Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:07 | 02/10/2019 GMT+7

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn từng "chết yểu" do chủ đầu tư bị khởi tố

aa
Ngày 29/9, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được đầu tư hơn 12 tỷ đồng chính thức được thông xe sau 2 năm chậm tiến độ do người đứng đầu nhà đầu tư ban đầu là ông Nguyễn Văn Dương bị khởi tố trong vụ đánh bạc bằng công nghệ cao.
Thông xe tuyến cao tốc, Hà Nội đi Lạng Sơn rút ngắn gần 1 tiếng Từ Hà Nội đi Lạng Sơn chỉ mất 2 tiếng nhờ cao tốc 12.000 tỷ đồng Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có thu phí BOT không?

Ngày 29/9, UBND tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn (nhà đầu tư) đã tổ chức lễ “Thông xe cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (đoạn tuyến Bắc Giang – Chi Lăng).

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơncó tổng chiều dài gần 64 km, chiều rộng 25m, 4 làn xe và 2 làn dừng xe khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư 12.189 tỷ đồng. Việc thông xe tuyến đường này đã giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa Hà Nội – Lạng Sơn còn 2,5 tiếng (giảm 1 tiếng đồng hồ) so với lưu thông trên quốc lộ 1A hiện nay.

Dự án có điểm đầu tại km 45+100, giao cắt với Quốc lộ 1 tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn và điểm cuối tại km 108+500, nối với quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang.

cao toc bac giang lang son tung chet yeu do chu dau tu bi khoi to trong vu danh bac nghin ty
Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Ảnh: Báo Chính phủ

Trạm thu phí được đặt tại nút giao 279 qua xã Quang Lang, huyện Chi Lăng. Dự kiến, tuyến cao tốc được thu phí trong 17 năm (2020-2037). Mức phí thấp nhất dự kiến là 2.000 đồng/km với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống và cao nhất là 7.200 đồng/km với các xe tải trọng lớn.

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn chậm tiến độ 2 năm do chủ đầu tư bị khởi tố

Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được khởi công từ năm 2015, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên đã bị chậm tiến độ gần 2 năm.

Một trong những nguyên nhân khiến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chậm tiến độ là do nhà đầu tư yếu kém về năng lực quản trị và tài chính, không huy động được vốn.

Người đứng đầu nhà đầu tư lúc đầu là ông Nguyễn Văn Dương (thuộc Công ty UDIC) đã bị khởi tố hình sự trong vụ án đánh bạc công nghệ nghìn tỷ khiến cho dự án rơi vào đình trệ hoàn toàn, nhiều nhà thầu đứng bên bờ vực vỡ nợ vì đã ứng hàng trăm tỷ đồng để thực hiện dự án.

cao toc bac giang lang son tung chet yeu do chu dau tu bi khoi to trong vu danh bac nghin ty
Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn chính thức được thông xe kỹ thuật. Ảnh: Infonet

Tháng 5/2017, Bộ GTVT quyết định thay nhà đầu tư cho dự án bằng việc kêu gọi một số nhà đầu tư tại dự án hầm đường bộ Đèo Cả mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư UDIC tham gia vào công trình, đảm bảo dự án vừa có nhà đầu tư mới đáp ứng năng lực tài chính, vừa tuân thủ các quy định và thủ tục pháp lý.

Khi Tập đoàn Đèo Cả tiếp quản dự án thay cho nhà đầu tư cũ là UDIC, các khó khăn về tài chính từng bước được tháo gỡ. Ngày 1/6/2017, dự án chính thức được khởi động lại với sự kiện Vietinbank ký hợp đồng tài trợ hơn 10.000 tỷ đồng vốn tín dụng cho dự án.

Sau hơn 2 năm xây dựng, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chính thức thông xe kỹ thuật ngày 29/9/2019, về đích trước 3 tháng so kế hoạch Bộ GTVT phê duyệt.

Minh Tuệ (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vì sao Chánh Thanh tra Bộ TT-TT Đặng Anh Tuấn bị cách chức?

Vì sao Chánh Thanh tra Bộ TT-TT Đặng Anh Tuấn bị cách chức?

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng, ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ TT-TT bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thu phí từ 18/2, thấp nhất 134.000 đồng

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thu phí từ 18/2, thấp nhất 134.000 đồng

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ bắt đầu thu phí các phương tiện từ ngày 18/2 tới. Mức phí thấp nhất là 134.000 đồng và cao nhất là 518.000 đồng.
Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Một xe khách giường nằm đang di chuyển trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy cháy có 10 người trên xe, tất cả đều thoát nạn an toàn.    

Các tin bài khác

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động