Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
10:10 | 06/04/2021 GMT+7

Cập bến Cerezo Osaka, Văn Lâm vẫn chưa được thi đấu

aa
Mặc dù đã tới Nhật Bản từ hôm 3/4, song Văn Lâm cùng nhiều ngoại binh khác của CLB Cerezo Osaka vẫn chưa được thi đấu.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 31/3: HLV Kiatisak bị chặn lại sân bay khi hành quân đến Hải Phòng Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 31/3: HLV Kiatisak bị chặn lại sân bay khi hành quân đến Hải Phòng
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/3: Xuân Trường tỏa sáng, HAGL thắng đậm đội hạng Nhì Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/3: Xuân Trường tỏa sáng, HAGL thắng đậm đội hạng Nhì
Cập bến Cerezo Osaka, Văn Lâm vẫn chưa được thi đấu
Hình ảnh đầu tiên của Văn Lâm tại Nhật Bản

Ngày 3/4, Văn Lâm đã có mặt tại Nhật Bản, chính thức bắt đầu hành trình chơi bóng tại đất nước mặt trời mọc dưới màu áo của CLB Cerezo Osaka. Anh cho biết đã chuẩn bị tốt trước khi tới Nhật, song vẫn đang ở khu cách ly và chưa thể thi đấu.

"Xin chào mọi người, tôi đang ở Tokyo và sắp chuyển đến khu vực cách ly...Mặc dù chưa thể tập luyện cùng CLB trong hơn 2 tháng qua, tôi vẫn dành thời gian một mình tại phòng tập cũng như phối hợp chặt chẽ với huấn luyện viên để duy trì phong độ" - Văn Lâm cho biết trên trang chủ J.League.

Được biết, ngoài Văn Lâm, nhiều ngoại binh của Cerezo Osaka cũng đang cách ly y tế ở Fukushima và chưa bước bào thi đấu: Adam Taggart (quốc tịch Australia), Tiago Pagnussat, Dankler (đều là người Brazil).

CLB Cerezo Osaka cho biết một thành viên trong đội hình chính (giấu tên) dương tính với SARS-COV-2. Kết quả xét nghiệm toàn bộ cầu thủ còn lại đều âm tính, do đó trận đấu Cerezo Osaka vs Yokohama F.Marinos ở vòng 8 J1.League ngày 6/4 vẫn diễn ra bình thường.

Tại CLB mới, Văn Lâm sẽ khoác áo số 1. Ngoài Đặng Văn Lâm, Cerezo Osaka hiện còn 2 thủ môn khác là Kim Jin-Hyeon (34 tuổi) và Kenya Matsui (36 tuổi). Trong đó, Jin-Hyeon đang là sự lựa chọn số một trước khung thành của đội bóng này.

Mặc dù khoác áo số 1,nhưng để được bắt chính ở Nhật Bản đòi hỏi thủ môn Văn Lâm sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Đặc biệt, Kim Jin-Hyeon khoác áo Cerezo Osaka từ năm 2009 có thể là người được ưu tiên nhất cho suất bắt chính ở mùa giải 2021. Thủ môn này ra sân trọn vẹn tất cả các trận đấu của đội chủ sân Yanmar trong ba mùa giải gần nhất.

Đặng Văn Lâm mặc áo số mấy ở Cerezo Osaka? Đặng Văn Lâm mặc áo số mấy ở Cerezo Osaka?
Mặc dù thủ môn Đặng Văn Lâm chưa đến Nhật Bản để ra mắt đội bóng mới nhưng Cerezo Osaka đã công bố số áo đặc biệt dành cho thủ thành ĐT Việt Nam.
Đặng Văn Lâm có thể chơi 30% số trận cho Cerezo Osaka Đặng Văn Lâm có thể chơi 30% số trận cho Cerezo Osaka
Người đại diện thủ môn Đặng Văn Lâm - Andrey khẳng định thủ môn của ĐT Việt Nam có thể ra sân 30% số trận đấu cho Cerezo Osaka.
Video: Đặng Văn Lâm nói gì trong ngày gia nhập Cerezo Osaka? Video: Đặng Văn Lâm nói gì trong ngày gia nhập Cerezo Osaka?
CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) vừa công bố chiêu mộ thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm. Kèm theo đó, trang fanpage của đội bóng này cũng đăng tải video chia sẻ cảm nhận của Văn Lâm khi gia nhập màu áo mới.
Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Sáng 13/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (TLSQ) tổ chức Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.
40 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản

40 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản vừa diễn ra vòng chung kết giải thi đấu bóng đá người Việt “FAVIJA KANTO CUP 2024”.
Tăng cường giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có nhiều hoạt động.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động