Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:02 | 19/06/2019 GMT+7

Chân dung tân Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

aa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Hải Ninh để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Trung ương Đảng.
Nhân sự mới ở Đắk Nông, Nghệ An Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại TP.HCM Nhân sự mới TP.HCM, Lạng Sơn, Hà Giang, Bình Phước

Trước đó, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24/1/1976, quê tỉnh Hưng Yên, là cử nhân Luật Kinh tế, cử nhân Hành chính, Tiến sỹ Luật, Cao cấp chính trị.

Ông Ninh từng công tác tại Ban Nội chính Trung ương, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, từng giữ chức Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Năm 2006, ông Nguyễn Hải Ninh là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương. Từ năm 2007 đến năm 2012, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng. Năm 2013, ông giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

tan pho chanh van phong trung uong dang nguyen hai ninh la ai
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Hải Ninh (bên trái)

Ngày 7/11/2014, ông được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từ 2014 đến tháng 3/2019.

Tháng 01/2016, tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Tháng 7/2016, ông Nguyễn Hải Ninh tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 9, nhiệm kì 2015-2020. Sau đó, ông được phân công là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 11/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã trao Quyết định số 1089 ngày 1/3 của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hải Ninh về việc điều động bổ nhiệm ông vào vị trí mới.

tan pho chanh van phong trung uong dang nguyen hai ninh la ai Nhân sự mới Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển giữ chức vụ Viện trưởng ...

tan pho chanh van phong trung uong dang nguyen hai ninh la ai Nhân sự mới tại Bộ Ngoại giao

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trao các quyết định bổ nhiệm ...

tan pho chanh van phong trung uong dang nguyen hai ninh la ai Nhân sự khoá mới: Giảm 5% số lượng tỉnh uỷ viên, huyện uỷ viên

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), sẽ giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện khóa ...

tan pho chanh van phong trung uong dang nguyen hai ninh la ai Bộ Công an bổ nhiệm, điều động nhân sự mới

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ...

tan pho chanh van phong trung uong dang nguyen hai ninh la ai Văn phòng Quốc hội có nữ Phó Chủ nhiệm mới

Bà Phạm Thúy Chinh, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội kiêm Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng được bổ ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khánh Hòa nghiên cứu sớm thành lập trung tâm du lịch

Khánh Hòa nghiên cứu sớm thành lập trung tâm du lịch

Ngày 14/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực khoa giáo-văn xã. Làm việc với Phó Thủ tướng, có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
[Infographic] Chân dung Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines nhiệm kỳ 2021-2026 Phùng Đức Tiến

[Infographic] Chân dung Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines nhiệm kỳ 2021-2026 Phùng Đức Tiến

Ngày 21/10, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ban Chấp hành bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Đăng Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Đăng Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động