Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
19:08 | 12/05/2023 GMT+7

Cầu nối chính thức thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Tây Ban Nha

aa
Ngày 12/5, tại Hà Nội, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez và Chủ tịch Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam Javier Mendez Repiso đã chủ trì Lễ ra mắt Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam.
Việt Nam-Cuba thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng quan hệ ngoại giao
Việt Nam – Azerbaijan thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực Việt Nam – Azerbaijan thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez nhấn mạnh, quan hệ đối tác kinh doanh giữa Việt Nam và Tây Ban Nha là minh chứng cho sự liên kết tích cực giữa khu vực tư nhân và khu vực công cũng như cam kết hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa hai quốc gia.

"Hơn bao giờ hết, trong tình trạng kinh tế toàn cầu đang bất ổn như hiện nay, chúng ta (Việt Nam và Tây Ban Nha) cần củng cố mạng lưới doanh nhân. Cả khu vực châu Âu và châu Á đều đóng vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định của thế giới. Vì vậy, các hiệp hội doanh nghiệp như Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam, Phòng Thương mại Châu u tại Việt Nam (EUROCHAM) sẽ mang nhiệm vụ củng cố không chỉ lĩnh vực thương mại mà còn cả hòa bình và sự ổn định trên toàn thế giới,” Đại sứ Pilar Méndez Jiménez nhận định.

Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez (Ảnh: Thời Đại)
Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez (Ảnh: Thời Đại).

Đồng quan điểm với đại sứ, Chủ tịch Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam Javier Mendez Repiso khẳng định tầm quan trọng của sự kiện ra mắt lần này.

"Việt Nam là đối tác kinh doanh quan trọng của Tây Ban Nha nói riêng và khu vực châu Âu nói chung. Nhờ sự hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài Việt Nam, hôm nay, Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam đã chính thức được thành lập. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ thương mại - kinh tế song phương giữa hai nước”, Chủ tịch Javier Mendez Repiso cho biết.

Ông đánh giá, cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha có thể mang tới nhiều lợi ích cho các đối tác Việt Nam về công nghệ kỹ thuật, giúp đổi mới nghiên cứu và phát triển, IT, lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ khách sạn.

Đặc biệt, Phòng Thương mại Tây Ban Nha sẽ cố gắng thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ giữa 50 thành viên của Phòng Thương mại và các đối tác địa phương tại Việt Nam, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp Tây Ban Nha nâng cao nhận thức về các mô hình kinh doanh tại Việt Nam và cách thâm nhập thị trường địa phương.

Chủ tịch Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam Javier Mendez Repiso (Ảnh: Thời Đại)
Chủ tịch Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam Javier Mendez Repiso (Ảnh: Thời Đại).

Trả lời phỏng vấn của Thời Đại, Chủ tịch Javier Mendez Repiso cho rằng, việc ra mắt Phòng Thương mại là một biểu hiện công nhận chính thức, minh chứng cho khả năng chia sẻ các giá trị tương đồng nhằm xây dựng quan hệ giao lưu nhân dân lâu dài giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Ông cũng nhấn mạnh, Phòng Thương mại rất chú trọng hỗ trợ các công ty Tây Ban Nha trong quá trình xây dựng niềm tin và nâng cao nhận thức về cách xây dựng mối quan hệ và kinh doanh tại Việt Nam, ông cho rằng, quá trình này cần có thời gian và sự kiên nhẫn để thực hiện.

“Tầm quan trọng của buổi ra mắt hôm nay, trước hết là nhằm nâng cao hình tượng của Tây Ban Nha tại Việt Nam, đồng thời, cũng là phổ biến hình ảnh của Việt Nam tới cộng động Tây Ban Nha, từ đó, thu hút thêm nhiều, khách du lịch, doanh nhân, nhà đầu tư từ Tây Ban Nha đến Việt Nam,” ông Javier nói.

Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam là hiệp hội gồm các công ty và chuyên gia Tây Ban Nha hoặc có liên quan đến Tây Ban Nha, được thành lập tại Việt Nam vào năm 2022. Trước đó, Phòng bắt đầu hoạt động vào năm 2018 với tư cách là một chi nhánh của EUROCHAM. Hoạt động gần đây nhất của Phòng thương mại với vai trò đồng tổ chức sự kiện kết nối đầu tiên của năm 2023 vào ngày 18 tháng 4 tại TP.HCM, đã ghi nhận hơn 80 lượt người tham gia là cộng đồng Tây Ban Nha và doanh nghiệp Việt Nam.
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn
Trước thềm chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến Tây Ban Nha, phóng viên TTXVN tại châu Âu đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, ông Hoàng Xuân Hải về ý nghĩa của chuyến thăm.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Tây Ban Nha Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Tây Ban Nha
Trong chuyến thăm làm việc tại Tây Ban Nha, tại buổi tiếp Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE) Enrique Santiago, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao việc Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha là một trong những đảng Cộng sản đầu tiên tại Tây Âu thiết lập quan hệ với Ðảng Cộng sản Việt Nam và luôn đoàn kết, ủng hộ Việt Nam.
Ngọc Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động