.

Trải nghiệm vô gia cư của thủ lĩnh Help Hanoi’s Homeless diễn ra vào năm 2014. Sau khi tốt nghiệp Đại học tại quê nhà, chàng trai trẻ Christopher tới New Zealand theo diện visa du lịch kết hợp lao động, với mong muốn vừa làm việc vừa trải nghiệm cuộc sống mới mẻ ở xứ người.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với giấc mơ của chàng thanh niên, cuộc sống trên đất khách là chuỗi ngày đầy sóng gió. Ban đầu, anh tìm được một công việc tạm ổn để trang trải cuộc sống. Nhưng không lâu sau đó, visa hết hạn, anh bị mất việc. Số tiền để dành được vơi dần, đến độ anh không còn đủ khả năng chi trả các khoản thuê nhà và những nhu yếu phẩm sinh hoạt khác. Cuộc sống lang thang bắt đầu từ đây. “Vô gia cư, cảm giác đó vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo. Bạn thường xuyên ở trong tình cảnh đói rét, bẩn thỉu, và kinh khủng hơn cả là bị khinh rẻ, xa lánh.”

Những ân nhân xa lạ

Một ngày nọ, khi đang vất vưởng trên hè phố, chứng kiến một thanh niên bị một nhóm người đánh đập, Christopher đã lao vào can ngăn và bị thương nặng vùng đầu. Anh được chuyển vào bệnh viện gần đó điều trị, đây cũng chính là nơi anh gặp được những ân nhân của đời mình: gia đình thanh niên mà anh đã liều mình giúp đỡ. Sau khi Christopher được ra viện, chính họ đã dang rộng vòng tay đón anh về nhà, cho anh nơi ăn chốn ở an toàn, ấm áp, chữa lành vết thương thể xác và tinh thần cho chàng trai xa lạ.

“Họ lau rửa vết thương cho tôi, cho tôi ăn, sắp xếp chỗ ngủ tử tế, họ không “gắn mác” cho nguyên nhân vô gia cư của tôi, là rượu chè, cờ bạc hay bất cứ thứ gì...Họ là những ân nhân tôi vô cùng quý trọng và biết ơn...” Christopher kể lại.

San sẻ với người vô gia cư nước ngoài

Trải qua những chuỗi ngày đen tối, may mắn được bao bọc bởi lòng tốt của những người không quen, chưa bao giờ Christopher thấm thía được rằng sự quan tâm, san sẻ của cộng đồng với những người vô gia cư quan trọng đến nhường nào. Từ đó, anh bắt đầu ấp ủ ý tưởng về dự án hỗ trợ người vô gia cư.

Rời New Zealand, Christopher tới Praha, Séc. Ở đây, anh vừa làm việc để trang trải cuộc sống, vừa bắt đầu giúp đỡ người cơ nhỡ. Cùng với những bạn bè cùng chí hướng, Help Prague’s Homeless (Giúp đỡ người lang thang Praha) được thành lập. Cùng với những thành viên trong nhóm, Christopher đã mang những chiếc chăn, áo ấm, thực phẩm đến với nhiều người vô gia cư trong mùa đông giá lạnh. Khi Christopher rời Séc để tới Việt Nam, nhóm Help Prague’s Homeless vẫn được duy trì và phát triển mạnh mẽ với hàng trăm thành viên hoạt động hết sức tích cực.

chang trai anh quoc mang hoi am cho nguoi vo gia cu

Chia sẻ với những người lang thang Hà Nội. Ảnh Mi Nguyễn / Hot Table.

Tại Hà Nội, nhóm Help Hanoi’s Homeless được triển khai khá giống với nhóm ở Praha. Hàng ngày, sau những giờ dạy tại một trung tâm tiếng Anh, Christopher lại miệt mài với công việc điều phối các hoạt động của nhóm.

Mỗi tối thứ 5, Christopher và các “cộng sự”, khoảng 20 người, tây có, ta có, lại tập trung ở một góc ga Hà Nội trên phố Lê Duẩn. Trong những chiếc thùng buộc cẩn thận trên yên xe của họ là những hộp cơm nóng hổi được xếp gọn gàng, những thứ đồ dùng như quần áo, giầy dép, bàn chải răng, xà phòng, giấy vệ sinh. Đây là những “món quà” dành tặng cho những phận đời lang thang cơ nhỡ đang trú chân ở những góc khuất nhà ga.

Trung bình mỗi đêm như vậy, những chuyến xe của nhóm Help Hanoi’s homeless của Christopher sẽ dừng lại tại 3 địa điểm đông người lang thang như ga Hà Nội, cầu Long Biên, hồ Thiền Quang và phát khoảng 100 suất quà. Đặc biệt, để đảm bảo vệ sinh, nhóm của Christopher còn tự tay mua thực phẩm và chế biến thành những hộp cơm đầy đủ rau củ, thịt cá.

chang trai anh quoc mang hoi am cho nguoi vo gia cu

Hộp nhựa chứa đồ ăn cho người cơ nhỡ mà Christopher đang thử nghiệm ở một số điểm trên phố Hà Nội. Ảnh: Help Hanoi's Homeless.

Để có thêm chi phí, Christopher đã liên kết với nhiều tổ chức, nhờ đó thiết lập thêm được mạng lưới "hộp cứu trợ" gồm mỳ tôm, xúc xích, đặt trên các góc phố. Cũng tương tự với cách làm ở Praha, Help Hanoi’s Homeless cũng xây dựng một bản đồ hiển thị khoảng 35 địa điểm trong nội thành Hà Nội, nơi có nhiều những người vô gia cư, để các nhà hảo tâm có thể dễ dàng tìm thấy và giúp đỡ họ.

Hiện tại, các thành viên của Help Hanoi’s Homeless hi vọng có thể tiến tới hỗ trợ người vô gia cư bằng những phương thức có tính lâu dài và bền vững hơn, như trang bị kiến thức, kĩ năng dạy nghề, tiếng Anh. Đó là cách hiệu quả nhất để những người vô gia cư có thể thoát khỏi cảnh lang thang cơ nhỡ.

Để tăng hiệu quả hoạt động, Help Hanoi's Homeless thường xuyên phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, nhóm thiện nguyện khác như tổ chức Humanitarian Services for Children of Vietnam, Blue Dragon, ẤM, v.v..

Các hoạt động của Help Hanoi's Homeless được cập nhật trên trang Facebook của nhóm tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/HELPHANOISHOMELESS/

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.
Hai công dân Đức và Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai công dân Đức và Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai cá nhân được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” là bà Andrea Teufel, Quốc tịch Đức, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và bà Kazuyo Watanabe, Quốc tịch Nhật Bản, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản.
Ông Ishikawa Bunyo: Thế hệ trẻ Việt - Nhật nên biết về chiến tranh để trân trọng hòa bình

Ông Ishikawa Bunyo: Thế hệ trẻ Việt - Nhật nên biết về chiến tranh để trân trọng hòa bình

Ngày 4/3, tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề "Việt Nam trong mắt cựu phóng viên chiến trường Ishikawa Bunyo". Trò chuyện cùng sinh viên Việt Nam, ông Ishikawa Bunyo bày tỏ: "Người trẻ Việt Nam và Nhật Bản đều nên biết chiến tranh là gì, nó đã từng diễn ra như thế nào. Biết để mà trân quý giá trị của hòa bình hôm nay".
Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam

Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam

Ngày 1/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho TS Shobayashi Tokuaki, chuyên gia cố vấn chính sách y tế Nhật Bản nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của ông đối với ngành y tế Việt Nam.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động