Cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của VN sẽ có hỏa lực vượt trội: Xứng tầm soái hạm?
Việt Nam có thể đặt mua thêm tàu Gepard
Các nguồn tin từ Nga cũng cho biết Việt Nam mong muốn trang bị bệ phóng tên lửa Klub-N (phiên bản xuất khẩu của tên lửa Kalibr-NK) trên các tàu hộ vệ tên lửa mới này.
Nhà máy Zelenodolsk trước đây cũng từng chế tạo tàu hộ tống Dagestan thuộc đề án 11661K (phiên bản Gepard nội địa của Nga) với bệ phóng tên lửa Kalibr-NK.
Tuy nhiên, đây vẫn là con tàu dựa theo thiết kế cũ, còn các tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Việt Nam đã được thiết kế lại hoàn toàn. Ngoài ra, Viện thiết kế và Nhà máy Zelenodolsk cũng trưng bày 1 thiết kế tàu Gepard mới với bệ phóng Kalibr-NK, pháo A-190E, hệ thống phòng thủ Palma,... như hình dưới.
|
Cấu hình tàu hộ vệ tên lửa Gepard trang bị tên lửa Kalibr-NK ban đầu chào hàng cho Hải quân Nga.
Tuy nhiên, cần biết rằng cấu hình như trên vốn được nhà máy Zelenodolsk chào hàng cho Hải quân Nga nhằm cạnh tranh trực tiếp với đề án 20380 lớp Tiger.
Tuy nhiên, sau đó kết quả là Hải quân Nga vẫn chỉ chọn các tàu hộ tống đề án 20380 và Nhà máy Zelenodolsk buộc phải mang thiết kế này đi chào bán cho các khách hàng nước ngoài.
Cặp tàu Gepard mới sẽ sở hữu nhiều điểm vượt trội
So sánh với 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard mà Hải quân Việt Nam đang vận hành, thiết kế trên có nhiều điểm khác biệt như:
- Pháo chính sử dụng loại A-190E cỡ nòng 100mm, các tàu Gepard hiện tại của Việt Nam sử dụng pháo AK-176M/MA cỡ nòng 76mm);
- Sử dụng 2 hệ thống CIWS Palma trong khi 4 tàu Gepard hiện tại của Việt Nam dùng 2 pháo AK-630M ở vị trí tương tự;
- Thiết kế trên cũng có nhà chứa trực thăng trong khi tất cả 4 tàu hiện tại của Việt Nam đều sử dụng loại nhà chứa nửa kín nửa hở.
Do vậy, Viện thiết kế Zelenodolsk đã cho ra đời thêm một số thiết kế khác của tàu Gepard sử dụng tên lửa Klub-N và một trong số đó có hình dáng gần tương đồng nhất với 4 tàu Gepard hiện tại của Việt Nam.
|
Thiết kế tàu hộ vệ tên lửa Gepard sử dụng tên lửa Klub-N. Đây là mẫu thiết kế có nhiều điểm tương đồng nhất với các tàu Gepard hiện tại của HQNDVN.
Mẫu thiết kế này chưa từng được Viện thiết kế hay Nhà máy Zelenodolsk công bố trước đó. Ở mẫu này chúng ta có thể thấy vị trí đặt 2 bệ phóng KT-184 dùng cho tên lửa Uran-E đã bị loại bỏ và lắp đặt 1 bệ phóng UKSK 3S-14E với 8 ống phóng dùng cho tên lửa Klub-N.
Thiết kế này cũng cực kỳ giống với các tàu Gepard hiện tại của Việt Nam như: vẫn dùng pháo AK-176M/MA, 1 hệ thống CIWS Palma phía trước thượng tầng, 2 pháo AK-630M phía sau cùng nhà chứa trực thăng dạng nửa kín nửa hở.
-
HQVN có thể nhận từ Hàn Quốc khinh hạm tên lửa Ulsan lớn và hiện đại hơn tàu lớp Pohang?
Đặc biệt hơn, cấu hình này rất giống thiết kế ở cặp tàu Gepard thứ 2 của Việt Nam với một số điểm như sau:
- Phía trước phần thượng tầng của nó được thiết kế thêm hành lang (vòng xanh), đây là thiết kế chỉ có ở cặp tàu Gepard thứ 2.
- Vị trí đặt ống phóng ngư lôi với thiết kế vát (vòng đỏ) tương tự như ở cặp tàu Gepard thứ 2.
- Vị trí đặt radar hàng hải ở phía sau tàu (vòng đen) tương tự như ở cặp tàu Gepard thứ 2. Ở cặp tàu Gepard đầu tiên không có radar hàng hải tại vị trí này mà chỉ có phía trên thượng tầng.
|
So sánh những điểm tương đồng giữa thiết kế tàu Gepard mang tên lửa Klub-N...
|
... và tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo.
Bên cạnh mẫu thiết kế trên, tại triển lãm LIMA 2017, Nhà máy Zelenodolsk cũng lần đầu tiên giới thiệu 1 thiết kế tàu hộ vệ tên lửa Gepard được vũ trang rất mạnh.
|
Cấu hình tàu Gepard trưng bày tại LIMA 2017 với 16 bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa Klub-N, bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không phía trước thượng tầng.
Theo đó, tàu được trang bị đến 2 bệ phóng UKSK với tổng cộng 16 ống phóng thẳng đứng dùng cho tên lửa Klub-N.
-
Arab Saudi bất ngờ trở mặt, tung "cú đấm thôi sơn", đẩy phiến quân Syria vào cửa tử
-
HQVN có thể nhận từ Hàn Quốc khinh hạm tên lửa Ulsan lớn và hiện đại hơn tàu lớp Pohang?
-
Bị F-16 đâm trúng, 1 tiêm kích Mirage-2000, 2 cường kích AMX, 2 Alfa Jet của NATO nổ tung
Vị trí đặt ống phóng cũng nằm giữa thân tàu. Đây là lần đầu tiên Nga trang bị đến 16 ống phóng thẳng đứng Klub-N cho 1 tàu hộ tống với lượng giãn nước khoảng 2.000 tấn.
Phía trước thượng tầng được trang bị các bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không (theo dự đoán là phiên bản Tor-M2KM dành cho tàu chiến).
Nếu lựa chọn cấu hình này thì các tàu hộ vệ tên lửa Gepard sẽ có khả năng tác chiến cực kỳ mạnh mẽ, xứng tầm là soái hạm mới của Hải quân Việt Nam. Với 16 ống phóng thẳng đứng dùng cho tên lửa Klub-N sẽ cho phép thực hiện đa dạng nhiều nhiệm vụ.
Các tàu bố trí 8 ống phóng thì khả năng tác chiến hạn chế do số lượng tên lửa mang theo ít hơn. Ngoài ra, với bệ phóng tên lửa phòng không thẳng đứng cũng ưu việt hơn so với các tên lửa Sosna-R của hệ thống Palma.
Ly Vy
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



